Tin địa phương

Công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm cực Tây Tổ quốc có gì đặc biệt?

Văn Lịnh 10/03/2026 - 22:19

Ở nơi “một con gà gáy ba nước cùng nghe”, xã Sín Thầu (tỉnh Điện Biên) những ngày này đang rất khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nằm ở vùng biên giới xa xôi của tỉnh Điện Biên, xã Sín Thầu là điểm cực Tây của Tổ quốc, có đường biên giới dài gần 70 km, tiếp giáp hai nước láng giềng Lào và Trung Quốc. Nơi đây, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn thấp và không đồng đều, giao thông đi lại giữa các bản vẫn còn cách trở, nhất là vào mùa mưa...

Sau sáp nhập, xã Sín Thầu được thành lập từ 3 xã Sín Thầu, Sen Thượng và Leng Su Sìn của huyện Mường Nhé (cũ). Đây là địa bàn có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh. Toàn xã có diện tích tự nhiên hơn 51.643 ha, với dân số hơn 6.000 người, sinh sống tại 21 bản, chủ yếu là đồng bào dân tộc Hà Nhì và Mông.

bau-cu-1(2).jpg
Đời sống của người dân tại xã Sín Thầu còn nhiều khó khăn.

Tuy vậy, khi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang đến gần, không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân đã lan tỏa khắp các bản làng. Hiện công tác chuẩn bị bầu cử đã cơ bản hoàn tất và sẵn sàng cho "ngày hội lớn" của toàn dân.

Cán bộ đi tuyên truyền dưới ánh đèn

Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, cấp ủy, chính quyền xã Sín Thầu đã nhanh chóng vào cuộc. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai đồng bộ, với nhiều kế hoạch, quyết định được ban hành nhằm đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV, ông Đặng Thành Huy - Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu nhấn mạnh: Đến thời điểm này, địa phương đã ban hành hàng chục văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác bầu cử, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử và các tiểu ban giúp việc để điều hành công việc một cách bài bản. Các cuộc họp định kỳ được tổ chức thường xuyên nhằm nắm bắt tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

bau-cu-2(1).jpg
Khi mặt trời đã xuống núi, cán bộ xã Sín Thầu cùng cán bộ thôn bản mới vào tuyên truyền cho người dân hiểu về ngày bầu cử.

"Qua hội nghị hiệp thương lần thứ ba, xã Sín Thầu đã thống nhất danh sách 26 người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XXII, để bầu ra 16 đại biểu. Cơ cấu ứng cử viên bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định, đồng thời chú trọng đến tỷ lệ nữ, người trẻ tuổi và đại diện các dân tộc thiểu số trên địa bàn", ông Huy cho biết thêm.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được xã Sín Thầu đặc biệt chú trọng là công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử. Bởi đây là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, địa hình hiểm trở và đi lại khó khăn, một số nơi chỉ có thể đi lại bằng xe máy hoặc đi bộ qua những con đường núi quanh co... Do đó chính quyền địa phương đã triển khai đồng loạt nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế.

Cụ thể như: Tổ chức đội tuyên truyền lưu động, trực tiếp đến các bản vùng xa, treo các khẩu hiệu, băng rôn, cờ phướn tại trung tâm xã và các điểm đông dân cư. Đồng thời, phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống loa truyền thanh của xã, với hơn 100 lượt phát sóng tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân.

bau-cu-5.jpg
Đi từng ngõ, gõ từng nhà để vận động người dân tham gia bầu cử.

Đặc biệt, việc tuyên truyền bằng tiếng dân tộc Hà Nhì và Mông được chú trọng, giúp người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận thông tin. Đồng thời, vai trò của trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng cũng được phát huy hiệu quả. Họ trở thành những “tuyên truyền viên” gần gũi, đi từng ngõ, gõ từng nhà để vận động bà con tham gia bầu cử, góp phần lan tỏa thông tin về ngày hội lớn của đất nước.

Vượt khó nơi biên giới, sẵn sàng cho ngày hội lớn

Song song với công tác tuyên truyền, xã Sín Thầu cũng tích cực chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ bầu cử.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Sín Thầu chia sẻ: Khó khăn lớn nhất ngoài trình độ dân trí, địa hình thì hiện một bộ phận người dân đi làm ăn xa cũng khiến việc rà soát danh sách cử tri gặp khó khăn. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ cấp xã còn thiếu về số lượng, nhiều người phải kiêm nhiệm nhiều công việc nên áp lực công việc khá lớn.

sin-thau-1.jpg
Chủ tịch UBND xã Sín Thầu Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội nghị triển khai công tác bầu cử.

Dù vậy, với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ xã cùng các tổ chức đoàn thể vẫn bám sát cơ sở, trực tiếp xuống từng bản, từng hộ gia đình để rà soát, cập nhật danh sách cử tri, đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Nhiều cán bộ, đảng viên đã không quản đường xa, vượt dốc, băng rừng đến các bản vùng sâu để phổ biến các quy định của Luật Bầu cử, hướng dẫn người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

"Đến thời điểm này, nhiều người dân đã dần nhận thức được tầm quan trọng của ngày hội bầu cử. Đối với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, lá phiếu không chỉ là quyền công dân mà còn thể hiện niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và sự phát triển của quê hương", Chủ tịch UBND xã Sín Thầu chia sẻ.

bau-cu-8.jpg
Cử tri tìm hiểu thông tin các đại biểu ứng cử.

Cũng theo đại diện xã Sín Thầu, hiện 16 tổ bầu cử đã được thành lập tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Các trang thiết bị phục vụ bầu cử như hòm phiếu, con dấu, tài liệu, danh sách cử tri… đều được chuẩn bị đầy đủ theo quy định. Hơn 3.500 thẻ cử tri đã được cấp phát, đảm bảo mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử của mình, các phương án đảm bảo an ninh trật tự cũng được triển khai chặt chẽ.

Trong đó, lực lượng công an, quân sự và các tổ chức đoàn thể phối hợp nắm tình hình, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau ngày bầu cử. Kinh phí cho công tác bầu cử cũng đã được bố trí để phục vụ các hoạt động chuẩn bị và tổ chức ngày bầu cử.

sin-thau(1).jpg
Một buổi tiếp xúc cử tri tại xã Sín Thầu.

Bên cạnh đó, việc niêm yết danh sách ứng cử viên, tiểu sử tóm tắt cũng đã được thực hiện tại các khu vực bỏ phiếu, tạo điều kiện để cử tri theo dõi, tìm hiểu trước khi lựa chọn người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng tại Sín Thầu hôm nay, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đang diễn ra sôi nổi. Từ trung tâm xã đến các bản làng vùng cao, người dân đều bày tỏ sự quan tâm và mong chờ đến ngày được cầm lá phiếu thực hiện quyền làm chủ của mình.

sin-thau-3.jpg
Việc niêm yết danh sách ứng cử viên đã được thực hiện từ sớm, tạo điều kiện để cử tri theo dõi.

Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, xã Sín Thầu đã sẵn sàng để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày hội non sông đang đến gần, và ở vùng đất biên cương này, mỗi lá phiếu của cử tri sẽ tiếp tục góp phần viết nên câu chuyện về niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phát triển nơi phên dậu của Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm cực Tây Tổ quốc có gì đặc biệt?