Sáng 04/5, tại thôn Sâm Linh Tây, xã Núi Thành (TP. Đà Nẵng), Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tổ chức Lễ khánh thành Khu tưởng niệm nơi thành lập Đội du kích Vũ Hùng – tiền thân của lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng.
Dự và chủ trì lễ có đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố. Tham dự buổi lễ có Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 5; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, Bộ Quốc phòng, tướng lĩnh là người con quê hương Đà Nẵng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp; lãnh đạo địa phương, thân nhân các đội viên Đội du kích Vũ Hùng và đông đảo cán bộ, chiến sĩ.

Trước lễ khánh thành, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các bậc tiền bối cách mạng và các đội viên Đội du kích Vũ Hùng.

Cách đây 81 năm, đêm 04/5/1945, Đội du kích Vũ Hùng được thành lập theo chỉ thị của Tỉnh ủy Quảng Nam nhằm thúc đẩy cao trào kháng Nhật cứu nước, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám. Từ 30 đội viên ban đầu với vũ khí thô sơ, đơn vị đã trở thành lực lượng nòng cốt, đặt nền móng cho sự hình thành, phát triển của lực lượng vũ trang Quảng Nam – Đà Nẵng, nay là lực lượng vũ trang TP. Đà Nẵng.

Tại buổi lễ, Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ CHQS thành phố đã trình bày báo cáo về ý nghĩa và quá trình xây dựng công trình. Theo đó, Khu tưởng niệm không chỉ ghi dấu một sự kiện lịch sử quan trọng, mà còn là biểu tượng sinh động của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo Quân khu 5, lãnh đạo thành phố và Bộ CHQS thành phố đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, khánh thành bia di tích, trồng cây lưu niệm, ghi sổ lưu niệm và tham quan khu tưởng niệm. Dịp này, Ban Tổ chức trao quà tri ân thân nhân các đội viên Đội du kích Vũ Hùng.

Việc đưa công trình vào sử dụng góp phần bổ sung hệ thống “địa chỉ đỏ” trên địa bàn, phục vụ công tác giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đồng thời, đây cũng là điểm tựa tinh thần để lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục phát huy truyền thống “Trung dũng, kiên cường”, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.