Tin địa phương

Đà Nẵng đặt mục tiêu hình thành 200 chuyên gia dữ liệu

Trâm Trần 18/09/2026 09:07

Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành từ 100 - 200 chuyên gia dữ liệu nòng cốt. Thành phố đồng thời phấn đấu 100% dữ liệu trọng yếu được số hóa, chuẩn hóa, làm sạch.

Đặt mục tiêu làm sạch dữ liệu trọng yếu

Từ chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đến đào tạo đội ngũ chuyên gia, Đà Nẵng đang đặt ra một lộ trình cụ thể cho việc phát triển nguồn lực dữ liệu trong những năm tới. Định hướng này được cụ thể hóa tại Kế hoạch số 479/KH-UBND do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu ký, triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đến năm 2030, Đà Nẵng đặt ra nhiều mục tiêu liên quan đến hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng dữ liệu và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng, nơi triển khai các nhiệm vụ liên quan đến phát triển và khai thác dữ liệu.
Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng, nơi triển khai các nhiệm vụ liên quan đến phát triển và khai thác dữ liệu.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý là 100% cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng yếu và dữ liệu dùng chung thuộc danh mục được phê duyệt hoàn thành việc số hóa, chuẩn hóa, làm sạch theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”.

Cùng với yêu cầu về chất lượng dữ liệu, 100% sở, ngành, địa phương được đánh giá, xếp hạng hằng năm về mức độ phát triển và chất lượng dữ liệu.

Ở lĩnh vực thể chế, thành phố phấn đấu hoàn thành 100% việc tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật cốt lõi; ban hành đầy đủ hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về dữ liệu.

Các mục tiêu này hướng đến việc hình thành nền tảng dữ liệu có chất lượng, đồng thời tạo cơ sở cho việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu trong quá trình triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia trên địa bàn thành phố.

Dữ liệu - nền tảng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng

Cùng với xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu, thành phố đặt mục tiêu phát triển đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu về dữ liệu, phân tích dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Đến năm 2030, Đà Nẵng phấn đấu đào tạo, bồi dưỡng tối thiểu 500 lượt cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo kỹ năng dữ liệu, phân tích dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho khoảng 1.000 lượt người lao động trong doanh nghiệp.

Đáng chú ý, thành phố đặt mục tiêu hình thành đội ngũ từ 100 - 200 chuyên gia dữ liệu nòng cốt. Đồng thời, Đà Nẵng hướng tới có từ 1 - 3 cơ sở giáo dục đại học đào tạo các ngành, chuyên ngành về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và an ninh dữ liệu.

Hệ thống điều hành thông minh hỗ trợ kết nối, phân tích và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành. (Ảnh minh họa)
Hệ thống điều hành thông minh hỗ trợ kết nối, phân tích và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành. (Ảnh minh họa)

Tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng phấn đấu thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu về năng lực quản trị, khai thác dữ liệu và phát triển trí tuệ nhân tạo.

Thành phố hướng tới trở thành một trung tâm quan trọng trong khu vực về lưu trữ, xử lý, kết nối, chia sẻ và trung chuyển dữ liệu xuyên biên giới.

Để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quản trị và bảo vệ dữ liệu, Công an thành phố được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về quản trị, kết nối, chia sẻ, khai thác và bảo vệ dữ liệu theo quy định.

Với các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng xác định các nhiệm vụ từ hoàn thiện thể chế, chuẩn hóa dữ liệu đến phát triển nhân lực, qua đó triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đà Nẵng đặt mục tiêu hình thành 200 chuyên gia dữ liệu