Cử tri Bình Định và nhiều tỉnh ở Tây Nguyên phấn khởi đi bầu cử sớm

Nhóm PV| 22/05/2021 13:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 22/5, cử tri tại nhiều điểm bầu cử của các tỉnh Bình Định, Đắk Lắk, Đắk Nông và Kon Tum đã cầm lá phiếu trên tay với vẻ mặt rạng ngời đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Đắk Nông: 13 điểm bỏ phiếu sớm của tỉnh đã đồng loạt khai mạc

Theo đó, tại Đồn biên phòng Đắk Tiên điểm bầu cử số 8 thuộc xã Thuận Hà, huyện Đắk Song đã khai mạc sớm ngày hội toàn dân đi bầu cử. Đến dự buổi khai mạc có đồng chí Bùi Huy Thành – Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ tỉnh Đắk Nông, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí K’Thanh – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ huyện Đắk Song cùng các đồng chí cử tri tại điểm bầu cử số 8 có mặt.

716ec669-6780-47c8-895b-1e8ae4bbf444.jpeg
Các đại biểu tham gia làm Lễ chào cờ và khai mạc ngày hội toàn dân đi bỏ phiếu tại Đồn biên phòng Đắk Tiên (Đắk Nông).

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Phan Trọng Tuệ - Chính trị viên Đồn biên phòng Đắk Tiên, Tổ trưởng tổ bầu cử số 8 đã rất vui mừng và phấn khởi cùng với cử tri cả nước tham gia ngày hội. Đây vừa là quyền của cử tri vừa là trách nhiệm để bầu ra những đại biểu ưu tú, xứng đáng tài, đức vẹn toàn”, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

Được biết, trước tình hình dịch bệnh Covid đang diễn biến hết sức phức tạp, các cán bộ chiến sỹ phải đảm bảo việc quân số tại các chốt, trạm vừa đảm bảo thực hiện quyền đi bầu cử của mình. 

05543885-3b97-481d-b617-6ee962de0774.jpeg
b085b183-5349-49fd-b116-3fb847267e7e.jpeg
Các cử tri tại Đồn biên phòng  ĐắkNông đeo khẩu trang  rửa tay sát khuẩn để chuẩn bị bỏ những lá phiếu của mình để lừa chọn ra những đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí và nguyện vọng của họ

Cùng với Đồn biên phòng Đắk Tiên, 12 đơn vị còn lại cũng đồng loạt khai mạc bao gồm: Đồn biên phòng Đắk Song; Đồn Bu Cháp; Đồn cửa khẩu Bu Prăng; Đồn biên phòng Đắk Dang; Đồn biên phòng Tuy Đức; Đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An; Đồn biên phòng Đắk Lao; Đồn biên phòng Đắk Đam; Đồn biên phòng Đắk Mbai; Tiểu đoàn huấn luyện cơ động; Đồn biên phòng Nậm Na; Đồn biên phòng Đắk Ken.

Tại Kon Tum: Người dân các xã vùng sâu, vùng biên giới phấn khởi đi bầu cử sớm

Sáng cùng ngày, khoảng 10.000 cử tri tại các xã Mường Hoong, Ngọc Linh, Đăk Man, Đăk Plô, Đăk Nhoong, Đăk Long của huyện Đăk Glei đã đi bầu cử sớm trong không khí hồ hởi vui tươi, đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19.

0e3e830c-6d3c-49e0-93c3-d0cc68f909c2.jpeg
Cử tri đi bỏ phiếu sớm tại Kon Tum

Có mặt tại nhà rông xã Đăk Man, một trong các điểm bầu cử sớm của huyện Đăk Glei, người dân khi đến điểm bầu cử đều thực hiện đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cử tri A Ngạc (trú tại xã Đăk Man) cho biết, trong không khí toàn xã, toàn dân đi bầu cử, ông rất tin tưởng và phấn khởi khi được cầm trên tay phiếu cử tri để bầu ra những người có tài, có đức phục vụ quyền và lợi ích của người dân. 

3b154437-c2b5-4ac0-a0dc-382f32f01b67.jpeg
Công tác bầu cử diễn ra vừa đảm bảo anninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19 được KonTum triển khai đồng bộ.

Tại điểm bầu cử xã Đăk Man, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Trung Thông – Bí thư huyện uỷ huyện Đăk Glei cho biết, hiện nay về công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn huyện được diễn ra rất chu đáo, chặt chẻ, đảm bảo ổn định an ninh, trật tự trong cuộc bầu cử vừa đảm bảo tốt công tác, quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.  

