Tin địa phương

Thanh Hóa: Hàng trăm hộ dân phải sơ tán, sạt lở nhiều khu vực

Thanh Phương 16/09/2026 15:49

Hàng trăm hộ dân ở Thanh Hóa phải sơ tán khẩn cấp, sạt lở nhiều khu vực, nhiều trường học cho học sinh tạm nghỉ để bảo đảm an toàn.

Hàng trăm hộ dân phải sơ tán

Tại xã Linh Sơn, đến chiều ngày 16/9, nước tiếp tục dâng tại các khu vực ngầm, tràn giao thông và vùng trũng thấp. Theo báo cáo của địa phương, toàn xã có 122 đập tràn và một khu dân cư bị ngập.

satqoclo-fa65ed12f00421c9699d519d0f62aa2d.jpg
Quốc lộ 15C bị sạt lở nhiều điểm

Mưa lớn cũng gây sạt lở tại đồi vực Chếnh, thôn Lê Lợi, khu vực Km1+500 tỉnh lộ 530B. Đây là vị trí đang được theo dõi nguy cơ sạt lở. Đất đá tiếp tục tràn xuống đường với khối lượng khoảng 45m³.

Trước tình hình này, UBND xã đã bố trí lực lượng trực tại hai đầu điểm sạt lở, đồng thời hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo hướng khác để bảo đảm an toàn.

Đáng chú ý, tuyến đường từ khu En bản Trí Nang đi bản Năng Cát, đoạn từ Km1+000 đến Km3+390, cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mưa lớn làm sạt lở nhiều điểm, gây đứt gãy, vùi lấp các tuyến mương thoát nước. Đất đá tràn xuống mặt đường, trong khi nước xói mòn tạo thành nhiều hàm ếch sâu vào nền đường, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở.

didoi-f8c50d7d82f2d4df439c567b7742d465.jpg
Sơ tán khẩn cấp người dân khỏi nguy cơ sạt lở đất

Chính quyền địa phương đã bố trí người trực hai đầu tuyến và cấm người, phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm. Tại một số thôn, bản, sạt lở taluy phía sau nhà dân cũng xảy ra. Chính quyền địa phương đã di dời các hộ nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Từ khoảng 1h ngày 16/9, xã đã tổ chức di dời 74 hộ với khoảng 300 nhân khẩu có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở và ngập lụt đến nơi tạm trú an toàn. Đến thời điểm báo cáo, các hộ dân vẫn đang ở nơi tạm trú.

ngapsau-069950726315333efece72aec4c75e72.jpg
Nhiều khu vực ngập sâu

Mưa lũ cũng ảnh hưởng đến việc học tập. Sáng 16/9, toàn xã có 512 trong tổng số 2.386 học sinh phải nghỉ học.

Gần 1.400 người ở khu vực Thành Nàng bị cô lập

Mưa lớn cũng làm khoảng 12,5ha lúa bị ngập. Riêng thôn Thành Nàng, do nằm giữa các tràn Thành Nàng, Thành Sơn và Hai Sông, 267 hộ với gần 1.400 nhân khẩu tại các khu vực xóm Na Hụ (Làng Hạ), Làng Nàng, Làng Lấm và Làng Dỏ cơ bản bị cô lập.

Tuy nhiên, theo báo cáo địa phương, điều kiện sinh hoạt tại chỗ vẫn được bảo đảm, khu vực này hiện có điện và đời sống người dân cơ bản ổn định. Để bảo đảm an toàn, các trường học trên địa bàn đã chủ động cho học sinh nghỉ học khi tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp.

banma-b5a5220851996646fa6d0e0507af1399.jpg
Bản Mạ xã Thường Xuân bị cô lập do nước ngập cầu treo

UBND xã Linh Sơn chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã phối hợp với lực lượng công an, quân sự và các thôn duy trì trực 24/24 giờ; tổ chức cảnh báo, rào chắn, phân luồng và kiểm soát người, phương tiện tại các khu vực ngập tràn, sạt lở.

Các khu vực và hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, sạt lở, lũ quét tiếp tục được rà soát. Lực lượng, phương tiện, vật tư và phương án sơ tán được chuẩn bị để triển khai khi cần thiết.

