Chiều 4/7, Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2026. Đặc biệt công tác đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao đạt kết quả ấn tượng nhất từ trước đến nay.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục vận hành hiệu quả mô hình Công an địa phương hai cấp theo phương châm "Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở"; chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực. Lực lượng Công an điều tra, khám phá 110 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 99%, bắt, xử lý 234 đối tượng; phát hiện 209 vụ với 311 đối tượng phạm tội về ma túy, tăng 46,1% so với cùng kỳ năm 2025; phát hiện 220 vụ với 246 đối tượng phạm tội về kinh tế, tham nhũng và chức vụ.
Đặc biệt, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đạt thành tích lớn nhất từ trước đến nay, trong đó chuyên án bóc gỡ đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô 2.300 tỷ đồng và các ổ nhóm đánh bạc qua mạng của lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng trong 6 tháng đầu năm 2026, được đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen ngợi.
Chia sẻ với phóng viên Báo Công lý về phương thức, thủ đoạn cốt lõi của 63 đối tượng trong vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" với số tiền lên đến 2.300 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Cao Bằng triệt phá.
Đại tá Lương Văn Thiểm, Phó Giám đốc Công an Cao Bằng chia sẻ: trong 6 tháng đầu năm, công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao đạt kết quả nổi bật khi phát hiện 37 vụ, 40 đối tượng đánh bạc trên không gian mạng và triệt phá đường dây gồm 68 đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền xác định khoảng 2.300 tỷ đồng.

Thông tin thêm về chuyên án, Đại tá Lương Văn Thiểm cho biết, các đối tượng thường giả gọi nhầm số điện thoại để làm quen, sau đó kết bạn qua Zalo, Facebook rồi lôi kéo nạn nhân vào các nhóm do chúng lập sẵn. Tại đây, chúng sử dụng các phần mềm, website giả mạo để dụ dỗ nạn nhân mua xổ số, giao dịch hàng hóa hoặc tham gia đầu tư trực tuyến.
Để tạo lòng tin, các đối tượng cho nạn nhân hưởng lợi với những khoản giao dịch nhỏ. Khi nạn nhân chuyển số tiền lớn hơn, chúng cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Từ nguồn tin tố giác của người dân, Công an tỉnh Cao Bằng đã xác minh, xây dựng kế hoạch đấu tranh, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia triệt phá hai đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 68 đối tượng, thu giữ 87 máy tính, 85 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ điều tra. Với thành tích đặc biệt xuất sắc này, Công an tỉnh Cao Bằng đã được Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi Thư khen.
Theo Đại tá Lương Văn Thiểm, thời gian tới Công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí và hệ thống ngân hàng để tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao; tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao như người cao tuổi, trẻ em và những người hạn chế về kỹ năng số. Việc phối hợp với các ngân hàng trong phát hiện, cảnh báo các giao dịch bất thường cũng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm kịp thời ngăn chặn các vụ lừa đảo.
Cùng với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tiếp tục được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Công an tỉnh đã hoàn thành làm sạch dữ liệu quốc gia về dân cư và tổng rà soát, kiểm tra cư trú đạt 100%; cập nhật dữ liệu cử tri đạt 99,92%.
Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông tăng 50,7%, trong đó vi phạm nồng độ cồn tăng 159%. Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được tăng cường; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh với 1.934 lượt tuyên truyền, thu hút hơn 165.310 lượt người tham gia, phát trên 32.440 tờ rơi tuyên truyền pháp luật và ra mắt 7 mô hình bảo vệ an ninh, trật tự.
Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Công an tỉnh đã rà soát, đơn giản hóa 28 thủ tục hành chính; tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt 99,47%, mức độ hài lòng của người dân đạt trên 98%.
Lực lượng Công an cũng huy động trên 300 lượt phương tiện, hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó thiên tai; phối hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng, trao tặng 30 con bò sinh kế, hơn 1.000 suất quà, hỗ trợ 28 hộ gia đình xây dựng, sửa chữa nhà ở và triển khai phong trào thi đua "Nhà ba nhất - Mái ấm biên cương" tại 21 xã biên giới.
Ghi nhận những kết quả đạt được, 144 tập thể và 385 cá nhân đã được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, tập thể Công an tỉnh Cao Bằng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất.
Phát biểu kết luận buổi họp báo, Đại tá Lương Văn Thiểm đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp tuyên truyền, cảnh báo tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.