Tin địa phương

Đà Nẵng hướng tới trung tâm kinh tế - đổi mới sáng tạo của khu vực

Trâm Trần 04/03/2026 - 17:47

HĐND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết thông qua điều chỉnh Quy hoạch TP. Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch xác định định hướng xây dựng thành phố trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực, với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ vai trò động lực phát triển.

Theo nghị quyết, đến năm 2030, Đà Nẵng phấn đấu trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Thành phố được định hướng phát triển các lĩnh vực khoa học, công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời giữ vai trò trung tâm về du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp số và công nghiệp hỗ trợ.

Cùng với đó, Đà Nẵng tiếp tục xây dựng vị thế là một trong những trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo và y tế chất lượng cao của cả nước; là điểm đến du lịch hấp dẫn trên bản đồ quốc tế; phát triển theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học, đồng thời bảo đảm quốc phòng và an ninh vững chắc.

Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt khoảng 11-12% mỗi năm. GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt trên 8.500 USD.

4-3-phat-trien-dn9.jpg
Đà Nẵng hướng tới trung tâm kinh tế - đổi mới sáng tạo của khu vực.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội được định hướng tăng bình quân khoảng 14-15% mỗi năm, trong khi thu ngân sách nhà nước tăng bình quân khoảng 10% mỗi năm. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa phấn đấu tăng bình quân 10-12% mỗi năm.

Theo quy hoạch điều chỉnh, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp trên 55% vào tăng trưởng kinh tế. Tỷ trọng kinh tế số dự kiến chiếm khoảng 35-40% GRDP của thành phố.

Bên cạnh các chỉ tiêu kinh tế, nhiều mục tiêu phát triển xã hội và hạ tầng đô thị cũng được xác định. Đến năm 2030, dân số cư trú của thành phố dự kiến đạt khoảng 3,1 triệu người. Hệ thống y tế được nâng cao năng lực phục vụ với khoảng 70,3 giường bệnh trên mỗi vạn dân.

Trong lĩnh vực bảo tồn văn hóa, quy hoạch đặt mục tiêu 100% di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và cấp thành phố được trùng tu, tôn tạo. Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 66,5%, trong khi diện tích nhà ở bình quân đạt trên 32 m²/người.

Ở khu vực nông thôn, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới dự kiến đạt 75,7%. Hệ thống cấp nước được mở rộng với mục tiêu 100% dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung, trong khi hơn 80% hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn.

Các chỉ tiêu về môi trường tiếp tục được chú trọng. Thành phố đặt mục tiêu 100% chất thải rắn sinh hoạt đô thị và khoảng 90% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý bảo đảm tiêu chuẩn môi trường. Toàn bộ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý theo quy chuẩn.

Đối với nước thải đô thị, tối thiểu 90% được thu gom và xử lý đạt chuẩn trước khi xả ra môi trường. Chỉ tiêu cây xanh sử dụng công cộng đạt trên 6 m²/người, trong khi tỷ lệ che phủ rừng duy trì khoảng 54%.

Trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, thành phố đặt mục tiêu 100% xã, phường đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, đồng thời xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện về quốc phòng và an ninh.

Tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng được định hướng trở thành thành phố sinh thái, thông minh với hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ và môi trường sống an toàn, chất lượng cao. Thành phố phát triển theo hướng kinh tế xanh, kinh tế các-bon thấp, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.

Theo định hướng quy hoạch, Đà Nẵng sẽ từng bước hình thành trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, trung tâm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời là trung tâm logistics cấp quốc gia và quốc tế, trung tâm công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao, điểm đến du lịch hàng đầu và đô thị đáng sống của khu vực châu Á.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đà Nẵng hướng tới trung tâm kinh tế - đổi mới sáng tạo của khu vực