Tin địa phương

Công an tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm

Văn Hà 04/01/2024 - 18:29

Ngày 4/1, Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Hội nghị có ông Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Hồng Nhật - Giám đốc Công an tỉnh cùng các lãnh đạo các phòng, ban về dự.

Trong năm 2023, Công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp, xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong đó, đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương công tác lớn trong lĩnh vực an ninh chính trị; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả điều tra, khám phá án đạt tỷ lệ cao.

a1.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn (trái) cùng lãnh đạo Công an tỉnh tham dự Hội nghị.

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn với tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nhất là tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Công an cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác lực lượng Công an tỉnh đạt được trong năm qua.

a333.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí đề nghị, trong năm 2024, Công an tỉnh tiếp tục chủ động làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm quy hoạch cán bộ giới thiệu cấp ủy các cấp và làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, giới thiệu nhân sự Công an để phục vụ công tác rà soát nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Tập trung nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giải quyết tốt các vụ tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở.

Kiên quyết tấn công, trấn áp mạnh, xử lý nghiêm, đúng pháp luật, làm giảm các các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; triển khai có hiệu quả các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, kiềm chế tai nạn giao thông và hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra; tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ; siết chặt quản lý đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các cơ sở lưu trú.

a2(2).jpg
Quang cảnh Hội nghị.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh các vụ, việc đã phát hiện, đảm bảo phục vụ kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là các vụ án được dư luận quan tâm. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các cấp, các ngành trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố thế trận “lòng dân”, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự…

“Tôi tin tưởng, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ lãnh đạo, thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Công an năm 2024, quyết tâm phấn đấu lập nên nhiều thành tích mới trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương”, ông Tuấn nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm