“Chính quyền cấp xã phải đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, chuyển từ xử lý hành chính thụ động sang chủ động kiến tạo phát triển, đồng hành với người dân và doanh nghiệp. Người đứng đầu cấp xã phải trực tiếp nắm chắc quy hoạch, dự án, quỹ đất, tình hình sản xuất, kinh doanh và các vấn đề phát sinh trên địa bàn”, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.
Quy hoạch vùng Tây Sơn và Vĩnh Thạnh được định hướng thế nào?
Ngày 9/7, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã làm việc với các xã thuộc khu vực Tây Sơn và Vĩnh Thạnh (trước đây) về tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm, phát triển kinh tế xã hội, đồng thời yêu cầu các địa phương đổi mới tư duy quản lý, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo.
Theo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, khu vực Tây Sơn trước đây gồm 5 xã: Tây Sơn, Bình An, Bình Khê, Bình Hiệp và Bình Phú được định hướng phát triển theo mô hình đô thị - dịch vụ - công nghiệp chế biến - logistics - nông, lâm nghiệp giá trị cao gắn với du lịch văn hóa, sinh thái.
Trong định hướng này, giao thông liên vùng được xác định là khâu đột phá; vùng nguyên liệu và di sản Tây Sơn là nền tảng phát triển, còn xã Tây Sơn giữ vai trò hạt nhân kết nối, thúc đẩy phát triển toàn khu vực.
Đối với khu vực Vĩnh Thạnh trước đây gồm 4 xã: Vĩnh Thạnh, Vĩnh Quang, Vĩnh Thịnh và Vĩnh Sơn, định hướng phát triển là vùng nông - lâm nghiệp giá trị cao, công nghiệp chế biến, dịch vụ hỗ trợ sản xuất và du lịch sinh thái - văn hóa.

Theo quy hoạch, Vĩnh Thạnh - Vĩnh Quang sẽ là trung tâm dịch vụ và công nghiệp chế biến; Vĩnh Sơn - Vĩnh Thịnh phát triển vùng nguyên liệu, sinh thái, hình thành chuỗi liên kết phát triển bền vững.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho rằng các địa phương đã xác định đúng tiềm năng, lợi thế nhưng việc triển khai ở một số nơi còn chậm, thiếu quyết liệt.
Ông yêu cầu các địa phương chuyển mạnh từ nhận diện tiềm năng sang tổ chức thực hiện, lấy quy hoạch làm nền tảng, hạ tầng làm khâu đột phá, dự án làm động lực và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.
"Chính quyền các xã phải đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, chuyển từ xử lý hành chính thụ động sang chủ động kiến tạo phát triển, đồng hành với người dân và doanh nghiệp. Người đứng đầu cấp xã phải trực tiếp nắm chắc quy hoạch, dự án, quỹ đất, tình hình sản xuất, kinh doanh và các vấn đề phát sinh trên địa bàn", ông Tuấn nhấn mạnh.
Người đứng đầu cấp xã phải trực tiếp theo dõi, xử lý các nhiệm vụ khó
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu công tác quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, bảo đảm đồng bộ giữa quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch ngành; lựa chọn các dự án ưu tiên trên cơ sở tác động liên vùng thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu của từng địa phương.
Ông đề nghị ưu tiên các dự án có khả năng mở rộng không gian phát triển, tạo việc làm, bảo vệ môi trường và phát huy bản sắc văn hóa - sinh thái. Đồng thời, đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai, quy hoạch, dân cư, doanh nghiệp, dự án và hạ tầng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định.
Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả; người đứng đầu cấp xã phải trực tiếp theo dõi, xử lý các nhiệm vụ khó, chủ động giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền và kịp thời báo cáo những nội dung vượt thẩm quyền.

Ghi nhận các kiến nghị của địa phương, ông Phạm Anh Tuấn cho biết tỉnh sẽ ưu tiên giải quyết các nhu cầu cấp bách về hạ tầng, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ nguồn lực cho một số dự án đặc thù, đồng thời khuyến khích các địa phương chủ động thu hút các nhà đầu tư lớn để tạo động lực phát triển.
Trước buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã khảo sát hàng loạt dự án trọng điểm như Thủy điện tích năng - Hồ Định Bình, các trang trại chăn nuôi công nghệ cao tại Vĩnh Thạnh, Vĩnh Quang, Cụm công nghiệp Tây Giang, Khu đô thị phía Nam Quốc lộ 19 và Khu công nghiệp Bình Nghi.
Tại hiện trường, ông yêu cầu các sở, ngành khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho từng dự án, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp cam kết bảo đảm tiến độ đầu tư. Riêng đối với các dự án chăn nuôi, chủ đầu tư phải áp dụng công nghệ cao, mô hình kinh tế tuần hoàn và bảo đảm các tiêu chuẩn về môi trường.