Bảo vệ người tiêu dùng

Cảnh báo thực phẩm giá rẻ, không rõ nguồn gốc bán trên mạng

Trâm Trần 23/09/2026 12:53

Thực phẩm bán trên mạng với giá rẻ, hình ảnh bắt mắt đang hướng đến học sinh, phụ huynh. Đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn là nguy cơ về nguồn gốc, chất lượng nếu sản phẩm không được kiểm chứng.

Thực phẩm bán trên mạng khó kiểm chứng nguồn gốc

Cùng với sự phát triển của mạng xã hội, hoạt động quảng cáo và kinh doanh thực phẩm trực tuyến ngày càng phổ biến. Từ đồ ăn chế biến sẵn, đồ uống đến nguyên liệu thực phẩm, nhiều sản phẩm được giới thiệu bằng hình ảnh bắt mắt, mức giá hấp dẫn và hướng trực tiếp đến phụ huynh, học sinh.

Điểm đáng lưu ý là người mua thường chỉ tiếp cận sản phẩm qua hình ảnh, nội dung quảng cáo hoặc thông tin do người bán cung cấp. Trong khi đó, nguồn nguyên liệu, điều kiện chế biến, đóng gói và bảo quản không phải lúc nào cũng có thể kiểm tra trực tiếp trước khi mua.

Phòng An ninh mạng Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo phụ huynh, nhà trường và học sinh nâng cao cảnh giác khi tiếp nhận quảng cáo, mua bán thực phẩm trên mạng xã hội. (Ảnh: CA)
Phòng An ninh mạng Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo phụ huynh, nhà trường và học sinh nâng cao cảnh giác khi tiếp nhận quảng cáo, mua bán thực phẩm trên mạng xã hội. (Ảnh: CA)

Một số trường hợp còn sử dụng hình ảnh giấy chứng nhận, giấy tờ kiểm định hoặc hình ảnh bếp ăn được giới thiệu là bảo đảm vệ sinh để tạo niềm tin. Nếu những thông tin này không được xác minh, người mua có thể hiểu nhầm rằng sản phẩm đã được kiểm soát về chất lượng và an toàn.

Với thực phẩm dành cho học sinh, việc kiểm tra thông tin càng cần được chú trọng bởi người sử dụng cuối cùng là trẻ em, trong khi các em thường khó tự đánh giá nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

Giá rẻ, hình thức bắt mắt dễ thu hút học sinh

Không ít sản phẩm được quảng cáo trên mạng xã hội kèm chương trình khuyến mại, giá bán thấp hoặc hình ảnh được đầu tư bắt mắt. Đây là những yếu tố dễ tác động đến tâm lý mua hàng, nhất là với học sinh.

Đáng chú ý, hoạt động mua bán không chỉ diễn ra trên môi trường trực tuyến. Thực phẩm sau khi được quảng cáo còn có thể được giao nhận tại khu vực cổng trường vào thời điểm học sinh nghỉ, tan học hoặc sử dụng bữa ăn bán trú.

Khi sản phẩm được mua nhanh, giá trị không lớn và người mua ít có điều kiện tìm hiểu, việc bỏ qua các thông tin về nguồn gốc, thành phần hoặc đơn vị chịu trách nhiệm có thể xảy ra.

Đây cũng là vấn đề cần được nhà trường, phụ huynh và học sinh lưu ý trong quá trình kiểm soát thực phẩm được đưa vào môi trường học đường.

Những dấu hiệu cần lưu ý khi mua thực phẩm

Một trong những dấu hiệu đầu tiên cần kiểm tra là thông tin trên sản phẩm. Thực phẩm chế biến, đóng gói sơ sài, không có nhãn phụ tiếng Việt hoặc thiếu các thông tin cơ bản về nguồn gốc cần được cân nhắc trước khi mua.

Người tiêu dùng nên kiểm tra tên sản phẩm, ngày sản xuất, hạn sử dụng, nguồn gốc hàng hóa và thông tin đơn vị chịu trách nhiệm. Đối với sản phẩm được quảng cáo trên mạng xã hội, cần thận trọng khi người bán chỉ cung cấp hình ảnh hoặc giấy tờ nhưng không có căn cứ để xác thực.

Đặc biệt, mức giá thấp bất thường không phải là căn cứ để khẳng định sản phẩm kém chất lượng, nhưng có thể là một yếu tố khiến người mua cần tìm hiểu kỹ hơn về nguồn gốc và điều kiện cung cấp sản phẩm.

Việc kiểm tra trước khi mua sẽ giúp hạn chế tình trạng lựa chọn thực phẩm chỉ dựa vào hình thức, giá bán hoặc lời giới thiệu trên mạng.

Kiểm soát thực phẩm từ bếp ăn đến cổng trường

Đối với các cơ sở giáo dục, bảo đảm an toàn thực phẩm cần được thực hiện ngay từ khâu lựa chọn đơn vị cung cấp. Nhà trường cần tăng cường kiểm tra, thẩm định trực tiếp đối với đơn vị cung ứng và kiểm soát nguồn nguyên liệu đưa vào bếp ăn bán trú.

Thực phẩm được quảng cáo trên mạng xã hội cần được kiểm tra kỹ thông tin nguồn gốc trước khi mua. (Ảnh minh họa)
Thực phẩm được quảng cáo trên mạng xã hội cần được kiểm tra kỹ thông tin nguồn gốc trước khi mua. (Ảnh minh họa)

Hoạt động mua bán thực phẩm tại khu vực cổng trường cũng cần được quan tâm, nhất là những trường hợp cung cấp sản phẩm cho học sinh nhưng thông tin về nguồn gốc, chất lượng không đầy đủ.

Với phụ huynh, việc lựa chọn thực phẩm cho con không nên chỉ dựa vào mức giá hoặc hình ảnh quảng cáo. Các thông tin trên nhãn hàng hóa, ngày sản xuất, hạn sử dụng và đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm cần được kiểm tra trước khi mua.

Gia đình và nhà trường cũng cần hướng dẫn học sinh không mua, sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc thiếu thông tin cần thiết. Khi phát hiện hoạt động mua bán thực phẩm có dấu hiệu bất thường tại khu vực trường học, cần kịp thời thông báo cho nhà trường và cơ quan chức năng.

Công an Đà Nẵng khuyến cáo phụ huynh, học sinh

Phòng An ninh mạng Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo phụ huynh, nhà trường và học sinh nâng cao cảnh giác khi tiếp nhận quảng cáo, mua bán thực phẩm trên mạng xã hội.

Theo khuyến cáo, người tiêu dùng không nên vì giá rẻ, hình thức bắt mắt hoặc những thông tin quảng cáo chưa được kiểm chứng mà bỏ qua việc xác minh nguồn gốc, chất lượng và thông tin sản phẩm.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến việc cung cấp, kinh doanh thực phẩm cho học sinh, người dân cần kịp thời thông báo cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Trong bối cảnh mạng xã hội trở thành một kênh mua bán phổ biến, thói quen kiểm tra thông tin trước khi mua không chỉ giúp người tiêu dùng chủ động bảo vệ sức khỏe mà còn góp phần hạn chế những rủi ro có thể phát sinh đối với thực phẩm được đưa vào môi trường học đường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Cảnh báo thực phẩm giá rẻ, không rõ nguồn gốc bán trên mạng