Tòa tuyên án

Chiếm đoạt hơn 2,6 tỉ đồng bằng chiêu lừa chạy việc

Bá Mạnh - Lê Đàn 25/12/2023 - 15:14

Ngày 25/12, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Thị Liêu (59 tuổi, trú xóm 13, xã Nghi phú, TP Vinh, Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc tuyển dụng nhân viên của các cảng hàng không, nhưng do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Hoàng Thị Liêu đã đưa ra thông tin gian dối là mình có các mối quan hệ, có khả năng xin vào làm việc tại các cảng hàng không và cam kết thời hạn, vị trí việc làm cụ thể để bị hại tin tưởng giao tiền cho Liêu rồi chiếm đoạt của họ.

lua-dao_chiem_doat_tai_san.jpg
Bị cáo Hoàng Thị Liêu tại phiên xử.

Với thủ đoạn như trên, từ năm 2011 đến tháng 6/2019, Hoàng Thị Liêu đã lừa đảo chiếm đoạt của 6 bị hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Cụ thể: lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng của ông Đặng Văn Nh. (58 tuổi, trú khối phố Vinh Quang, phường Hưng Bình, TP Vinh); lừa đảo chiếm đoạt 170 triệu đồng của ông Nguyễn Đình H. (60 tuổi, trú xóm Xuân Hùng, xã Hưng Lộc, TP Vinh); lừa đảo chiếm đoạt 350 triệu đồng của anh Đậu Đình H. (47 tuổi, trú thôn Tân Thành, xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, Nghệ An); lừa đảo chiếm đoạt 650 triệu đồng của chị Võ Thị T. (50 tuổi, trú khối 1, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, Nghệ An).

Lừa đảo chiếm đoạt 600 triệu đồng của chị Nguyễn Thị Ch. (49 tuổi, trú xóm 2, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh); lừa đảo chiếm đoạt 535 triệu đồng của chị Lê Thị Tr. (51, trú tại TDP 1, thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Tại phiên xử, bị cáo Hoàng Thị Liêu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi đánh giá toàn diện vụ án, cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Liêu 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chiếm đoạt hơn 2,6 tỉ đồng bằng chiêu lừa chạy việc