Ngày 23/9, ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cùng bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND phường đã trực tiếp kiểm tra thực địa và chỉ đạo công tác ứng phó tại các điểm có nguy cơ sạt lở cao.
Thời điểm kiểm tra, khu vực Quy Nhơn xuất hiện mưa lớn. Chính quyền địa phương đặc biệt lưu ý những khu vực dân cư nằm gần triền núi, taluy và các vị trí có địa hình phức tạp.
Tại khu vực Núi Một, thuộc tổ dân phố 19, hiện có 52 hộ dân sinh sống trong vùng được xác định có nguy cơ sạt lở cao khi mưa lớn.
Đáng chú ý, đường dẫn lên khu dân cư này chỉ có thể đi bằng xe máy, ô tô không thể tiếp cận. Việc này có thể gây khó khăn nếu phải tổ chức di dời người dân trong tình huống khẩn cấp.

Ông Nguyễn Đức Toàn cho biết phường đã rà soát phương án sơ tán, di dời dân cư khẩn cấp; đồng thời kiểm tra việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện và các điều kiện sinh hoạt, hậu cần tại điểm sơ tán tập trung.
“Đây là vùng nguy hiểm, khi có nguy cơ là phải di dời sơ tán ngay. Tôi đã động viên bà con và giao nhiệm vụ trực tiếp cho khu phố”, ông Toàn nói.
Theo lãnh đạo phường Quy Nhơn, chính quyền địa phương phải chủ động phương án từ sớm, bởi khi mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở có thể diễn biến nhanh, trong khi việc tiếp cận khu vực Núi Một bị hạn chế do tuyến đường nhỏ.
Cùng ngày, lãnh đạo phường Quy Nhơn kiểm tra khu vực dốc 78 Phạm Ngũ Lão, thuộc tổ dân phố 16, để đánh giá hiện trạng và nguy cơ đất đá sạt xuống khu dân cư lân cận.

Chính quyền địa phương yêu cầu rà soát các vị trí có nguy cơ, chủ động xây dựng phương án cảnh báo, phân luồng và di dời những hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp nếu nguy cơ sạt lở gia tăng.
Các lực lượng chức năng được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, kiểm tra thường xuyên những khu vực xung yếu và kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.
Trong trường hợp xuất hiện nguy cơ mất an toàn, địa phương sẽ chủ động cảnh báo và tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra.