Hướng tới dấu mốc 65 năm Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô năm 1961, đặc khu Cô Tô chính thức triển khai Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch hè 2026 với chuỗi hoạt động quy mô, kết hợp giữa giá trị truyền thống và hơi thở hiện đại nhằm nâng tầm du lịch biển đảo, tạo dấu ấn mới trên bản đồ du lịch quốc gia.
UBND đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) vừa ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND về việc tổ chức Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch hè 2026, gắn với các hoạt động kỷ niệm 65 năm Hồ Chí Minh ra thăm đảo (09/5/1961 - 09/5/2026).
Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động được tổ chức từ ngày 6/5 đến 9/5/2026, tập trung tại khu vực trung tâm đặc khu và các điểm du lịch trọng điểm, với mục tiêu vừa kích cầu du lịch, vừa lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử biển đảo.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, nhiều hoạt động nổi bật sẽ được tổ chức như: triển lãm ảnh đẹp về Cô Tô; phiên chợ giới thiệu sản phẩm OCOP; chương trình làm sạch bãi biển “Chung tay vì biển xanh”; các trò chơi dân gian; hội thả diều với chủ đề “Cô Tô - Bay lên cùng biển xanh”; diễu hành xe đạp quanh đảo…
Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật “Cô Tô xanh - Bản hòa ca khát vọng” diễn ra tối 8/5, hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, kết nối giữa truyền thống và hiện đại.
Bên cạnh đó, các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo được tổ chức trang trọng, gồm Lễ Thượng cờ Tổ quốc, Lễ dâng hương - dâng hoa tại Khu di tích quốc gia đặc biệt và các cuộc thi tìm hiểu trong ngành giáo dục.
Thông qua chuỗi sự kiện, đặc khu Cô Tô hướng tới khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, đặc biệt với thế hệ trẻ.
Các hoạt động không chỉ mang tính tưởng niệm mà còn góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại vùng biển đảo tiền tiêu, qua đó lan tỏa hình ảnh con người, thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương.

Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch hè 2026 cũng là bước cụ thể hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đặc khu.
Công tác tổ chức được yêu cầu thực hiện đồng bộ, chuyên nghiệp, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Đồng thời, tăng cường xã hội hóa, huy động sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng trong phát triển du lịch.
Đặc biệt, các hoạt động cộng đồng như làm sạch bãi biển, chỉnh trang cảnh quan cho thấy định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững - yếu tố ngày càng quan trọng trong bối cảnh du lịch biển đảo.
Với sự chuẩn bị bài bản, chuỗi sự kiện kỷ niệm 65 năm Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô năm 1961 được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn mới cho mùa du lịch hè 2026, góp phần nâng tầm hình ảnh Cô Tô trên bản đồ du lịch quốc gia.