Chính trị

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

Quang Vũ (TTXVN) 11/01/2024 - 20:53

Chiều 11/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Thư Lỗi và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chào mừng đồng chí Lý Thư Lỗi dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm Việt Nam và đồng chủ trì Hội thảo Lý luận lần thứ 18 giữa hai Đảng; trân trọng chuyển lời thăm hỏi tốt đẹp, lời chúc sức khỏe nhân dịp năm mới 2024 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo cấp cao khác của Đảng, Nhà nước Trung Quốc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn, là hoạt động trao đổi cấp cao đầu tiên giữa hai Đảng, hai nước trong năm 2024, nhằm cụ thể hóa nhận thức chung quan trọng giữa hai đồng chí Tổng Bí thư của hai Đảng, đặc biệt chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân có ý nghĩa lịch sử quan trọng.

Trong chuyến thăm, hai bên đã nhất trí làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; đồng thời nâng lên tầm cao mới qua việc cùng nhau xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình là hạt nhân và sự chỉ đạo của tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, nhân dân Trung Quốc sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu “100 năm thứ hai”, trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp, có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Thư Lỗi trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; nhấn mạnh, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, lãnh đạo cấp cao hai bên đã đạt nhận thức chung quan trọng, định hướng hợp tác giữa hai Đảng, hai nước.

Đồng chí Lý Thư Lỗi bày tỏ xúc động và trân trọng cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, thắm tình đồng chí anh em đối với chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đồng chí Lý Thư Lỗi bày tỏ tán thành, đánh giá cao các ý kiến của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước cũng như những gợi mở về nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hai Ban sẽ đẩy mạnh hơn nữa phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tư tưởng văn hóa trên tinh thần nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, tăng cường tuyên truyền tích cực về truyền thống hữu nghị và những thành quả tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, hai bên cần phát huy tối đa truyền thống tốt đẹp, đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước; quán triệt sâu sắc nhận thức chung giữa hai đồng chí Tổng Bí thư hai Đảng, tăng cường các cuộc trao đổi, tiếp xúc, gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao và các cấp giữa hai Đảng, hai nước. Việt Nam hoan nghênh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc, các cơ quan, địa phương Trung Quốc sang thăm Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, hai đồng chí Tổng Bí thư hai nước đã nhiều lần khẳng định, mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc được hình thành, thử thách qua thời gian, được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai nước gây dựng và vun đắp, trở thành tài sản quý báu, cần được phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước.

Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả các cuộc hội đàm và tọa đàm giữa hai Trưởng Ban Tuyên giáo, Tuyên truyền của hai Đảng, đề nghị hai cơ quan cùng nhau phối hợp, tuyên truyền sâu rộng những giá trị tốt đẹp, từ đó góp phần tạo thành động lực, sức mạnh tinh thần đưa quan hệ hai Đảng, hai nước không ngừng phát triển tốt đẹp trong thời gian tới.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp tuyên truyền, quán triệt đầy đủ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hai nước về Tuyên bố chung và 6 phương hướng lớn, quan trọng trong chuyến thăm Việt Nam mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, tạo cơ sở triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc