Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm; tiếp Chủ tịch Hội đồng LB Nga

PV| 22/02/2017 09:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 21/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đón và hội đàm; Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko đang ở thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước mong muốn Việt Nam-Nga bứt phá về hợp tác kinh tế

Tại buổi tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga diễn ra chiều 21/2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Ivanovna Matviyenko sang thăm chính thức Việt Nam; khẳng định Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên củng cố, tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga trên nền tảng hữu nghị truyền thống bền chặt, chú trọng phát triển hợp tác hiệu quả, thực chất giữa hai nước trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm; tiếp Chủ tịch Hội đồng LB Nga

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp bà Valentina Ivanovna Matvienko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga thăm chính thức thức Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ hài lòng nhận thấy Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ chính trị đặc biệt tin cậy, được duy trì qua nhiều thế hệ lãnh đạo; đồng thời nhấn mạnh Việt Nam hoan nghênh Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sang thăm Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao APEC 2017.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thông báo kế hoạch thực hiện chuyến thăm Liên bang Nga trong năm 2017.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia sẻ trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tin cậy, Việt Nam và Liên bang Nga luôn phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc. Hai bên đã ủng hộ nhau ứng cử vào Hội đồng Kinh tế-Xã hội Liên hợp quốc ECOSOC (Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2018, Liên bang Nga nhiệm kỳ 2017-2019), Ủy ban Luật pháp quốc tế nhiệm kỳ 2017-2021. Trên tinh thần này, Chủ tịch nước đề nghị Liên bang Nga ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko trân trọng chuyển tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang lời thăm hỏi của Tổng thống Vladimir Putin, nhấn mạnh Tổng thống Vladimir Putin hoan nghênh Chủ tịch nước Trần Đại Quang sớm thực hiện chuyến thăm Liên bang Nga.

Bà Valentina Ivanovna Matviyenko khẳng định, Liên bang Nga coi trọng kết quả của cuộc gặp giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Vladimir Putin tại Hội nghị cấp cao APEC 2016, qua đó đã xác định phương hướng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới; đồng thời tin tưởng chuyến thăm Liên bang Nga của Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ song phương tiếp tục phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko cũng khẳng định nhân dân Nga có tình cảm đặc biệt, nồng hậu đối với đất nước, người dân Việt Nam; tăng cường hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực chính là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga. Vì vậy, Hội đồng Liên bang Nga, các nghị sĩ sẽ nỗ lực hết mình để có đóng góp hiệu quả hơn nữa vào việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko đã trao đổi về triển vọng mở rộng hợp tác Việt-Nga trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục-đào tạo, năng lượng, an ninh, quốc phòng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên sớm thống nhất và triển khai Danh mục nhiệm vụ ưu tiên năm 2017; khẳng định mong muốn năm 2017 không chỉ là năm có nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao giữa hai nước mà còn là năm có những bứt phá trong hợp tác kinh tế-thương mại song phương. Kim ngạch thương mại song phương năm 2016 đạt 2,7 tỷ USD (tăng 25% so với năm 2015), vì vậy hai nước cần phấn đấu để tăng hơn nữa kim ngạch, đến năm 2020 đạt mục tiêu 10 tỷ USD.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, hai bên cần phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu đã có hiệu lực, tranh thủ những lợi thế mà Hiệp định đem lại để mở rộng xuất nhập khẩu, đầu tư sang thị trường của nhau, trước hết là thành lập liên doanh sản xuất ôtô tại Việt Nam với định hướng xuất khẩu sang thị trường các nước ASEAN.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Quốc hội Nga phát huy vai trò giám sát triển khai thực hiện Hiệp định, đồng thời hỗ trợ sớm ban hành các văn bản nội bộ cần thiết cho việc thực thi Hiệp định theo quy định của luật pháp Nga.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam coi hợp tác với Nga trong lĩnh vực năng lượng mang ý nghĩa chiến lược. Việt Nam đánh giá cao hoạt động hiệu quả của các liên doanh dầu khí Vietsovpetro và Rusvietpetro, cùng những đóng góp tích cực của ngành dầu khí hai nước vào hợp tác kinh tế Việt-Nga nói chung. Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Nga trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch, khoa học-công nghệ, hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn Hội đồng Liên bang Nga và cá nhân bà Chủ tịch Valentina Ivanovna Matviyenko đã quan tâm và hỗ trợ thúc đẩy để hợp tác giữa các địa phương hai nước thời gian qua tiến triển tích cực; cảm ơn và đề nghị Liên bang Nga tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga cư trú và kinh doanh ổn định, hợp pháp, lâu dài tại Nga và hòa nhập với xã hội sở tại.

