Tòa tuyên án

Cướp giật điện thoại của khách nước ngoài

Phong Vân 21/11/2023 - 12:38

Ngày 21/11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phạm Quang Thuận (SN 1987) 3 năm 6 tháng tù, Lương Chí Khang (SN 2003, ngụ TP.HCM) 3 năm tù về tội "Cướp giật tài sản".

Liên quan vụ án, Nguyễn Hoàng Phong (SN 1998, ngụ Vĩnh Long) bị tuyên 6 tháng tù về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, cộng án cũ 9 tháng tù, tổng hợp Phong phải chịu mức án 15 tháng tù.

HĐXX cho rằng hành hành vi của các bị cáo như cáo trạng truy tố, xâm phạm tài sản của người khác, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Tuy nhiên xét thấy các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực khắc phục hậu quả nên đã tuyên phạt các bị cáo mức án trên.

Theo cáo trạng, 20 giờ ngày 13/11/2022, Phạm Quang Thuận rủ Lương Chí Khang tìm kiếm, cướp tài sản của người đi đường đem bán lấy tiền tiêu xài.

Sau đó, Thuận điều khiển xe gắn máy chở Khang lưu thông trên nhiều tuyến đường thuộc khu vực Quận 1, TP.HCM.

Đến khoảng 21 giờ, khi đến đầu đường Hàm Nghi (đoạn gần vòng xoay Quách Thị Trang) thuộc phường Bến Thành, Quận 1, Thuận phát hiện ông Prasad Shankar Mahadevappa (Quốc tịch Ấn Độ) đang đi bộ băng qua đường Hàm Nghi, trên tay cầm điện thọai di động hiệu iPhone.

Thuận nói cho Khang biết và cho chạy xe từ phía sau vượt lên áp sát bên trái để Khang ngồi phía sau giật chiếc điện thoại di động của ông Prasad.

img_20231121_120421(1).jpg
Các bị cáo tại phiên tòa

Ngay sau đó. cả hai tẩu thoát về hướng đường Lê Lai, Quận 1. Ngày 14/11/2022, ông Prasad Shankar Mahadevappa đến Công an phường Bến Thành, Quận 1 trình báo vụ việc bị cướp giật điện thoại di động hiệu iPhone 13.

Sau khi trình báo, ngày 19/11/2022, ông Prasad Shankar Mahadevappa xuất cảnh về nước.

Đối với Thuận, Khang, sau khi giật được điện thoại, Thuận chở Khang đến quán cà phê trước nhà số 312 Lạc Long Quân, Phuờng 5, Quận 11.

Tại dây, Khang đưa điện thoại vừa chiếm đoạt được cho Thuận đi tìm nơi tiêu thụ.

Thuận đến cửa hàng của Nguyễn Hoàng Phong thuộc phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân bán chiếc điện thoại nêu trên.

Khi Phong đang kiểm tra điện thoại thì Thuận nói với Phong nguồn gốc chiếc điên thoại là “Hàng vừa mới ăn được". Phong hiểu đây là tiếng lóng của Thuận dùng để nói về chiếc điện thoại do Thuận vừa phạm tội mà có, nhưng vì ham lợi, Phong vẫn đồng ý mua với giá 7 triệu đồng.

Ngày hôm sau, Phong đem bán lại cho một người đàn ông (không rõ lai lịch ) 7,5 triệu đồng.

Sau khi bán điện thoại, Thuận chia cho Khang 3 triệu đồng, số tiền còn lại Thuận tiêu xài cá nhân.

Công an kiểm tra camera an ninh tại khu vực vòng xoay Quách Thị Trang ghi nhận vu việc.

Qua truy xét, ngày 16/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an Quận 1 đưa Pham Quang Thuận, Lương Chí Khang, Nguyễn Hoàng Phong về trụ sở làm việc.

Thuận và Khang xem và cả hai nhận dạng được hinh ảnh ghi nhận trong camera là Thuận và Khang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cướp giật điện thoại của khách nước ngoài