Tuyến đường kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội được nghiên cứu với tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng; trong khi một dự án bệnh viện tại phường Hoành Bồ được định hướng gắn với đào tạo, nghiên cứu y tế, bệnh viện chuyên khoa và nhà ở.
Đây là hai trong những nội dung đáng chú ý tại cuộc họp sáng 16/9 của UBND thành phố Quảng Ninh về hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐND thành phố. Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì.

Theo nghiên cứu tiền khả thi, tuyến đường kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến Đường vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 54,5km. Đoạn qua địa bàn thành phố Quảng Ninh dự kiến song hành với tuyến đường Ven Sông. Tuyến được thiết kế 6 làn xe cao tốc, tốc độ 120km/giờ, tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng.
UBND thành phố yêu cầu đơn vị quản lý dự án và tư vấn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, làm rõ tính chất kết nối liên vùng, nội vùng cũng như hiệu quả trong mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư. Cùng với đó, cần xác định rõ nguồn vật liệu phục vụ dự án.

Các địa phương nằm trên tuyến được yêu cầu nghiên cứu, lập chủ trương đầu tư các tuyến giao thông kết nối với tuyến cao tốc, bảo đảm tính đồng bộ của mạng lưới. Các sở, ngành phối hợp với thành phố Hải Phòng thống nhất phương án để báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Sở Tư pháp rà soát quy trình chuẩn bị đầu tư theo quy định.
Trong lĩnh vực y tế, đáng chú ý là định hướng đối với Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh tại phường Hoành Bồ. Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố, bệnh viện không chỉ được nghiên cứu về hạ tầng khám chữa bệnh mà còn phải tính toán đồng bộ các không gian chức năng liên quan.
Dự án được định hướng theo mô hình bệnh viện đa khoa hiện đại, thông minh, đáp ứng yêu cầu triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, chuyển đổi số toàn diện và có khả năng mở rộng sau năm 2035. Không gian dự án dự kiến bao gồm khu vực dành cho trường đại học, trung tâm nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực y tế, bệnh viện Ung Bướu, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Với Dự án Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh tại phường Hồng Gai, quy mô dự kiến khoảng 1.000 giường bệnh. Thành phố định hướng tổ chức lại toàn bộ không gian, hạ tầng theo mô hình bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, cấp chuyên sâu, hiện đại, đồng bộ; từng bước tiếp cận các chuẩn mực quản lý, kỹ thuật và chất lượng quốc tế, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao, chuyên sâu cho người dân và du khách.
Cũng tại cuộc họp, UBND thành phố cho ý kiến về Dự án Đại lộ Trung tâm. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực I và đơn vị tư vấn nghiên cứu tổng thể quy hoạch, định hướng các dự án hạ tầng giao thông, đô thị trong khu vực, bảo đảm dự án được đặt trong tổng thể phát triển chung trước khi hoàn thiện báo cáo.
4 dự án được đưa ra xem xét tại cuộc họp đều đang ở bước nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư. Các yêu cầu đặt ra tập trung vào tính kết nối, đồng bộ hạ tầng và khả năng mở rộng không gian phát triển, thay vì xem xét từng công trình một cách riêng lẻ.