Đồng tình với ý kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko nhấn mạnh Liên bang đánh giá cao sự hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, thể hiện qua việc kim ngạch song phương tăng theo từng năm. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của mỗi bên, vì vậy hai nước cần tăng cường hợp tác để đưa kim ngạch thương mại đạt 10 tỷ USD vào năm 2020.

Bà Valentina Ivanovna Matviyenko chia sẻ Việt Nam là quốc gia đầu tiên ký Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu, qua đó tiếp cận thị trường rộng lớn với khoảng 190 triệu dân. Một trong những triển vọng mà hiệp định mang lại cơ hội mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Nga cũng rất quan tâm tới vấn đề nhập khẩu nhiều hơn nữa các sản phẩm nông sản của Việt Nam.

Cùng với đó, nhiều địa phương của Liên bang Nga đang thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ với các địa phương của Việt Nam, qua đó đem lại những hiệu quả rõ rệt, nhất là về hợp tác thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục-đào tạo.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko cũng cho biết hàng năm, Liên bang Nga dành khoảng 1.000 học bổng cho sinh viên nước ngoài, trong đó Việt Nam đứng đầu về số lượng sinh viên sang theo học.

Bà Valentina Ivanovna Matviyenko khẳng định Nga chủ trương mở rộng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, vì đây cũng chính là cơ sở cho việc mở rộng hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực khác.

Hiện đã có khoảng 50.000 người Việt Nam tốt nghiệp tại các trường đại học của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay, nhiều người đang giữ các cương vị quan trọng tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. Du lịch cũng là lĩnh vực đang phát triển. Năm ngoái, số lượng du khách Nga sang Việt Nam vào khoảng 430.000 người.

Liên bang Nga cũng quan tâm tới việc thu hút nhiều hơn du khách Việt Nam sang Nga. Du lịch không chỉ mang lại lợi ích về khía cạnh kinh tế, mà qua đó còn giúp nhân dân hai nước hiểu rõ hơn về phong tục, tập quán của nhau.

Việt Nam ưu tiên củng cố, phát triển quan hệ với Liên bang Nga

Trước đó, sáng cùng ngày sau Lễ đón chính thức Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga đã diễn ra trọng thể tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko đã tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng đón tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko sang thăm chính thức Việt Nam; đồng thời bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm lần này của bà Matvienko sẽ thành công tốt đẹp, thúc đẩy sự hợp tác đi vào thực chất giữa hai Quốc hội cũng như hai nước.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm; tiếp Chủ tịch Hội đồng LB Nga

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đón tiếp đoàn một cách trọng thị; bày tỏ hài lòng khi chứng kiến sự phát triển trong mối quan hệ giữa hai nước.

Cụ thể, hai bên luôn duy trì các cuộc đối thoại chính trị thường xuyên ở các cấp, đặc biệt là cấp cao, giữa hai cơ quan Nghị viện hai nước cũng như các bộ, ngành hữu quan. Hai bên đã đạt được thỏa thuận quan trọng trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hồi tháng 5/2016, cũng như cuộc gặp gỡ của Chủ tịch nước Việt Nam và Tổng thống Liên bang Nga bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Peru vào cuối năm 2016 vừa qua. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga đánh giá, những thỏa thuận ấy đã đặt ra những định hướng cho việc phát triển quan hệ hai nước.

Bày tỏ vui mừng vì Quốc hội Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống chính trị, xã hội của đất nước, bà Valentina Ivanovna Matvienko cho biết Nga rất quan tâm tới việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước.

Cùng với đó, Liên bang Nga coi trọng sự phát triển quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư. Việt Nam đã trở thành nước đầu tiên ký kết Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với Liên minh kinh tế Á-Âu, mở ra cơ hội mới để hai bên thúc đẩy sự hợp tác về kinh tế-thương mại, mở rộng khả năng tiếp cận hàng hóa của Việt Nam với thị trường các nước Liên minh Kinh tế Á-Âu và ngược lại.

Thời gian qua, hai nước đã đạt được kết quả hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực văn hóa, thường xuyên tổ chức Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga và Những ngày văn hóa Liên bang Nga tại Việt Nam. Khách du lịch Nga sang thăm Việt Nam ngày càng nhiều, năm 2016 đã đạt 300.000 người. Bà Matvienko cho rằng số người Nga đến Việt Nam du lịch sẽ còn tăng trong thời gian tới.

