Cô trò bất an dưới mái trường xập xệ, đối mặt nguy cơ đổ sập

Phan Hiền| 20/09/2020 17:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bất an - đó là cảm giác của cô, trò trường THCS Long Lộc (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), khi ngôi trường 20 năm tuổi này đang xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Trường THCS Long Lộc đóng trên địa bàn xóm Khe Sài (xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) được xây dựng từ những năm 2000. Thời điểm đó, ngôi trường được xây dựng lên hoành tráng như một kỳ tích, đáp ứng nhu cầu dạy và học của đông đảo con em trong và ngoài địa bàn.

Trải qua 20 năm sử dụng, hiện ngôi trường này đã và đang xuống cấp nặng nề. Từ mái ngói, tường nhà, cột kèo… đều xuống cấp, gây bất an lo lắng cho cả giáo viên, học sinh và cả phụ huynh trên địa bàn.

Để “gia cố” cho ngôi trường được chắc chắn, cô, trò nhà trường cùng phụ hunh đến chính quyền địa phương đã sử dụng mọi phương pháp trong điều kiện kinh phí có thể của mình, tuy nhiên sự xuống cấp vẫn hiện rõ từng ngày. Trước tình thế đó, phía Ban giám hiệu, lãnh đạo xã Nghĩa Lộc đã có văn bản báo cáo cấp trên để xin được tu sửa, xây mới, đảm bảo cho việc dạy và học trong trường.

Ghi nhận thực tế, ngôi trường này có 3 dãy nhà nhưng đều đã nứt nẻ, hư hỏng. Đặc biệt ở dãy phòng học cấp 4, đã xuống cấp và hư hỏng nặng nề. Các mái ngói, cột và xà không còn sự liên kết nhau. Những thanh gỗ chống đỡ mái hiện cũng đã bị mối mọt ăn hư hỏng.

Cô trò bất an dưới mái trường xập xệ, đối mặt nguy cơ đổ sập

Trường THCS Long Lộc đã được xây dựng 20 năm nay và đang xuống cấp trầm trọng.

Không chỉ vậy, ở các bức tường trong phòng học và nền nhà hiện đã bị bong tróc nham nhở. Cửa sổ, cửa chính của các phòng học bị mất lượng lớn các ô cửa kính. Mùa mưa đến, gió lùa vào tận bàn của học sinh.

Trao đổi với báo chí, cô Trương Thị Nhâm - Hiệu trưởng Trường THCS Long Lộc cho biết, ngôi trường đã xuống cấp khoảng 4-5 năm nay. Trong đó, dãy nhà cấp 4 với 7 phòng học là hư hỏng nặng nề nhất.

"Mấy năm trước, nhà trường và xã đều tu sửa lại các lớp bị xuống cấp. Nhưng do toàn bộ các phòng học đều đã hư hỏng, các mái ngói, cột của trường xuống cấp, nứt nẻ nên việc tu sửa lại cũng không còn đảm bảo an toàn. Thấy một số lớp hư hỏng nặng quá nên trường phải chuyển các cháu sang học tạm tại phòng học âm nhạc. Năm học này, nhà trường đã có văn bản tham mưu trình lên xã, lên Phòng GD&ĐT huyện Nghĩa Đàn để xin có kế hoạch tu sửa, xây mới trường, đảm bảo cho việc dạy và học của giáo viên, học sinh", Hiệu trưởng trường THCS Long Lộc chia sẻ.

Được biết, năm học 2020 - 2021 này trường THCS Long Lộc có 10 lớp với 336 học sinh.

Cô trò bất an dưới mái trường xập xệ, đối mặt nguy cơ đổ sập

Nhìn từ xa trường học còn rất tinh tươm, sạch sẽ...

Trao đổi với báo chí, ông Ngô Sỹ Cường - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc cho biết: "Trường học đó hư hỏng lắm rồi. Nền, tường, trần, hoành, gỗ đều đã mục nát. Hằng năm, trước thềm năm học mới chúng tôi phối hợp với nhà trường, hội phụ huynh và địa phương để tu sửa nhưng cũng không đảm bảo được. Mùa mưa bão đang đến gần, thời tiết xấu chắc chắn phải cho các em nghỉ học, chứ để các em đến trường là rất nguy hiểm".

Trước việc trường học xuống cấp, không chỉ cô, trò học trong trường mà cả phụ huynh và người dân ở đây cũng rất lo lắng, đặc biệt khi mùa mưa bão đang cận kề.

Một số hình ảnh ghi nhận tại ngôi trường:

Cô trò bất an dưới mái trường xập xệ, đối mặt nguy cơ đổ sập

Cô trò bất an dưới mái trường xập xệ, đối mặt nguy cơ đổ sập

Cô trò bất an dưới mái trường xập xệ, đối mặt nguy cơ đổ sập

Cửa các lớp học bị hư hỏng nhiều, có lớp phải tháo rời các cánh

Cô trò bất an dưới mái trường xập xệ, đối mặt nguy cơ đổ sập

Cô trò bất an dưới mái trường xập xệ, đối mặt nguy cơ đổ sập

Phần trụ tường và dầm ngang được "gia cố" thêm bằng sắt để chống đỡ

Cô trò bất an dưới mái trường xập xệ, đối mặt nguy cơ đổ sập

Cô trò bất an dưới mái trường xập xệ, đối mặt nguy cơ đổ sập

Cô trò bất an dưới mái trường xập xệ, đối mặt nguy cơ đổ sập

Các vết nứt xuất hiện khắp tường các phòng học.

Cô trò bất an dưới mái trường xập xệ, đối mặt nguy cơ đổ sập

Cô trò bất an dưới mái trường xập xệ, đối mặt nguy cơ đổ sập

Các thiết bị như quạt trần và đèn chiếu sáng cũng không còn được đảm bảo

Cô trò bất an dưới mái trường xập xệ, đối mặt nguy cơ đổ sập

Cô trò bất an dưới mái trường xập xệ, đối mặt nguy cơ đổ sập

Những vết nứt lớn còn xuất hiện ở phần nền

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cô trò bất an dưới mái trường xập xệ, đối mặt nguy cơ đổ sập