Quốc lộ 15C xuất hiện nhiều điểm sạt lở

Tại khu vực miền núi Thanh Hóa, mưa kéo dài cũng gây sạt lở trên nhiều tuyến giao thông. Trên Quốc lộ 15C hướng lên Mường Lát, nhiều điểm sạt lở được ghi nhận tại khu vực bản Pá Hộc, bản Cặt, bản Đông Ban, Hạ Sơn thuộc xã Nhi Sơn. Một số đoạn mặt đường xuất hiện vết nứt, có nguy cơ sạt lở taluy âm.

canhbao-10445c433ada220014143e8e3d0fc8a6.jpg
Nhiều điểm sạt gây chia cắt giao thông

Tại Km80 Quốc lộ 15C qua xã Nhi Sơn, sạt lở gây ách tắc hoàn toàn. Chính quyền địa phương đang phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ huy động máy móc để xử lý.

Ngoài Quốc lộ 15C, nhiều tuyến tỉnh lộ và đường liên xã, liên thôn cũng bị ngập. Thống kê được cập nhật trong ngày 16/9 cho thấy có khoảng 11 điểm trên các tuyến tỉnh lộ bị ngập gây tắc đường và 64 vị trí ngầm tràn trên các tuyến liên thôn, liên xã bị ngập, với độ sâu từ khoảng 0,5m trở lên.

Tại xã Tam Lư, mưa lớn làm xuất hiện 3 điểm sạt lở taluy dương tại các bản Sại, Hậu và Hạ. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng sơ tán các hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng đến nơi an toàn.

cuadat-a6d8a97038626af7018bef90eceda40c.jpg
Thủy điện Cửa Đặt tiếp tục xả lũ

Lực lượng chức năng và ban quản lý các bản tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, đập tràn, những đoạn đường có nguy cơ ngập và các vị trí taluy dễ sạt lở để kịp thời cảnh báo, lập rào chắn.

Nhiều sông vượt báo động, lũ tiếp tục lên

Diễn biến mực nước trên các sông ở Thanh Hóa cũng đang ở mức đáng chú ý. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7h ngày 16/9, mực nước trên sông Bưởi tại trạm Thạch Quảng đạt 16,67m, cao hơn báo động 3 là 0,67m; tại trạm Kim Tân đạt 11,08m, cao hơn báo động 2 là 0,08m. Trên sông Âm tại trạm Lang Chánh, mực nước đạt 50,49m, cao hơn báo động 2 là 0,49m.

desatlo-5bfe4027fe2b2cd4bf24dbeaa94d991d.jpg
Nước sông dâng cao, gia cố khẩn cấp các tuyến đê xung yếu

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong 24 giờ tiếp theo, lũ trên hạ lưu sông Bưởi tiếp tục lên và có khả năng ở mức báo động 3 và trên báo động 3. Lũ trên thượng lưu sông Mã và sông Chu cũng có khả năng lên mức báo động 1 và trên báo động 1. Nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị và sạt lở đất trên các sườn dốc ở Thanh Hóa được cảnh báo ở mức cao.

Tình trạng ngập có nguy cơ xảy ra tại nhiều khu vực thuộc lưu vực các sông Yên, Bưởi, Âm và Cầu Chày, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đời sống người dân.

Nhiều trường cho học sinh nghỉ học

Trước diễn biến mưa lũ, nhiều trường học tại Thanh Hóa đã chủ động cho học sinh tạm dừng đến trường. Từ ngày 15/9, Trường Tiểu học Nghi Sơn, phường Nghi Sơn, cho toàn bộ học sinh nghỉ học do mưa lớn.

Tại xã Yên Khương, Trường Mầm non Yên Khương và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương cũng cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Từ chiều 16/9, Trường Mầm non Yên Thắng cho học sinh nghỉ học. Cơ sở vật chất của trường được lực lượng chức năng di chuyển đến nơi an toàn do khu vực xuất hiện vết nứt, có nguy cơ sạt lở.

Học sinh Trường Tiểu học Yên Thắng và Trường THCS Yên Thắng cũng được nghỉ học từ chiều cùng ngày. Với những học sinh đã học buổi sáng nhưng chưa có phụ huynh đến đón, nhà trường bố trí giáo viên ở lại chăm sóc và chuẩn bị đồ ăn cho các em.

Người dân được khuyến cáo không đi qua ngầm tràn khi nước ngập sâu, chảy xiết; không vượt suối, vớt củi, bắt cá trên sông, suối và không ở lại lán, chòi tạm trên nương rẫy, khu vực đồi cao hoặc gần sông suối khi thời tiết diễn biến nguy hiểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thanh Hóa: Hàng trăm hộ dân phải sơ tán, sạt lở nhiều khu vực