Giáo dục

Cô học trò nghèo trường huyện đạt giải nhất Quốc gia môn Địa lý

Bá Mạnh 19/03/2023 06:38

Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Vũ Quang đã mang vinh quang, niềm tự hào về cho ngôi trường và gia đình khi xuất sắc dành giải nhất Quốc gia môn Địa lý trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2022 – 2023 vừa qua.

anh-1...jpg
Em Nguyễn Khánh Linh đã dành giải nhất Quốc gia môn Địa lý trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2022 – 2023 vừa qua

Gắng học để không phụ lòng thầy cô và gia đình

Hoàn cảnh gia đình vất vả, mồ côi cha từ nhỏ, mẹ lại không được nhanh nhẹn như người ta, nên Khánh Linh đã sớm có ý thức trong việc học và phụ giúp công việc hàng ngày cho gia đình.

Trước những thiếu thốn về vật chất, tinh thần, Linh càng nỗ lực để học thật giỏi. Từ sự cố gắng đó nên nhiều năm liền từ THCS đến THPT, Nguyễn Khánh Linh đều là học sinh giỏi toàn diện.

Thầy Trần Văn Cát, Phó hiệu trưởng trường THPT Vũ Quang cho biết: “Em Khánh Linh là một học sinh chăm chỉ, ngoan ngoãn và thông minh. Biết được hoàn cảnh gia đình em khó khăn, nhà trường cũng tìm mọi nguồn để động viên, hỗ trợ em tiếp tục cố gắng. Linh nhận được học bổng Phạm Dương, mỗi tháng được 700.000 đồng và một vài nguồn hỗ trợ khác. Mong rằng em sẽ là tấm gương để các bạn học sinh khác của trường phấn đấu nỗ lực hết mình, vươn lên trong học tập. Khánh Linh cũng làm nên niềm tự hào cho nhà trường và huyện Vũ Quang".

anh-2..jpg
Các thầy cô chúc mừng, tuyên dương Khánh Linh khi em đạt được thành tích lớn

Cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Nga tự hào chia sẻ: “Hoàn cảnh Linh rất khó khăn. Bản thân Khánh Linh sẽ là tấm gương sáng cho các bạn noi theo, thành tích của em rất đáng tự hào và xứng đáng”.

“Khánh Linh rất hòa đồng và thường xuyên giúp đỡ các bạn học yếu hơn mình để cùng cố gắng. Linh giỏi tất cả các môn kể cả khối A, dù bận việc ôn và đi thi học sinh giỏi Quốc gia khiến em không thể học đủ các tiết trên lớp, nhưng với sự thông minh, tiếp thu nhanh, chăm chỉ, mượn vở các bạn ghi chép lại và chủ động hỏi bài thầy cô giáo, nên em vẫn xuất sắc đạt điểm cao trong các bài thi bộ môn và nằm trong tốp đầu của lớp”, cô giáo chủ nhiệm tâm sự.

anh-3.jpg
Lãnh đạo huyện Vũ Quang và nhà trường tuyên dương, khen thưởng cho cô học trò nghèo Khánh Linh

Vinh quang sau tháng ngày nỗ lực và phấn đấu

Trong quá trình học tập, lớp 10, Linh đạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, lớp 11 và lớp 12 đạt giải nhất, và được lựa chọn tham gia đội dự tuyển học sinh giỏi Quốc gia môn Địa lý.

Từ 8/2022, Khánh Linh được vào đội tuyển chính thức và phải xa nhà 70 km để xuống trường THPT chuyên Hà Tĩnh ôn luyện. Dù quãng đường dài, đi lại khó khăn vì phải bắt xe khách nhưng điều đó không làm em nhụt chí mà lại thôi thúc em cố gắng hơn mỗi ngày.

Đội tuyển Địa lý của Hà Tĩnh với 10 thành viên (7 thành viên là học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh và 3 thành viên của các trường THPT không chuyên) thì cả 10 em đều đạt giải với 1 giải Nhất của em Nguyễn Khánh Linh, 1 giải Nhì, 6 giải Ba và 2 giải khuyến khích.

Được đánh giá là học sinh có năng lực nhất trong đội tuyển, không phụ sự kỳ vọng đó, Khánh Linh là học sinh có điểm số cao nhất của đội tuyển học sinh giỏi môn Địa lý và là học sinh duy nhất của các trường THPT không chuyên trong tỉnh đạt giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia.

Chia sẻ về phương pháp học tập môn Địa lý, Khánh Linh cho biết em luôn cố gắng tìm tòi trên mạng, sách báo trên thư viện, đặc biệt em rất đam mê đọc sách của các giáo sư để mở mang kiến thức. Hầu hết em tự học ở nhà và nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình từ thầy cô... Đây thực sự là quả ngọt sau chuỗi ngày nỗ lực không ngừng nghỉ của Khánh Linh.

anh-4.jpg
Khánh Linh cùng ông bà ngoại và mẹ mình

Khi được hỏi về hướng đi của mình, Khánh Linh tâm sự: “Là gia đình thuần nông, không có kinh tế nên em mong muốn mình đỗ vào trường công an để đỡ tiền học phí, một phần nữa mong muốn bản thân góp một phần nhỏ cho đất nước và xã hội”.

Khánh Linh đã mang vinh quang, vinh dự, tự hào về cho mái trường THPT Vũ Quang nói riêng và huyện miền núi Vũ Quang nói chung. Kết quả xuất sắc của em đã làm rạng danh đất học Hà Tĩnh.

Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022 - 2023 vừa qua, Hà Tĩnh tiếp tục gặt hái nhiều thành công cả về số lượng lẫn chất lượng khi có 69 em đạt giải, đứng thứ 2 cả nước về số giải nhất (sau Hà Nội). 8 giải nhất ở các môn: Toán (2 em), Hóa (1 em), Tin học (3 em), Văn (1 em) và Địa lý (1 em). 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cô học trò nghèo trường huyện đạt giải nhất Quốc gia môn Địa lý