Tin địa phương

Tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, chăm lo, giữ chân thợ mỏ

Hoàng Hà 17/09/2026 16:39

Thực hiện Thông báo số 136-TB/VPTW về kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn đang xây dựng chiến lược giai đoạn mới. Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh, tái cơ cấu phải mở hướng phát triển mới, đồng thời giữ vai trò của ngành Than trong an ninh năng lượng quốc gia.

Ngày 17/9, UBND thành phố Quảng Ninh làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nhằm thống nhất các nội dung triển khai Thông báo số 136-TB/VPTW ngày 5/8/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng, truyền đạt kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về tái cơ cấu TKV.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì cuộc làm việc. Về phía TKV có đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn cùng các đồng chí Phó Tổng Giám đốc và đại diện các đơn vị liên quan.

Đồng chí Bùi Văn Khắng
Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu.

TKV khẩn trương triển khai tái cơ cấu

Từ đầu năm 2026, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, TKV duy trì ổn định sản xuất, tăng cường quản trị chi phí và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

Tại Quảng Ninh, 9 tháng năm 2026, sản lượng than sạch sản xuất đạt 28,2 triệu tấn, bằng 80,1% kế hoạch năm; dự kiến cả năm đạt 36,9 triệu tấn, tăng gần 2 triệu tấn so với kế hoạch đầu năm. Nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đạt trên 14.000 tỷ đồng, bằng 85% kế hoạch; cả năm dự kiến đạt 16.400 tỷ đồng.

Thực hiện Thông báo số 136-TB/VPTW, TKV đã xây dựng kế hoạch triển khai, hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn công nghiệp - năng lượng - vật liệu hiện đại, giữ vai trò nòng cốt, tiên phong trong công nghiệp khai khoáng và an ninh năng lượng; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quản trị hiện đại làm động lực phát triển.

Tập đoàn Than Khoáng sản
Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát biểu.

Giai đoạn 2026-2030, Tập đoàn dự kiến tập trung tái cơ cấu các đơn vị. Trong lĩnh vực than, TKV triển khai sáp nhập Công ty Chế biến than Quảng Ninh vào Công ty Tuyển than Hòn Gai, đồng thời tiếp tục duy trì các đơn vị khai thác, kho vận, sàng tuyển, kinh doanh than trên địa bàn thành phố.

Trong lĩnh vực điện, TKV đăng ký đầu tư phát triển dự án Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả III, công suất 660MW, tại khu vực lân cận Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả hiện có.

Đối với lĩnh vực cơ khí, Tập đoàn dự kiến thoái vốn, hợp nhất, tăng vốn các đơn vị sản xuất cơ khí tại thành phố Quảng Ninh, hướng tới hình thành 1-2 doanh nghiệp cơ khí lớn do TKV nắm cổ phần chi phối.

TKV cũng định hướng đầu tư bổ sung 15 dự án mỏ than trong giai đoạn 2026-2030 và sau năm 2030, duy trì sản lượng than sạch sản xuất trong nước khoảng 40 triệu tấn/năm, kết hợp nhập khẩu 10-20 triệu tấn/năm.

Gắn tái cơ cấu với chuyển đổi từ “nâu” sang “xanh”

Tại cuộc làm việc, các sở, ngành, địa phương của thành phố Quảng Ninh và các ban, đơn vị của TKV tập trung trao đổi về quy hoạch, cấp phép và triển khai dự án khai thác khoáng sản; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng; an toàn lao động và chăm lo đời sống người lao động.

Các bên cũng bàn giải pháp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, logistics, vận tải, nhập khẩu thiết bị và tăng sự gắn kết giữa hoạt động sản xuất, kinh doanh của TKV với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Bùi Văn Khắng nhấn mạnh Thông báo số 136-TB/VPTW là cơ sở quan trọng để TKV nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển và tái cơ cấu Tập đoàn, qua đó mở ra những hướng phát triển mới trong giai đoạn tới.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, ngành Than tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Vì vậy, TKV cần nghiên cứu đưa vào chiến lược các giải pháp chế biến sâu, nâng cao giá trị tài nguyên, tăng khả năng chủ động nguồn cung, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Quá trình tái cơ cấu, theo lãnh đạo thành phố, cần gắn với định hướng phát triển bền vững, hài hòa của Quảng Ninh, nhất là chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”.

TKV được đề nghị bám sát các quy hoạch dài hạn của thành phố để xác định danh mục, lộ trình các dự án; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển kinh tế tuần hoàn và nghiên cứu khai thác hiệu quả các giá trị sau khai thác mỏ.

Bên cạnh hoạt động khai thác than, TKV được đề nghị nghiên cứu mở rộng các lĩnh vực có tiềm năng như kinh tế biển, logistics, vận tải biển, hậu cần đường sắt và công nghiệp đóng tàu; đồng thời phát huy thế mạnh cơ khí, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và chế tạo thiết bị phục vụ các ngành kinh tế khác.

Thành phố Quảng Ninh khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để TKV nghiên cứu, triển khai các dự án trọng điểm, qua đó gắn quá trình tái cơ cấu Tập đoàn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, chăm lo, giữ chân thợ mỏ