Văn hóa - Du lịch

Chiêm ngưỡng 14 tác phẩm điêu khắc nghệ thuật ấn tượng tại Gia Lai

Trần Sỹ 19/08/2025 - 13:44

14 tác phẩm điêu khắc ấn tượng của 14 nhà điêu khắc trên toàn quốc đang được trưng bày tại Công viên suối Hội Phú với chủ đề “Đất và người Gia Lai”, tô điểm cho cảnh quan cũng như nét đẹp văn hoá đặc sắc của quê hương đại ngàn.

Sáng 19/8, PV Báo Công lý đã có mặt tại Công viên suối Hội Phú, tỉnh Gia Lai - nơi diễn ra Trại sáng tác điêu khắc tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2025 “Đất và Người Gia Lai”, do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức trên cơ sở thực hiện Công văn số 616/UBND-KGVX, ngày 16 tháng 3 năm 2025 của UBND tỉnh về việc thống nhất chủ trương tổ chức Trại sáng tác điêu khắc tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2025.

W_2..jpg
Tác phẩm "Mẹ BahNar" của tác giả Trần Thiện Nhứt đến từ Gia Lai. (Ảnh: Trần Sỹ).

Mục đích của Trại sáng tác nhằm xây dựng một quần thể điêu khắc ngoài trời tại Công viên suối Hội Phú (bước đầu hình thành một không gian điêu khắc đoạn từ cầu Nguyễn Tri Phương đến Chùa Minh Thành), để nhân dân tiếp cận trực tiếp với những tác phẩm điêu khắc của các tác giả trong, ngoài tỉnh và trở thành một điểm tham quan du lịch mới cho du khách trong và ngoài nước khi đến khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai.

W_16.jpg
Đến với trại điêu khắc ở Công viên suối Hội Phú, ngoài việc thưởng ngoạn các tác phẩm ấn tượng thì du khách còn được chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo của Chùa Minh Thành. (Ảnh: Trần Sỹ).
W_15..jpg
Vẻ đẹp mỹ miều tại Công viên suối Hội Phú nơi diễn ra sự kiện. (Ảnh: Trần Sỹ).

Cùng với đó, từng bước đưa các tác phẩm văn học, nghệ thuật nói chung và nghệ thuật điêu khắc nói riêng đến với nhân dân; góp phần chỉnh trang đô thị, thu hút khách du lịch đến thưởng ngoạn.

Theo lịch của Ban tổ chức, cụm tác phẩm điêu khắc đã hoàn thành đúng theo kế hoạch đề ra và được khánh thành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Sau đây là 14 tác phẩm điêu khắc ấn tượng được trưng bày tại Công viên Hội Phú do các nhà điêu khắc đến từ các tỉnh, thành phố: Gia Lai, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Huế.

W_1..jpg
Tác phẩm điêu khắc "Mái nhà Tây Nguyên" của tác giả Nguyễn Vinh đến từ Gia Lai. (Ảnh: Trần Sỹ).
W_3..jpg
Tác phẩm điêu khắc "Mặt trời trên lưng mẹ" của tác giả Đoàn Xuân Hùng đến từ Khánh Hòa. (Ảnh: Trần Sỹ).
W_4..jpg
Tác phẩm "Sơn Nữ" của Hà Văn Sáu đến từ TP. Huế. (Ảnh: Trần Sỹ).
W_5.jpg
Tác phẩm "Thượng nguồn" của Phan Thanh Tú đến từ Gia Lai. (Ảnh: Trần Sỹ).
W_6.jpg
Tác phẩm "Huyền sử Tây Nguyên" của tác giả Nguyễn Thế Trường đến từ Gia Lai. (Ảnh: Trần Sỹ).
W_7.jpg
Tác phẩm "Nguồn sống" của tác giả Bùi Trung Chính đến từ Khánh Hòa. (Ảnh: Trần Sỹ).
W_8.jpg
Tác phẩm "Mắt Biển hồ" của tác giả Lê Trọng Nghĩa đến từ Gia Lai. (Ảnh: Trần Sỹ).
W_9.jpg
Tác phẩm "Duyên" của Phan Lê Vương đến từ Gia Lai. (Ảnh: Trần Sỹ).
W_10.jpg
Tác phẩm "Vào mùa" của tác giả Vương Hữu Tư đến từ TP. Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Sỹ).
W_11..jpg
Tác phẩm "Xòe ô che nắng" của tác giả Lê Lang Biên đến từ TP. HCM. (Ảnh: Trần Sỹ).
W_12..jpg
Tác phẩm "Qua miền sử thi Hơamon" của tác giả Châu Trâm Anh đến từ TP. HCM. (Ảnh: Trần Sỹ).
W_13..jpg
Tác phẩm "Hoàng hôn trên Biển hồ" của tác giả Trần Việt Hà đến từ TP. HCM. (Ảnh: Trần Sỹ).
W_14..jpg
Tác phẩm "Bóng cây K'nia" của tác giả Nguyễn Văn Huy (Huy Anh) đến từ TP. Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Sỹ).
Clip PV Báo Công lý quay tại Trại sáng tác điêu khắc tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2025 “Đất và Người Gia Lai”. (Thực hiện: Trần Sỹ).
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chiêm ngưỡng 14 tác phẩm điêu khắc nghệ thuật ấn tượng tại Gia Lai