Tiếp tục thực hiện kế hoạch công tác dân vận tại các địa phương ven biển năm 2026, ngày 29/7, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình, Công an tỉnh, Đảng ủy - UBND xã Nam Xang tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.
Dự chương trình có Đại tá Trần Văn Năm, Chủ nhiệm Chính trị BTL Vùng Cảnh sát biển 1; ông Đặng Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình; Đại tá Mai Đại Trưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình; đại biểu các cơ quan chức năng BTl Vùng Cảnh sát biển 1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình, Công an tỉnh; lãnh đạo chính quyền và nhân dân địa phương.

Trong chương trình, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức tuyên truyền giới thiệu về truyền thống 28 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Vùng Cảnh sát biển 1; tuyên truyền các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) cho hơn 200 đại biểu. Đơn vị kết hợp thăm, tặng 200 suất quà cho các gia đình chính sách, nhân dân, giáo dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Nam Xang. Tổng kinh phí cho đợt hoạt động này gần 300 triệu đồng.

Ông Phạm Văn Công, Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã Nam Xang cho biết: Nam Xang là xã mới được hình thành do sắp xếp các xã Công Lý, Nguyên Lý và Đức Lý theo Nghị quyết số 1674 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tên gọi xã Nam Xang được đặt nhằm phục hồi và tôn vinh địa danh lịch sử - văn hóa cổ xưa vốn gắn liền với vùng đất Lý Nhân.
Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực. Ngoài việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin tình hình biển, đảo tới cán bộ, đảng viên và nhân dân của xã, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã có nhiều phần quà dành tặng bà con nhân dân, giáo dân địa phương. Qua đó, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống cũng như trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đối với các đối tượng chính sách trên địa bàn.


Hoạt động này cũng góp phần tăng cường mối đoàn kết, gắn bó quân dân, cùng cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững chắc, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam”.