Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh trên tuyến đầu phòng, chống thiên tai
Hoàng Hà•03/08/2026 17:28
Từ năm 2025 đến giữa năm 2026, Quảng Ninh huy động 2.388 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 115 lượt phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn. Đằng sau những con số ấy là sự chủ động của Bộ đội Biên phòng từ sớm, từ cơ sở, góp phần giảm thiểu rủi ro thiên tai và bảo vệ an toàn cho người dân vùng biển, biên giới.
Giữ vững chủ quyền, bảo đảm an ninh biên giới luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ đội Biên phòng. Tuy nhiên, tại Quảng Ninh - địa phương có hơn 250km bờ biển, hàng chục nghìn ngư dân và hàng nghìn phương tiện hoạt động trên biển - mỗi mùa mưa bão cũng đồng nghĩa với việc lực lượng biên phòng bước vào một "mặt trận" đặc biệt. Trên mặt trận ấy, nhiệm vụ không chỉ là cứu hộ, cứu nạn khi sự cố xảy ra, mà còn chủ động ngăn ngừa rủi ro ngay từ khi thiên tai mới được dự báo.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Cổ hỗ trợ người dân gia cố phương tiện, lồng bè và triển khai các biện pháp phòng, chống bão tháng 7/2026.
Ngay khi bão số 1 năm 2026 được dự báo có khả năng ảnh hưởng đến vùng biển Quảng Ninh, Đồn Biên phòng Trà Cổ đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai đồng loạt các phương án ứng phó.
Cán bộ, chiến sĩ xuống tận các bến cá, khu neo đậu tàu thuyền và vùng nuôi trồng thủy sản để kiểm đếm phương tiện, hướng dẫn ngư dân đưa tàu vào nơi tránh trú an toàn, gia cố lồng bè, chằng chống nhà cửa và cập nhật liên tục diễn biến của bão. Đơn vị đồng thời duy trì quân số trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra tại các cửa sông, bến cảng và khu vực xung yếu, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.
Không chỉ chủ động trước bão trên tuyến biển, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh còn là lực lượng có mặt đầu tiên tại nhiều điểm thiên tai trên địa bàn.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ triển khai hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ tháng 5/2026.
Tháng 5/2026, khi mưa lớn khiến nước sông Ka Long dâng cao, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và dân quân tự vệ hỗ trợ người dân di dời tài sản tại khu vực chợ đêm, đường Tuệ Tĩnh và các điểm có nguy cơ ngập sâu; đồng thời thiết lập cảnh báo, kiểm soát người và phương tiện qua các khu vực nguy hiểm ven sông.
Khi thiên tai chuyển từ nguy cơ thành sự cố, nhiệm vụ của người lính biên phòng cũng chuyển sang cứu hộ, cứu nạn. Đêm 17/6/2026, nhận tin báo tàu cá TH-91220 TS bị chìm trên vùng biển Đảo Trần, Đồn Biên phòng Đảo Trần lập tức triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường. Toàn bộ 9 thuyền viên được đưa vào bờ an toàn.
Đồn Biên phòng Đảo Trần triển khai cứu nạn 9 thuyền viên vào tháng 6/2026.
Sau cứu nạn, đơn vị tiếp tục phối hợp kiểm tra sức khỏe, bố trí nơi lưu trú, hỗ trợ các ngư dân ổn định tinh thần và liên lạc với gia đình. Đó là một trong nhiều cuộc cứu nạn mà Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh thực hiện từ năm 2025 đến nay.
Nhưng phía sau mỗi cuộc cứu nạn thành công không chỉ là tinh thần sẵn sàng của người lính, mà còn là quá trình chuẩn bị phương án, bám địa bàn, quản lý chặt hoạt động của tàu thuyền và chủ động phòng ngừa từ rất sớm.
Với lực lượng biên phòng, mỗi tàu cá vào nơi tránh trú an toàn trước khi biển động cũng đồng nghĩa giảm đi một nguy cơ phải tổ chức cứu nạn trên biển. Tư duy lấy phòng ngừa làm trọng tâm cũng được triển khai đồng bộ trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh.
Trước mùa mưa bão năm 2026, hơn 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ đã tham gia nạo vét hệ thống thoát nước, phát quang cây xanh, gia cố các vị trí xung yếu theo phương châm "3 trước, 4 tại chỗ".
Từ năm 2025 đến giữa năm 2026, toàn tỉnh huy động 2.388 lượt người cùng 115 lượt phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn; riêng Đội liên ngành thường trực cứu nạn trên vịnh Hạ Long đã xử lý thành công 24 vụ việc, kịp thời hỗ trợ người và phương tiện gặp nạn trên biển.
Từ việc chủ động đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ đến những cuộc cứu nạn trên biển, thực tiễn từ năm 2025 đến nay cho thấy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh không chỉ thực hiện nhiệm vụ khi thiên tai xảy ra, mà ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong phòng ngừa, ứng phó và giảm thiểu rủi ro thiên tai trên tuyến biển, biên giới.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn biến khó lường, sự chủ động từ sớm, từ cơ sở không chỉ góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản, mà còn củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững an toàn trên tuyến biển, biên giới - nơi mỗi mùa mưa bão luôn đặt ra những yêu cầu mới đối với năng lực ứng phó của lực lượng tuyến đầu.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.