Hải đoàn 21 (BTL Vùng Cảnh sát biển 2) và Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP. Đà Nẵng vừa ký kết chương trình kết nghĩa, tăng cường phối hợp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
Chiều 6/8, tại TP. Đà Nẵng, Hải đoàn 21 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) phối hợp với Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị ký kết chương trình kết nghĩa. Đại tá Trần Hồng Quế, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 dự, phát biểu chúc mừng và chứng kiến lễ ký kết.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Hồng Quế đánh giá cao tinh thần chủ động của hai đơn vị trong việc xây dựng mối quan hệ phối hợp.
Đại tá Trần Hồng Quế nhấn mạnh, chương trình kết nghĩa có ý nghĩa thiết thực, góp phần gắn kết giữa lực lượng vũ trang và cơ sở đào tạo, phát huy thế mạnh của mỗi bên trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời bày tỏ tin tưởng các nội dung phối hợp sẽ được triển khai hiệu quả, tạo động lực để hai đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị thống nhất triển khai quy chế phối hợp, kế hoạch và chương trình hoạt động kết nghĩa.
Đây sẽ là nền tảng để tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 21 tiếp cận môi trường nghiên cứu, đào tạo, học hỏi kinh nghiệm về quản lý, cải cách hành chính và chuyển đổi số, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tá Triệu Quang Quy, Chính ủy Hải đoàn 21 cho biết, bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục và tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
Chương trình kết nghĩa sẽ trở thành cầu nối giữa nhà trường và đơn vị, giữa lý luận với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Cảnh sát biển trong lòng Nhân dân.