Chiều 10/3, Công an TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị rà soát đánh giá kết quả thực hiện Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (bầu cử).
Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an TP. Hải Phòng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố chủ trì hội nghị.
Hội nghị tiến hành đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo Quyết định 2117/QĐ-CAHP-PV01 ngày 26/12/2025 của Công an thành phố; kết quả thực hiện Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT, bảo đảm an ninh, an toàn bầu cử; thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện đợt cao điểm tại Công an một số đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.

Theo đó, để thực hiện hiệu quả đợt cao điểm, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm đường phố…
Kết quả, từ ngày 15/12/2025 đến ngày 8/3/2026, Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, làm rõ 213/221 vụ phạm tội về trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 96,38%), phạm pháp hình sự giảm sâu 31% so với cùng kỳ. Các đơn vị đã hoàn thành 49/62 chỉ tiêu công tác được giao đợt cao điểm; trong đó có 37/62 chỉ tiêu đã hoàn thành, 12/62 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức và 13/62 chỉ tiêu còn lại đang tiếp tục thực hiện.
Đối với công tác bảo đảm ANTT phục vụ bầu cử, đến thời điểm này, Công an các đơn vị, địa phương đã hoàn tất các phương án bảo đảm ANTT, TTATGT, PCCC và CNCH dịp trước, trong và sau bầu cử. Công an thành phố đã yêu cầu các đơn vị thường ứng trực 50% quân số từ nay cho đến sau ngày bầu cử 15/3/2026, với mục tiêu bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử.
Đối với công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật, nhất là xử lý tội phạm đường phố theo Kế hoạch HP-22 của Công an thành phố, trong thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công lãnh đạo phòng và cán bộ, chiến sĩ phối hợp với 113/114 xã, phường, đặc khu (trừ đặc khu Bạch Long Vỹ) rà soát, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng theo phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa; lập danh sách đối tượng tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể, nhà trường và gia đình có biện pháp răn đe, giáo dục. Bên cạnh đó, các Tổ công tác HP-22 thường xuyên tuần tra ban đêm, giờ giấc không cố định để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, chạy xe lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an TP. Hải Phòng nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT phục vụ bầu cử; đồng thời yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp, phương án nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm trước, trong và sau bầu cử.
Về hoạt động của các Tổ công tác HP-22, Đại tá Bùi Trung Thành yêu cầu các đơn vị chủ động nắm tình hình, địa bàn, đối tượng, tham mưu giúp Giám đốc Công an thành phố có biện pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo, từ kế hoạch xác minh, quá trình bắt giữ đối tượng, tiến độ và kết quả giải quyết.
Phó Giám đốc Công an TP. Hải Phòng lưu ý các Tổ công tác HP-22 trong khi thực thi nhiệm vụ cần giữ nghiêm lễ tiết, tác phong, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử, phục vụ nhân dân.