Tin địa phương

Quảng Ninh: Cán bộ học kỹ năng số phải tạo ra sản phẩm ứng dụng

Hoàng Hà 23/09/2026 14:24

Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đặt mục tiêu toàn hệ thống chính trị thành phố hoàn thành chương trình học tập bộ học liệu số trong 100 ngày còn lại của năm 2026. Ông nhấn mạnh, cán bộ học không chỉ để lấy chứng chỉ mà phải tạo ra sản phẩm ứng dụng vào công việc, phục vụ người dân.

Phát biểu bế mạc Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành phố Quảng Ninh ngày 23/9, ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, đặt ra yêu cầu chuyển việc học kỹ năng số thành kết quả trong thực thi công vụ.

Theo ông, cán bộ, đảng viên cần gương mẫu học tập và thực hành; kết quả không chỉ thể hiện ở việc hoàn thành khóa học hay được cấp chứng chỉ, mà phải là sản phẩm đầu ra gắn với chức trách được giao.

Đồng chí Bùi Văn Khắng
Ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh phát biểu.

Ông đề nghị toàn hệ thống chính trị thành phố quyết tâm hoàn thành chương trình học tập bộ học liệu số trong 100 ngày còn lại của năm 2026, đồng thời lan tỏa việc học tới người dân. Sở Nội vụ được giao nghiên cứu bổ sung tiêu chí liên quan vào đánh giá, phân loại cán bộ từ quý IV và trong đánh giá cả năm 2026.

Học trong một ngày, ứng dụng vào công việc hằng ngày

Tại diễn đàn đã diễn ra nghi thức chuyển giao bộ học liệu đa phương tiện giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thành ủy Quảng Ninh.

Ông Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và Thành ủy Quảng Ninh, Chủ biên bộ học liệu, cùng ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã phụ trách nghi thức chuyển giao.

chuyển đổi số10
Thành ủy Quảng Ninh phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức tiếp nhận, chuyển giao bộ học liệu đa phương tiện, lan tỏa phong trào "Bình dân học vụ số - Quốc hội số".

Theo thông tin được nêu tại chương trình, bộ học liệu gồm 26 chuyên đề, 136 video với tổng thời lượng khoảng 8 giờ, tương đương một ngày làm việc.

Ông Bùi Văn Khắng đánh giá hình thức video ngắn, dễ tiếp cận cho phép cán bộ học ở nhiều thời điểm, kể cả ngoài giờ làm việc. Điều thành phố đặt ra sau khi tiếp nhận bộ học liệu là kiến thức ấy được áp dụng ra sao trong từng cơ quan, đơn vị.

chuyển đổi số1
Các đại biểu ký biên bản tiếp nhận, bàn giao bộ học liệu số.

Yêu cầu về “sản phẩm đầu ra” tạo ra một thước đo cụ thể hơn cho việc học: cán bộ sử dụng công cụ số để cải thiện một quy trình, xử lý công việc hiệu quả hơn hoặc nâng chất lượng phục vụ người dân. Theo Chủ tịch UBND thành phố, việc tiếp nhận bộ học liệu là bước triển khai thiết thực Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đưa tri thức số vào công việc của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hiện các mục tiêu về chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Diễn đàn được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 54 xã, phường, đặc khu và phát trên các nền tảng Internet. Bên cạnh nội dung học tập kỹ năng số, chương trình tập trung bàn về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số gắn với thích ứng biến đổi khí hậu - những vấn đề thành phố phải giải quyết trong giai đoạn phát triển mới.

Chuyển đổi kép phải giải được bài toán của từng địa bàn

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Công cho biết, không gian đô thị mở rộng mở ra cơ hội phát triển kinh tế biển, logistics, công nghiệp và du lịch di sản. Cùng lúc, Quảng Ninh đứng trước nhiệm vụ bảo vệ hệ sinh thái Vịnh Hạ Long - Vịnh Bái Tử Long, quản lý tài nguyên và ứng phó với bão lớn, ngập lụt ven biển, lũ quét, sạt lở ở vùng núi, bãi thải mỏ.

chuyển đổi số4
Phó Chủ tịch UBND TP. Quảng Ninh Nguyễn Văn Công phát biểu.

Lãnh đạo thành phố nêu phương châm: “Chuyển đổi xanh là mục tiêu cốt lõi; chuyển đổi số là công cụ, phương thức thực hiện; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực dẫn dắt”. Theo định hướng này, dữ liệu số cần giúp đánh giá sức chịu tải của tự nhiên, kết nối thông tin về tài nguyên, môi trường, quy hoạch và công nghiệp để phục vụ quyết định phát triển.

Các chuyên gia tại diễn đàn trao đổi giải pháp hạ tầng thích ứng theo từng vùng sinh thái. Với đô thị ven biển, một hướng được thảo luận là tăng không gian trữ, thấm nước tự nhiên và nghiên cứu mô hình “đô thị bọt biển” để giảm ngập khi mưa lớn kết hợp triều cường. Với hải đảo, trọng tâm là nguồn nước ngọt và hạ tầng ven bờ; với vùng đồi núi, khai trường mỏ, đó là quản lý bãi thải, dòng chảy và nguy cơ sạt lở.

chuyển đổi số9
Các đại biểu tham quan sản phẩm công nghệ.

PGS.TS Lưu Đức Hải, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng, trình bày các giải pháp quy hoạch, hạ tầng xanh - xám và giải pháp dựa vào tự nhiên phù hợp với những địa bàn này.

Diễn đàn cũng đặt ra yêu cầu hoàn thiện chuỗi cảnh báo sớm đa thiên tai theo thời gian thực: từ thu nhận dữ liệu hiện trường, phân tích, dự báo đến phát cảnh báo và kích hoạt phương án ứng phó tại chỗ. “Công nghệ phải đi thẳng về cơ sở”, ông Nguyễn Văn Công nhấn mạnh.

chuyển đổi số3
Khách tham quan, trải nghiệm công nghệ thực tế ảo VR360 tại gian hàng Công ty Truyền Đăng.

Từ cam kết 100 ngày học tập đến các bài toán về dữ liệu, môi trường và thiên tai, điểm chung trong thông điệp của diễn đàn là đòi hỏi kết quả có thể sử dụng được.

Với cán bộ, đó là sản phẩm trong công việc; với thành phố, đó là những giải pháp giúp người dân được phục vụ tốt hơn và các địa bàn ứng phó hiệu quả hơn trước rủi ro.

chuyển đổi số2

(0) Bình luận
Nổi bật
Quảng Ninh: Cán bộ học kỹ năng số phải tạo ra sản phẩm ứng dụng