Chính trị

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Khu di tích Kim Liên và tri ân anh hùng liệt sĩ tỉnh Nghệ An

Duy Tuấn 08/07/2024 - 18:25

Tiếp tục chuyến công tác tại một số tỉnh miền Trung, chiều 8/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Hải; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý và đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

ct11.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên là một trong những di tích có giá trị đặc biệt liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, lưu giữ những di tích, di vật gắn liền với quê hương, gia đình, thời niên thiếu và hai lần Bác về thăm quê.

Ghi sổ lưu niệm tại Khu di tích, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động cùng Đoàn công tác về thăm quê Bác, thành kính dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn vô hạn lên Bác kính yêu.

ctqh-dang-huong-dang-hoa-tai-nha-tho-chu-tich-ho-chi-minh-3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên.

* Trước đó, trong không khí cả nước đang tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tại huyện miền núi Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào, nơi yên nghỉ của gần 11 nghìn liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu và hy sinh tại Lào, cũng là biểu tượng của tình đoàn kết thủy chung, son sắt của hai dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa, thắp nén hương thơm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của cả hai dân tộc Việt Nam - Lào.

ct2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa, thắp nén hương thơm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của cả hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào được xây dựng năm 1976, tại Khối 4, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Năm 1982, Đảng và Nhà nước ta đã quyết định đưa toàn bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh ở nước bạn Lào về nước, quy tập tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào.

Nghĩa trang đặc biệt này là nơi yên nghỉ của 10.804 liệt sĩ, là nghĩa trang lớn nhất quy tập phần mộ các liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Đây cũng là nghĩa trang duy nhất của Việt Nam mang tên hai quốc gia Việt Nam – Lào, một công trình biểu tượng cho tình đoàn kết thủy chung, son sắt của hai dân tộc.

ct1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào.

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Huyện ủy Anh Sơn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thăm, tặng quà và chứng kiến trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 20 nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu.

Thay mặt Đoàn công tác, Chủ tịch Quốc hội gửi đến lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Anh Sơn và gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng gửi lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu sắc.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và biểu dương Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các ngành, các cấp tỉnh Nghệ An thời gian qua đã huy động mọi nguồn lực, nguồn ngân sách nhà nước, đóng góp vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người có công và gia đình người có công với cách mạng, gia đình chính sách với số tiền lớn, khoảng 150 tỷ đồng.

ct4.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với người dân thị trấn Anh Sơn.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chăm lo cho gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng là việc làm thường xuyên, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Nhiều chính sách ưu đãi đã được triển khai hiệu quả như: xây dựng nhà ở, tạo điều kiện cho các gia đình vay vốn, khám, chữa bệnh, tạo điều kiện cho con em học hành.

Cùng với sự quan tâm và nguồn lực của Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, cần vận động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn nữa cho gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng, coi đây là việc thường xuyên, liên tục, nhất là với những gia đình có hoàn cảnh còn khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, tỉnh Nghệ An, huyện Anh Sơn tiếp tục triển khai Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; kiểm tra việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước bảo đảm gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn được thụ hưởng đầy đủ chính sách của Đảng và Nhà nước; phát động mạnh mẽ trong toàn dân phong trào chăm lo cho gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng bằng việc làm thiết thực.

Cùng với đó, Nghệ An sớm triển khai Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh tăng lương cơ sở, nhất là đối với cán bộ hưu trí, đối tượng trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp người có công, trợ cấp xã hội có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Tiếp tục biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có đóng góp cho phong trào Đền ơn đáp nghĩa, phong trào vận động hỗ trợ cho gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng; đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ vượt khó vươn lên, thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Nghệ An luôn quan tâm, xác định nhiệm vụ thực hiện chính sách xã hội cho người có công với cách mạng vừa là tình cảm, trách nhiệm, vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Vì thế, cùng với việc thực hiện “đúng, đủ, kịp thời” các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực chủ động, phát động nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động để có thêm nguồn lực chăm sóc tốt hơn cho người có công.

Toàn tỉnh hưởng ứng tham gia Quỹ đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc, hỗ trợ, chia sẻ gia đình thương binh nặng, cha mẹ của liệt sỹ; giúp đỡ gia đình chính sách, người có công vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Với nguồn lực huy động được, tỉnh đã xây dựng mới, sửa chữa gần 16 nghìn căn nhà tình nghĩa; gần 24 nghìn sổ tiết kiệm cho gia đình người có công với cách mạng. Tỉnh còn quỹ để xây dựng, nâng cấp sửa chữa hơn 1 nghìn nghĩa trang, đài tưởng niệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Khu di tích Kim Liên và tri ân anh hùng liệt sĩ tỉnh Nghệ An