Đà Nẵng: Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VIII – 2018

Hải Nam – Hải Định| 16/09/2018 17:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 16/9, được sự chỉ đạo, thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chính quyền TP. Đà Nẵng, Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) thành phố lần thứ VIII năm 2018 được long trọng tổ chức tại Cung Thể thao Tiên Sơn - thành phố Đà Nẵng.

Tham dự Lễ khai mạc có ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, cùng Lãnh đạo các Vụ chức năng của Tổng cục TDTT, Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế. Về phía thành phố, có sự góp mặt của ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và 30 đơn vị tham gia các khối diễu binh, diễu hành và hơn 5400 học sinh, sinh viên tham gia dự khán.

Đà Nẵng: Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VIII – 2018

 30 khối đơn vị tham gia diễu hành tại Đại hội lần này.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban tổ chức Đại hội chia sẻ thành phố luôn quan tâm, xây dựng nhiều cơ chế chính sách để phát triển văn hóa thể dục thể thao tại địa phương. Đại hội TDTT lần thứ VIII năm 2018 là ngày hội thể thao lớn và là dịp để đánh giá phong trào TDTT của thành phố trong giai đoạn  2014 - 2018.

“Đại hội TDTT tp đà nẵng lần VIII 2018 biểu dương sức mạnh của Đảng bộ và nhân dân, là minh chứng sinh động sự phát triển của công tác thể dục thể thao trong quần chúng. Đồng thời, đại hội sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc trong phong trào cơ sở để bổ sung cho đội tuyển các môn, nhằm hướng đến đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2018 và các giải quốc gia quốc tế trong thời gian tới”, Trưởng ban tổ chức Đại hội cho biết thêm.

Đại hội TDTT lần thứ VIII bao gồm 21 bộ môn thi đấu: việt dã, cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, bóng đá nữ, bóng đá Futsal nam, đá cầu, cầu lông, bóng chuyền bãi biển, bóng đá bãi biển, bi sắt, điền kinh, bơi, karatedo, taekwondo, billiards, bóng đá nam (11 người), vovinam, võ cổ truyền. Hiện nay, Đà Nẵng đã hoàn thành 18/21 bộ môn thi đấu.

Kết thúc Lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ VIII năm 2018 là màn đồng diễn, kết hợp đẹp mắt của 4 tiết mục: Thể dục Dưỡng sinh, nhảy Dance sport, Võ thuật Karatedo và nhảy Zumba do thành viên từ các CLB năng khiếu của Đà Nẵng thực hiện.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VIII – 2018