Do mưa lớn, lũ trên các sông Hoàng Long, sông Đáy dâng lên rất cao, khiến nhiều khu vực ở Ninh Bình bị ngập lụt, giao thông đi lại khó khăn, hàng trăm học sinh phải tạm dừng đến trường.

Theo Bản tin lũ khẩn cấp số 21 do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Bình, ghi nhận tại thời điểm 7h00 ngày 17/9, mực nước sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế đạt 4,4m, vượt Báo động 3 là 0,4m; tại trạm Gián Khẩu dâng lên 3,65m, áp sát Báo động 3 (chỉ còn kém 0,05m). Trên sông Đáy, trạm Phủ Lý ghi nhận mức 4,48m, vượt Báo động 3 tới 0,48m; trạm Ninh Bình dâng lên 3,2m, vượt Báo động 2 là 0,2m.
Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, mực nước trên sông Hoàng Long sẽ dâng chậm, cả hai trạm Bến Đế và Gián Khẩu đều duy trì và vượt trên cấp Báo động 3. Mực nước sông Đáy tiếp tục lên nhanh, trạm Phủ Lý có khả năng đạt 4,7m (vượt Báo động 3 là 0,7m), còn trạm Ninh Bình tiến dần xấp xỉ mức Báo động 3 với dự báo đạt 3,45m. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, mực nước hai hệ thống sông tiếp tục giữ ở ngưỡng rất cao.

Đáng chú ý, đến 13h00 ngày 18/9, mực nước tại trạm Bến Đế có thể dâng lên 4,75m (vượt Báo động 3 tới 0,75m); Gián Khẩu lên 4,1m (vượt Báo động 3 là 0,4m); Phủ Lý đạt đỉnh 5,00m (vượt Báo động 3 tới 1,00m) và Ninh Bình đạt 3,65m (vượt Báo động 3 là 0,15m).
Mực nước các sông duy trì ở mức đặc biệt cao khiến nguy cơ ngập lụt diện rộng tiếp tục đe dọa nghiêm trọng các vùng trũng thấp, khu vực bãi bồi ven sông và cửa sông ven biển.
Cảnh báo ngập lụt tiếp tục duy trì mức báo động tại các xã, phường thuộc lưu vực sông Hoàng Long như Gia Phong, Gia Hưng, Gia Lâm, Nho Quan, Phú Sơn, Gia Tường, Gia Viễn, Đại Hoàng, Gia Trấn... Cùng các khu vực ven sông Đáy gồm Tam Chúc, Nguyễn Úy, Kim Bảng, Lý Thường Kiệt, Phù Vân, Phủ Lý, Châu Sơn, Tân Thanh, Thanh Lâm, Phong Doanh, Ý Yên, Hoa Lư, Yên Đồng, Đông Hoa Lư...
Theo ghi nhận của PV Báo Công lý, tại xã Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình), toàn bộ hơn 600 hộ dân ở thôn Kênh Gà đang bị ngập lụt, có khu vực bị ngập sâu hơn 1m. Cuộc sống, sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn.
Người dân đã chủ động kê cao đồ đạc, đưa tài sản lên những vị trí cao hơn để hạn chế thiệt hại và sử dụng thuyền để đi lại.

Không chỉ vậy, tình trạng ngập lụt còn làm gián đoạn công tác dạy và học của các điểm trường đóng trên địa bàn xã Gia Viễn. Trong đó, có hơn 300 trẻ, học sinh bị ảnh hưởng phải nghỉ học.
Cô Nguyễn Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gia Viễn cho biết, hiện tại, Phân hiệu 2 của trường ở thôn Kênh Gà đang bị ngập lụt, tại khu vực cổng trường bị ngập sâu hơn 1m.


Trước đó, nhà trường đã cho toàn bộ hơn 250 học sinh nghỉ học từ ngày 14/9, chuyển sang hình thức học online tại nhà. Thời gian học trực tuyến sẽ kéo dài cho đến khi nước rút và nhà trường có thông báo mới để các em trở lại trường.
Bên cạnh đó, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã chủ động kê cao bàn ghế, thiết bị và đồ dùng dạy học lên tầng trên nên không có thiệt hại về tài sản.
Ngày 16/9, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ký ban hành Công điện số 08/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với lũ trên các tuyến sông, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và hệ thống đê điều.
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; thông tin kịp thời, đầy đủ đến người dân để chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh.
Các địa phương tổ chức tuần tra, canh gác, triển khai phương án phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê theo cấp báo động; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý ngay từ giờ đầu khi xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều.
Các xã, phường phải khẩn trương rà soát, chủ động sơ tán, di dời người dân tại khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu đến nơi an toàn. Đồng thời, thông báo tình hình mưa, lũ đến các chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông; chủ phương tiện vận tải thủy và tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản để chủ động bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình.
Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ và hướng dẫn giao thông an toàn, nhất là tại các ngầm, tràn, tuyến đò ngang, đò dọc, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua những khu vực không bảo đảm an toàn; không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.
Các địa phương bố trí lực lượng, vật tư và phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt…