Cổ động viên bức xúc khi vé trận Việt Nam - Myanmar quá ít

Minh Anh| 09/12/2022 22:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhiều khán giả Việt Nam than phiền vì không kịp mua vé vào sân Jalan Besar ngày 30/12. Nguyên nhân được cho là số lượng vé bán ra quá ít và sân thi đấu ít chỗ, thời gian mở bán không được thông báo rộng rãi.

AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20-12-2022 đến 16-1-2023 với sự tham dự của 10 đội tuyển Đông Nam Á.

Kết quả bốc thăm đã đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng B cùng với các đội tuyển Malaysia, Singapore, Myanmar, Lào. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận sân nhà và hai trận sân khách trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2022.

ctl.jpg
Đội tuyển Việt Nam vào bảng B cùng với các đội tuyển Malaysia, Singapore, Myanmar, Lào.

Cụ thể: Lào - Việt Nam (ngày 21-12-2022, sân Lào), Việt Nam - Malaysia (ngày 27-12-2022, sân Mỹ Đình), Singapore - Việt Nam (ngày 30-12-2022, sân Singapore), Việt Nam - Myanmar (ngày 3-1-2023, sân Mỹ Đình).

Ở lượt đấu của ĐT Việt Nam tại Singapore nhiều khán giả than phiền vì không kịp mua vé vào sân Jalan Besar ngày 30/12. Ngày 9/12, số vé ít ỏi của sân vận động có sức chứa 6 nghìn chỗ ngồi đã không còn trên nền tảng đặt vé trực tuyến của Singapore.

Một phần lý do vì sân thi đấu ít chỗ và thời gian mở bán không được thông báo rộng rãi.

Vé hai trận sân nhà của Singapore gặp Myanmar (24/12) và Việt Nam (30/12) được bán vào ngày 6/12. Một phần tổng số ghế là của ban tổ chức nên số lượng còn lại không nhiều. Điều này lý giải cho việc vì sao vé trận Việt Nam nhanh chóng hết, trong khi vé xem Myanmar vẫn còn.

Singapore quyết định tổ chức hai trận đấu sân nhà ở vòng bảng trên sân cỏ nhân tạo. Đầu tiên, họ thông báo trận đấu với Myanmar diễn ra trên sân Jalan Besar. Sau này, họ bán vé trận gặp Việt Nam ở đây dù VFF có ý kiến là nên tổ chức trên sân cỏ tự nhiên.

photo-3-1670126651930836103707-crop-1670126666590667597999.jpg
Tuyển Việt Nam sẽ thiếu hụt sự cổ động của khán giả trên sân Jalan Besar.

Nguyên nhân khiến Singapore không thể tổ chức ở SVĐ Quốc gia là vì nơi này cho ca sĩ Jay Chou thuê để làm hòa nhạc. Theo Straitstimes, thầy trò ông Takayuki Nishigaya không thể thi đấu dưới sự cổ vũ của 55.000 khán giả trên sân cỏ tự nhiên ở SVĐ Quốc gia vào ngày 24/12.

Bộ Thể thao Singapore (Sport Singapore) vướng nhiều chỉ trích khi cho ca sĩ Jay Chou thuê SVĐ Quốc gia vào ngày 17-18/12 để biểu diễn. Thời điểm đó khiến tuyển Singapore không thể hoàn tất công tác tổ chức trận đấu với Myanmar (24/12) ở SVĐ Quốc gia nên phải dời sang sân Jalan Besar.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cổ động viên bức xúc khi vé trận Việt Nam - Myanmar quá ít