Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm", cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp với các lực lượng tại tỉnh Quảng Ngãi lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin.
Ngày 5/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi triển khai lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã cử 5 cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu tham gia Đội lấy mẫu số 4 thuộc Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi. Các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN nhằm xác định danh tính các liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Hà và chính quyền địa phương rà soát danh sách, số hóa thông tin, tổ chức lấy mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình kỹ thuật.
Dù điều kiện thời tiết còn nhiều khó khăn, các cán bộ, chiến sĩ luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng trong từng công đoạn, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính các Anh hùng liệt sĩ để sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.

Trung úy Hồ Sỹ Thắng, Bác sĩ Quân y Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, thành viên Đội lấy mẫu số 4 cho biết, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng, đòi hỏi sự chính xác và trách nhiệm cao nhất nhằm góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Việc tham gia "Chiến dịch 500 ngày đêm" không chỉ góp phần thúc đẩy công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN, mà còn lan tỏa sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, qua đó khơi dậy ý chí, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.