Tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards – WTA) khu vực châu Á và châu Đại Dương năm 2025, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn đã vinh dự được trao Giải thưởng “Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2025”.
Tối 13/10, tại khách sạn InterContinental Grand Stanford, Hồng Kông (Trung Quốc) đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (WTA) khu vực châu Á và châu Đại Dương năm 2025. Đông đảo đại diện đến từ các tổ chức quốc tế, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, chuyên gia từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ có mặt tại sự kiện.

Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang do bà Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Tuyên Quang làm Trưởng đoàn. Cùng tham dự có ông Nguyễn Trung Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Hoàng Xuân Đôn, Trưởng Ban Quản lý Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, cùng đại diện một số sở, ngành của tỉnh.
Tại sự kiện, tỉnh Tuyên Quang vinh dự được Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới trao tặng danh hiệu “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, Tuyên Quang, Việt Nam - Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2025”.
Đây là một trong những hạng mục danh giá nhất của Giải thưởng Du lịch Thế giới (WTA), nhằm tôn vinh các điểm đến có thành tựu nổi bật trong bảo tồn văn hóa bản địa, phát triển du lịch bền vững và gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên.
Việc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn được trao tặng danh hiệu “Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2025” một lần nữa khẳng định vị thế của Tuyên Quang trong bản đồ du lịch khu vực và quốc tế. Qua đây, lan tỏa danh hiệu và hình ảnh du lịch Tuyên Quang - “Miền di sản và bản sắc”, điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á.

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận là Công viên địa chất Toàn cầu đầu tiên của Việt Nam vào tháng 10/2010.
Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn mang đặc trưng của miền núi phía Bắc, địa hình bị chia cắt mạnh có nhiều núi cao hiểm trở và nhiều thung lũng sâu, độ cao trung bình từ 1.000 - 1.600m so với mặt nước biển.
Nơi đây có đặc điểm nổi bật, với những dải núi đá tai mèo sắc nhọn, những khe núi sâu và hẹp, những vách núi dựng đứng cao vút, các chóp núi như những kim tự tháp, các trũng sâu hun hút, hang động và các vườn đá tạo nên vẻ đẹp lạ thường, có giá trị to lớn không chỉ về du lịch mà còn có giá trị rất lớn về khoa học và giáo dục.
Trải dài trên diện tích hơn 2.345 km², bao gồm 23 xã, Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn là nơi lưu giữ hệ tầng địa chất có niên đại hơn 500 triệu năm với dấu tích của những chuyển động kiến tạo vỏ trái đất đã tạo nên một bảo tàng địa chất sống động, hiếm có trên thế giới.
Không chỉ có giá trị địa chất, Cao nguyên đá Đồng Văn còn là không gian sống của 17 dân tộc anh em, nơi hội tụ và giao thoa văn hóa đa dạng qua nhiều thế hệ. Những bản làng cheo leo bên sườn đá, những nếp nhà trình tường cổ, chợ phiên vùng cao, lễ hội khèn Mông, lễ cấp sắc của người Dao hay chợ tình Khau Vai… đều là minh chứng sinh động cho sức sống văn hóa bền bỉ giữa thiên nhiên hùng vĩ. Chính sự kết hợp hài hòa giữa di sản địa chất - di sản văn hóa - di sản con người đã tạo nên bản sắc riêng có của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho du khách, các nhà nghiên cứu và nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước.
Được tổ chức thường niên từ năm 1993, World Travel Awards (WTA) là giải thưởng danh giá của ngành du lịch toàn cầu, được ví như “Giải Oscar của ngành du lịch thế giới”. Giải thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp và điểm đến có thành tựu xuất sắc trong các lĩnh vực hàng không, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, du lịch golf, điểm đến, vận chuyển đường sắt và nhiều hạng mục khác.