Công an “chặt đứt” nhiều vụ mua bán bào thai, trẻ sơ sinh

Đỗ Việt| 14/07/2016 17:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tại Cần Thơ, lực lượng Công an đã bắt 7 đối tượng do Võ Văn Tần cầm đầu lừa 75 thanh niên đưa sang Trung Quốc bán thận.

Ngày 14/7, Bộ Công an, Bộ Thông tin - Truyền thông và Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức họp báo công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 30 tháng 7 hàng năm là  “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người".

Tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Phong Hoà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an cho biết, trong 5 năm gần đây, tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp, xu hướng tăng. Cả nước phát hiện hơn 2.200 vụ (tăng 11,6% so với cùng kỳ) với gần 4.500 nạn nhân, bắt hơn 3.300 nghi can.

Công an “chặt đứt” nhiều vụ mua bán bào thai, trẻ sơ sinh

Một em bé được giải cứu khỏi tay đối tượng buôn bán trẻ sơ sinh

Tội phạm mua bán người xảy ra trên diện rộng ở cả 63 tỉnh, thành, không chỉ xảy ra mua bán phụ nữ, trẻ em mà phát hiện cả nam giới, trẻ sơ sinh, mua bán bào thai, nội tạng, đẻ thuê...

Theo Bộ Công an, năm 2011-2015, cả nước khám phá 1.950 vụ, bắt 3.055 trường hợp liên quan mua bán người. Toà án các cấp đã xét xử 1.032 vụ với 2.084 bị cáo, trong số này có 3 người bị tù chung thân; 152 phạm nhân lĩnh án từ 15 - 20 năm; 667 người bị phạt tù 7-15 năm, 1.050 trường hợp nhận án phạt từ 7 năm trở xuống.

Đáng chú ý, tại Cần Thơ vào năm 2011, lực lượng Công an đã bắt 7 đối tượng do Võ Văn Tần cầm đầu, lừa 75 thanh niên đưa sang Trung Quốc bán thận, trong số những người bán thận đã có một trường hợp tử vong. Do chưa có điều luật xử lý về hành vi mua bán nội tạng nên các đối tượng chỉ bị xử lý về tội Tổ chức cho người khác đi nước ngoài trái phép, nên hình phạt nhẹ.

Theo cơ quan Công an, đặc điểm về tội phạm mua bán người, thứ nhất đa số là bọn cơ hội và một số có tiền án, tiền sự về mua bán người. Thứ hai, một số là người nước ngoài đến Việt Nam thông qua công ty môi giới vào nước ta dưới dạng tham quan, du lịch, thực hiện các hợp đồng, dự án kinh tế rồi móc nối, câu kết với cò mồi, môi giới người Việt Nam, hình thành những đường dây mua bán người xuyên quốc gia, quốc tế. Loại thứ ba là một số người từng là nạn nhân hoặc lấy chồng người nước ngoài khi về thăm quê lại trở thành thủ phạm dụ dỗ, lừa bán những phụ nữ, trẻ em khác, kể cả những người thân trong gia đình.

Mánh khóe mà các đối tượng buôn bán người thường lợi dụng tình trạng nhẹ dạ cả tin của người bị hại để lừa bán từ nông thôn ra thành thị, các khu công nghiệp hoặc ra nước ngoài.

Bên cạnh đó, việc thông thương, giao lưu buôn bán, đi lại giữa Việt Nam với Trung Quốc và các nước trong khối ASEAN có nhiều thuận lợi là một trong các điều kiện thuận lợi cho các loại tội phạm hình sự nói chung, trong đó có tội phạm Mua bán người nói riêng hoạt động phạm tội.

Đại diện Liên hợp quốc tại Việt Nam cho hay theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), hàng năm có tới gần 21 triệu người là nạn nhân của lao động cưỡng bức trên toàn thế giới. Mỗi năm có khoảng 1,2 triệu trẻ em bị buôn bán. Một phần ba số phụ nữ và trẻ em xảy ra ở Đông Nam Á hoặc xuất phát từ khu vực này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an “chặt đứt” nhiều vụ mua bán bào thai, trẻ sơ sinh