Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tưởng nhớ cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ

26/01/2024 14:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 26/1, tại TPHCM, nhân dịp năm mới 2024 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm, chúc Tết gia đình và thắp hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tưởng nhớ cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thắp hương tưởng niệm cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và Quốc hội.

Trò chuyện thân mật với ông Nguyễn Hữu Châu, con trai trưởng của cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ôn lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ. Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ; mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quan tâm, tham gia góp ý kiến cho các hoạt động của Quốc hội.

Chân thành cảm ơn tình cảm và những lời nói tốt đẹp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ông Nguyễn Hữu Châu cho biết thường xuyên quan tâm, theo dõi các hoạt động của Quốc hội và đặc biệt hoan nghênh, đánh giá cao việc Quốc hội vừa thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)-đạo luật lớn có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước, có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tưởng nhớ cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ- Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan phòng truyền thống của gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong Luật Đất đai (sửa đổi) mà Quốc hội vừa thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 đã thể hiện rất rõ tư tưởng "dân là gốc" với nhiều quy định mới, cụ thể, loại bỏ cơ chế "xin-cho", nhằm tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, bảo đảm nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất.

Từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay, Quốc hội không ngừng quan tâm, đẩy mạnh công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, thông qua nhiều luật, nghị quyết..., tạo hành lang pháp luật minh bạch, ổn định, tạo điều kiện tốt hơn nữa để chăm lo, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, phát triển bền vững đất nước. Cùng với Luật Đất đai (sửa đổi), Quốc hội đã thông qua nhiều luật, nghị quyết với những quyết sách quan trọng, trong đó có Luật Nhà ở, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở...

Với Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Quốc hội đã tiến hành rất thận trọng, kỹ lưỡng, quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong đó, một trong những vấn đề mấu chốt, đó là Luật đã cụ thể hóa đầy đủ phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ sinh ngày 10/7/1910 tại làng Long Phú, quận Trung Quận, tỉnh Chợ Lớn, nay thuộc huyện Bến Lức, Long An. Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa VII, ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Thực hiện chức năng, quyền hạn của Quốc hội, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ hướng trọng tâm vào việc thảo luận và quyết định những vấn đề lớn, trọng yếu thuộc lĩnh vực kinh tế-xã hội đến việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, quan trọng nhất là kế hoạch nhà nước, ngân sách nhà nước và các vấn đề quốc kế dân sinh...

Cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ khuyến khích các đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, chú ý thực hiện quyền chất vấn, đóng góp ý kiến xây dựng đối với công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện pháp luật của Hội đồng Bộ trưởng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tưởng nhớ cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