CVN: Ẩn số giao dịch cổ đông lớn

11/04/2014 14:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ trong khoảng nửa cuối tháng 3/2014, nhà đầu tư Phạm Duy Khánh liên tục mua vào và bán ra cổ phiếu CNV, tương ứng từ không nắm giữ cổ phần, lên sở hữu hơn 23% vốn rồi giảm mạnh xuống 4.92%.

Tuy nhiên, theo ý kiến từ bạn đọc, cổ đông này có thật sự mua và bán cổ phần hay không khi các con số công bố có sự chênh lệch lớn?!

Vào khoảng giữa tháng 3/2014, từ một nhà đầu tư không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào, ông Khánh bất ngờ mua 250,000 cp CVN của CTCP Vinam, trở thành cổ đông lớn sở hữu 7.69% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành (17/03).

Sau đó không lâu, ngày 26/03, ông Khánh công bố đã mua thêm 500,000 cp CNV, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên thành 750,000 cp CVN, ứng với tỷ lệ tăng từ 7.69% lên đến 23.08% vốn.

Và gần đây nhất, ông Khánh thông báo đã bán 90,000 cp CVN, giảm tỷ lệ sở hữu từ 250,000 cp xuống còn 90,000 cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn vì chỉ còn sở hữu 4.92% (28/03). Có thể thấy số liệu công bố trong lần này có sự mâu thuẫn, vì số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện chỉ là 250,000 cp (trong lần công bố này) chứ không phải là 750,000 cp (là số lượng cổ phần đang nắm giữ trong lần công bố liền trước).

Giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Duy Khánh

CVN: Ẩn số giao dịch cổ đông lớn

Nếu những công bố trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) không bị nhầm lẫn, từ ngày 26/03 đến 28/03, ông Phạm Duy Khánh thực hiện thêm giao dịch bán 500,000 cp CVN mà chưa công bố?

Trên sàn, trong tháng vừa qua giá cổ phiếu CVN tăng khá mạnh gần 18%, tức tăng từ 3,400 lên 4,000 đồng/cp và đang giao dịch ở mức 4,400 đồng/cp. Tuy nhiên, thanh khoản cổ phiếu này thấp, khối lượng giao dịch bình quân/ngày chỉ đạt khoảng 200,000 đơn vị trong tháng vừa qua.

Diễn biến giá cổ phiếu CVN từ cuối năm 2013 đến nay (ngày 11/04)

CVN: Ẩn số giao dịch cổ đông lớn

Hằng Nga

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
CVN: Ẩn số giao dịch cổ đông lớn