Một lĩnh vực quan trọng khác là sự hợp tác giữa các địa phương Nga và Việt Nam. Bà Matvienko cho biết hiện có rất nhiều địa phương của Nga đã thiết lập quan hệ với các địa phương của Việt Nam.

Đánh giá đây là kênh quan hệ hợp tác rất hữu hiệu, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga đề nghị giao cho tổ chức nghị sĩ hữu nghị giữa hai nước phân tích hiệu quả hợp tác giữa các địa phương, từ đó xây dựng báo cáo chung về vấn đề này.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo. Từ Liên bang Xô Viết trước đây cho tới Liên bang Nga hiện nay, đã có hơn 50.000 chuyên gia Việt Nam được đào tạo tại Nga. Nga vẫn đang đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam một cách hiệu quả trong lĩnh vực này; đang tiếp tục tăng số học bổng của Nhà nước dành cho sinh viên Việt Nam. Năm 2016, Liên bang Nga đã dành 1.000 suất học bổng Nhà nước cho sinh viên Việt Nam, hoàn thành trước mục tiêu thời hạn là năm 2018.

Cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến Chủ tịch Thượng viện Nga tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước đã được thử thách qua nhiều năm tháng, khẳng định được quan hệ bền chặt. Nhân dân Việt Nam luôn biết ơn sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Nga trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam luôn coi trọng ưu tiên, củng cố phát triển quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, mong muốn thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa hai nước, hai Quốc hội, giữa các địa phương.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm; tiếp Chủ tịch Hội đồng LB Nga

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm và trả lời câu hỏi của phóng viên

Đánh giá cao việc hai bên đã và đang phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Nga ủng hộ Việt Nam ứng cử làm thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; đồng thời nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Matvienko khẳng định sự coi trọng trong phối hợp hành động giữa cơ quan nghị viện hai nước tại diễn đàn nghị viện quốc tế, trong đó có diễn đàn Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) cũng như các diễn đàn khác.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thống nhất với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko về kim ngạch thương mại giữa hai nước đang có bước phát triển mạnh mẽ và hai bên đang phấn đấu đạt kim ngạch 10 tỷ USD vào năm 2020. Hai bên đã hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Quốc hội Liên bang Nga đã ủng hộ và phê duyệt Nghị định thư về hợp tác dầu khí, tạo điều kiện thuận lợi cho liên doanh VietsovPetro và RusvietPetro hoạt động.

Về hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp Việt Nam và Liên bang Nga, hai nữ Chủ tịch nhất trí cho rằng việc trao đổi đoàn đại biểu thường xuyên giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Nga sẽ tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hơn hợp tác giữa hai bên. Nhóm nghị sỹ hữu nghị hai nước sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước. Cơ quan lập pháp Việt Nam và Liên bang Nga sẽ tích cực ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, nông nghiệp, công nghiệp, du lịch… ; đồng thời sẽ tăng cường giám sát việc triển khai thực thi các thỏa thuận hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam ủng hộ Nga tích cực tham gia vào các dự án tại Việt Nam đồng thời tán thành ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga đề nghị Quốc hội hai nước hợp tác, rà soát các văn kiện đã ký kết hoặc chưa ký kết nhưng đã thỏa thuận, sớm ban hành văn bản cần thiết nhằm triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu; giao nhóm nghị sỹ hữu nghị hai nước rà soát và giám sát việc thực hiện các văn bản mà hai bên đã ký kết, thỏa thuận.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Quốc hội Nga ủng hộ Chính phủ hai nước ký thỏa thuận về kiểm soát an toàn thực phẩm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Nga những mặt hàng nông-thủy sản; mong hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an ninh-quốc phòng, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, văn hóa-du lịch và những lĩnh vực Nga có tiềm năng và Việt Nam có nhu cầu.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ sự cảm ơn và mong muốn Chính phủ Nga tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga cư trú, kinh doanh, học tập một cách ổn định, hợp pháp, hòa nhập với nước sở tại và đóng góp vào sự phát triển quan hệ giữa hai nước.

Qua Bà Matvienko, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã trân trọng gửi lời mời tới Ngài Chủ tịch Đu-ma Quốc gia Nga (Hạ viện) sớm sang thăm chính thức Việt Nam.

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko đã gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm và trả lời câu hỏi của phóng viên. Hai nhà lãnh đạo tiếp tục khẳng định quyết tâm trong việc không ngừng củng cố, tăng cường để đưa quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Nga ngày càng phát triển.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, sáng 21/2, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang Nga đã tới đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn và đặt vòng hoa viếng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì tiệc chiêu đãi Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm; tiếp Chủ tịch Hội đồng LB Nga