Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

01/02/2024 21:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 1/2, tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm, chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Ảnh: TTXVN

Chương trình được kết nối trực tuyến với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) 44 tỉnh, thành phố trong cả nước, các Đồn Biên phòng ở vùng sâu, vùng xa, biển đảo…

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP báo cáo một số kết quả nổi bật về công tác biên phòng năm 2023.

Tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP, sau khi nghe báo cáo các mặt công tác biên phòng, Chủ tịch Quốc hội đã gửi lời chúc mừng năm mới, động viên, thăm hỏi về tình hình chăm lo Tết cho các hộ nghèo (Đồn Biên phòng Sêrêpốc, BĐBP Đắk Lắk); về việc giúp đỡ đồng bào dân tộc Chứt xây dựng cuộc sống mới, nhận nuôi 4 học sinh người đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Liên làm con nuôi (Đồn biên phòng Bản Giàng, BĐBP Hà Tĩnh); công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân vùng cao, biên giới, cán bộ, chiến sĩ nhất là thời điểm cận Tết, không khí lạnh tại vùng cao biên giới Hà Giang có nơi duy trì từ 1-9 độ C... (Đồn Biên phòng Xín Mần, BĐBP Hà Giang).

Đồn trưởng các Đồn Biên phòng đã báo cáo về thực hiện rất tốt công tác chăm lo Tết cho bà con, cán bộ, chiến sĩ, nhất là cử cán bộ, chiến sĩ về vui Tết cùng bà con dân bản; cùng các cấp chính quyền, nhà tài trợ trao quà Tết, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn, đảm bảo "không ai bị bỏ lại phía sau"; khẳng định quyết tâm vượt qua khó khăn, bảo vệ an ninh biên giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi tới các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức lực lượng BĐBP, đặc biệt là các đồng chí quân hàm xanh và đồng bào các dân tộc nơi biên cương, hải đảo của Tổ quốc những tình cảm sâu nặng, chân thành và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng- Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội với lãnh đạo, sĩ quan chỉ huy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2023, bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều khó khăn, thách thức phức tạp nhiều hơn so với dự báo, nhưng đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất các lĩnh vực. Góp phần vào thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp quan trọng của lực lượng BĐBP.

"Các đồng chí đã chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng và chính quyền địa phương xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề về biên giới, chủ quyền lãnh thổ, vụ việc, sự kiện xảy ra trên biên giới, vùng biển đảo, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo, ngăn chặn kịp thời các hành động vi phạm trên vùng biển của Tổ quốc; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị của đất nước", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lực lượng BĐBP tiếp tục quán triệt đầy đủ, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng-an ninh, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 33 ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đến yêu cầu thực hiện tốt các hiệp ước, nghị định thư, hiệp định, quy chế liên quan đến vấn đề biên giới lãnh thổ, quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu đã ký kết giữa Việt Nam với các nước bạn.

BĐBP quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng: "Nơi nào khó khăn nhất, quân đội phải có mặt" và "BĐBP phải là điểm tựa trên biên giới"; tập trung nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện công tác biên phòng ở tất cả các cấp; nghiên cứu, hoàn thiện phương thức, phương án tổ chức quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới; nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng- Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội chứng kiến Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn trao tặng 5 tỷ đồng cho chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng" - Ảnh: TTXVN

Xây dựng BĐBP trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Luôn luôn thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lễ thành lập lực lượng ngày 28/3/1959 "Đoàn kết, cảnh giác/liêm chính, kiệm cần/hoàn thành nhiệm vụ/khắc phục khó khăn/dũng cảm trước địch/vì nước quên thân/ trung thành với Đảng/tận tụy với dân".

BĐBP phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các lực lượng chức năng, tạo bước đột phá trong phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh; tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn; góp phần ngăn chặn và chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU...

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lực lượng BĐBP tiếp tục làm tốt công tác vận động quần chúng, phát huy tinh thần "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị khu vực biên giới vững mạnh, giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Cùng với đó là phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã, cán bộ tăng cường xã, đảng viên Đồn Biên phòng sinh hoạt tại các chi bộ thôn bản và đảng viên phụ trách hộ gia đình; tiếp tục thực hiện thật tốt các chương trình, phong trào giúp dân có tính nhân văn rất sâu sắc, lan tỏa sâu rộng, thắt chặt quan hệ gắn bó máu thịt quân dân như "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản", "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng", "Biên cương - đêm hội trăng rằm"…

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới; xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững mạnh, ổn định lâu dài gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quán triệt, thực hiện tốt chủ trương, quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng; đẩy mạnh hoạt động kết nghĩa giữa BĐBP Việt Nam và lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng- Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà Tết cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Ảnh: TTXVN

Trước mắt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và toàn lực lượng BĐBP quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 26 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, cửa khẩu trước, trong và sau dịp Tết; bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ Tết cho bộ đội vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm; hết sức quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn biên giới, tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đặc biệt biểu dương BĐBP đã triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" tại 44 tỉnh, thành biên giới, tạo nên một hoạt động chính trị-văn hóa ý nghĩa, một hoạt động an sinh xã hội có tính nhân văn sâu sắc, sự lan tỏa cao, góp phần hỗ trợ cho hàng vạn gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo nơi biên giới có được một cái Tết đủ đầy và ấm áp.

"Việc làm của các đồng chí thực sự là nghĩa cử cao đẹp làm sáng thêm phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân, cần phải tiếp tục phát huy và nhân rộng nhiều hơn nữa", Chủ tịch Quốc hội nói.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi tặng một số phần quà tới các đồn biên phòng đứng chân ở những địa bàn đặc biệt khó khăn, các đồn biên phòng đang nhận nuôi trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt tại đơn vị và các cháu nhỏ là "Con nuôi đồn biên phòng".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng