Vấn đề quan tâm

Chuyển hồ sơ sang công an điều tra 2 vụ phá rừng mà Báo Công lý đã phản ánh

Đức Hồ 13/06/2024 12:20

Ngày 13/6, ông Ngô Khánh Toàn - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ, Bình Định cho biết, đã chuyển hồ sơ đến Công an huyện, để tiếp tục điều tra xử lý đối với 2 vụ việc phá rừng phòng hộ tại xã Mỹ Châu, do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ làm chủ rừng.

Đây là 2 vụ khai thác rừng phòng hộ trái pháp luật tại tiểu khu 119, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, Bình Định do Báo Công lý phản ánh vào tháng 9/2023.

Cụ thể, theo báo cáo của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ, kiểm tra tại hiện trường ở khoảnh 3 tiểu khu 119, xã Mỹ Châu do ông Hồ Quang Thanh (ở xã Mỹ Châu) ký hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng với Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ, phát hiện rừng bị ủi đường và khai thác rừng trồng phòng hộ trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, cây keo lá tràm và cây keo lai đã khai thác không còn gỗ tại hiện trường, diện tích vi phạm 1,07 ha, ông Thanh nhận là người khai thác diện tích rừng nói trên.

5c4147db-6893-4c37-a1d8-9671015c32b8.jpeg
Gốc keo lá tràm hàng chục năm tuổi bị cưa trái phép tại tiểu khu 119, xã Mỹ Châu.

Trong khi đó, cũng tại tiểu khu 119 xã Mỹ Châu, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ cũng ký hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng trồng phòng hộ với ông Nguyễn Thái Học (xã Mỹ Châu). Trong số diện tích 4,92 ha được trồng từ năm 1998, thì có đến 3,35 ha bị khai thác không đúng quy định, chưa có hồ sơ thiết kế đã tự ý khai thác trắng.

Việc khai thác rừng trái phép quy mô lớn này diễn ra từ trước năm 2020 và đã được trồng thay thế cây keo mới. Nhưng đáng nói, sự việc này mới chỉ được phát hiện khi Hạt Kiểm lâm nhận được đơn tố cáo và vào cuộc xác minh, có kết luận từ tháng 7/2023.

Câu hỏi đặt ra ở đây, vì sao tình trạng khai thác rừng phòng hộ trái phép trong thời gian dài nhưng chủ rừng là Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ, Hạt Kiểm lâm huyện và các cơ quan chức năng lại không hay biết?

Theo kết luận giám định rừng của Trung tâm quy hoạch nông nghiệp nông thôn thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, tại khu vực Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ giao khoán quản lý bảo vệ rừng trồng phòng hộ đối với ông Hồ Quang Thanh, tổng diện tích rừng bị thiệt hại là 15.769m2 (1,58 ha), tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.

18da3a88-3a8f-4697-ad4e-237a4d412648.jpeg
Tình trạng khai thác rừng phòng hộ trái phép trong thời gian dài nhưng chủ rừng là Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ, Hạt Kiểm lâm huyện và các cơ quan chức năng lại không hay biết

Tại khu vực Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ giao khoán quản lý bảo vệ rừng trồng phòng hộ đối với ông Nguyễn Thái Học từ năm 2019, với diện tích giao khoán 4,92 ha. Tổng diện tích rừng bị thiệt hại là 39.911m2 (3,99 ha), với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng.

“Sau quá trình giải quyết tin báo tội phạm, Hạt kiểm lâm huyện đã chuyển toàn bộ hồ sơ 2 vụ việc trên sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện, để tiếp tục điều tra, xử lý”, ông Ngô Khánh Toàn cho hay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyển hồ sơ sang công an điều tra 2 vụ phá rừng mà Báo Công lý đã phản ánh