“Qua sàng lọc nhiều bước, các hội nghị hiệp thương thì cử tri nơi cư trú và người dân trên địa bàn huyện rất tin tưởng và phấn khởi lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng để đại cho quyền và lợi ích chung của người dân”, ông Thông nói.

Tại Đắk Lắk: Bỏ phiếu sớm ở 14 khu vực thuộc lực lượng vũ trang

Sáng  22/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 tại 14 khu vực. Đây là các khu vực thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

dl.jpeg
Cử tri trong lực lượng vũ trang tại Đắk Lắk đi bầu cử đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid 19

Tại huyện Buôn Đôn có 5 khu vực bỏ phiếu, cụ thể: Đồn Biên phòng Sê Rê Pôk (743); Đồn Biên phòng Bo Heng (747); Đồn Biên Phòng Yok Đôn (749); Tiểu Đoàn Huấn luyện và Cơ động 19; đơn vị cBB5.

Huyện Ea Súp có 7 khu vực bỏ phiếu, gồm: Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737, Đồn Biên phòng Ia Rvê (737), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Nuê (739), Đồn Biên phòng Yok M’Bre (741), Đồn Biên phòng Ea H’leo (735), Cơ quan Quân sự huyện + cBB2, Công an huyện Ea Súp.

Thành phố Buôn Ma Thuột có 2 khu vực bỏ phiếu: Tiểu đoàn Bộ binh 303, Trung đoàn Bộ binh 584 và Cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tất cả các khu vực bỏ phiếu đều có các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự.

Kết quả, tất cả các đơn vị đã tổ chức bỏ phiếu bầu cử thành công tốt đẹp, riêng khu vực bỏ phiếu số 13 (Tiểu Đoàn Huấn luyện và Cơ động 19), đến trưa cùng ngày đã đạt 100% cử tri đi bầu cử với 100% phiếu bầu hợp lệ.

Tại Bình Định: Cử tri vùng cao Canh Liên đi bỏ phiếu sớm

Sáng 22/5, cử tri ở xã vùng cao Canh Liên (huyện Vân Canh) đã cùng nhau đi bỏ phiếu bầu cử. Tạm gác lại công việc lao động thường nhật, ai cũng mong muốn lựa chọn được người “có đức, có tài” để lo cho sự phát triển của đất nước, cuộc sống người dân.

09edd2f6-4cfc-46a4-8e79-a66ce068ba9a.jpeg
Cử tri ở huyện Vân Canh (Bình Định) đi bỏphiếu sớm.

Theo Chủ tịch UBND huyện Vân Canh ông Lương Đình Tiên, tại địa bàn huyện có 8 làng của xã vùng cao Canh Liên (1.630 cử tri) và làng Canh Giao của xã Canh Hiệp (141 cử tri), thực hiện bầu cử sớm trước 1 ngày.

“Đa số người dân tại các điểm bầu cử sớm ở huyện Vân Canh là người đồng bào, thường đi làm rẫy dài ngày. Vậy nên, Ủy ban bầu cử phải tuyên truyền thường xuyên, liên lạc với cử tri để thông báo về việc bầu cử ngày 22/5, sớm hơn các nơi khác 1 ngày”, ông Tiên cho hay.

Cùng với đó, mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Vân Canh đã sẵn sàng. Mỗi điểm bầu cử được bố trí 3 nhân viên y tế chuyên trách và 7 tình nguyện viên để đo thân nhiệt, sát khuẩn, phát khẩu trang, hướng dẫn người dân bầu cử an toàn.

a4fe438d-c459-4663-94ad-3e2054c7ec16.jpeg
8f80977c-08e0-408e-a87d-d2efe6b8703f.jpeg
Công tác phòng chống dịch được triểnkhai đồng bộ, đảm bảo tốt nhất tại điểm bầu cử  VânCanh.

Do có sự chuẩn bị từ trước nên công tác bầu cử được tiến hành đúng trình tự, nguyên tắc, đảm bảo cử tri nghiên cứu kỹ và nắm chắc thông tin về các ứng cử viên. Ngoài ra, công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự cũng được tổ bầu cử chuẩn bị nghiêm túc.

Được biết, toàn tỉnh Bình Định có 10 làng tổ chức bỏ phiếu sớm vào ngày 22/5. Cụ thể, tại huyện Vân Canh có 8 làng ở xã Canh Liên (1.630 cử tri), 1 làng ở xã Canh Hiệp (141 cử tri) và 1 làng ở xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tri Bình Định và nhiều tỉnh ở Tây Nguyên phấn khởi đi bầu cử sớm