Giáo dục

Cuộc thi viết “Ươm mầm văn học” dành cho học sinh tiểu học trên toàn quốc

An Nhiên 24/11/2023 - 14:15

Từ năm học 2023- 2024, để phát triển khả năng sáng tạo và ươm mầm tài năng văn học cho học sinh cấp tiểu học trên toàn quốc, Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu Giáo dục (đơn vị của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) tổ chức cuộc thi viết “Ươm mầm văn học” trên ấn phẩm Văn tuổi thơ.

1.jpg

Bài dự thi viết về những chủ đề gần gũi với học sinh, phù hợp với môi trường giáo dục trong nhà trường (trẻ em, những trải nghiệm của bản thân, gia đình, mái trường, môi trường thiên nhiên, quê hương, đất nước,…).

Thể loại tác phẩm dự thi

- Văn xuôi (truyện, kí…) không vượt quá 1.000 chữ.

- Thơ: tất cả các thể thơ, độ dài phù hợp với các bạn học sinh.

- Tranh truyện, truyện tranh: không quá 10 trang A4.

Các sáng tác dự thi phải là những tác phẩm mới, chưa từng công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo không có tranh chấp về bản quyền; Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ trong sáng, phù hợp với thuần phong, mĩ tục, không vi phạm pháp luật Việt Nam.

Các tác phẩm đánh máy, cần được gửi file word, khổ giấy A4, khoảng cách lề trên 2 cm, lề dưới 2 cm, lề phải 2 cm, lề trái 3 cm; phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, khuyến khích dùng hình ảnh minh hoạ kèm theo.

Đối với các tác phẩm viết tay, vẽ tay cần được trình bày trên khổ giấy A4, rõ ràng, sạch đẹp. Đối với tác phẩm truyện tranh, sách tranh, tranh truyện: tác giả gửi bài dự thi bao gồm cả lời và tranh, ghi rõ tác giả phần lời kể, tác giả phần tranh vẽ. Bài đăng kí dự thi gửi về phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), đầy đủ thông tin trường lớp.

Mỗi tác giả có thể gửi từ 1 đến 5 tác phẩm dự thi cùng tên tác giả hoặc bút danh.

Thời gian và cách thức gửi bài dự thi

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: (đợt 1) từ ngày phát động Cuộc thi đến hết ngày 30/6/2024. Bài dự thi gửi về địa chỉ mail email: vantuoitho2020@gmail.com. Tiêu đề email ghi rõ thông tin theo mẫu: [Cuộc thi “Ươm mầm văn học] Tên tác phẩm - Tên tác giả.

Hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ: Văn tuổi thơ, 187B Giảng Võ, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, Hà Nội; Số điện thoại: (024) 35122847. Ngoài bì thư ghi rõ: Tham gia cuộc thi Ươm mầm văn học.

Bên cạnh đó, bài dự thi ghi đầy đủ thông tin: tác giả, số điện thoại, địa chỉ. Các bài dự thi phù hợp với tiêu chí cuộc thi sẽ được cập nhật trên Fanpage/Group của cuộc thi.

Cơ cấu giải thưởng

Ban Tổ chức cho biết, cơ cấu giải thưởng và số lượng giải đa dạng, phong phú gồm: Giải Đặc biệt, Giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích; Giải cây bút triển vọng; Giải ý tưởng độc đáo, giải dành cho người dự thi có nhiều bài thuộc nhiều thể loại…

Tác giả có tác phẩm đạt giải sẽ nhận được giấy chứng nhận và phần thưởng (bao gồm tiền thưởng và quà tặng của nhà tài trợ). Các bài dự thi có chất lượng tốt sẽ được chọn đăng trên Văn tuổi thơ, Fanpage/ Group cuộc thi.

Cuộc thi “Ươm mầm văn học” dành cho học sinh Tiểu học gồm 2 vòng: Vòng sơ khảo và Vòng chung khảo. Hội đồng giám khảo chấm thi là các nhà văn, nhà thơ viết cho thiếu nhi, là các nhà giáo, nhà báo uy tín. Cuộc thi viết “Ươm mầm văn học” hứa hẹn sẽ là một sân chơi thú vị dành cho đối tượng là học sinh tiểu học trên toàn quốc, hướng đến việc xây dựng tình yêu văn chương, phát triển đam mê sáng tạo văn học, nghệ thuật của các em.

Để tìm hiểu thông tin chi tiết, xin mời quý độc giả theo dõi tại website Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Fanpage Tạp chí Văn tuổi thơ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cuộc thi viết “Ươm mầm văn học” dành cho học sinh tiểu học trên toàn quốc