Chiều 2/3, tại Học viện Lục quân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 1.

Tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri có: bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; ông Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Huỳnh Ngọc Anh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trung tướng Đỗ Minh Xương, Giám đốc Học viện Lục quân; bà Hà Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Văn Thanh, Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng..., cùng 400 cử tri là giảng viên, học viên, quân nhân đang công tác, học tập tại Học viện Lục quân.
5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri tại Học viện Lục quân gồm: ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TANDTC; ông Đặng Đức Hiệp, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hương; ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt; bà Lư Thái Tuyên, Phó Giám đốc Bảo tàng Lâm Đồng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và bà Kơ Să K’Xuân, bác sĩ, phụ trách khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế khu vực Lạc Dương, Sở Y tế Lâm Đồng.

Trình bày chương trình hành động, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng chia sẻ, dù trong thời bình hay thời chiến thì Quân đội vẫn là lực lượng chủ lực để bảo vệ đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân.
Vì vậy việc xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại là chủ trương chiến lược của Đảng, nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
.jpg)
Chánh án TANDTC cho biết, bản thân ông đã kinh qua nhiều cương vị lãnh đạo chủ chốt ở địa phương và Trung ương; có kinh nghiệm trong tham mưu, điều hành. Nếu được cử tri tỉnh tín nhiệm, ông sẽ tham gia đầy đủ các hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, là cầu nối giữa cử tri và Quốc hội.
.jpg)
Chánh án TANDTC cam kết, là một cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã trải qua nhiều vị trí công tác tại các địa phương và cơ quan Trung ương, bằng kinh nghiệm thực tiễn công tác, đặc biệt là trong lĩnh vực tư pháp và lãnh đạo địa phương, ông hiểu rõ trọng trách của một đại biểu Quốc hội và mong muốn được đóng góp trí tuệ, công sức của mình trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI tới đây.
.jpg)
Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng hứa sẽ giữ mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với cử tri tỉnh Lâm Đồng nói chung và Học viện Lục quân nói riêng; Chủ động lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực, đầy đủ các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan chức năng.
Tham gia tích cực vào hoạt động lập hiến và lập pháp, trọng tâm là hoàn thiện hệ thống pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền con người và đặc biệt là các quy định pháp luật liên quan đến xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.
Cùng Đoàn đại biểu tỉnh tham mưu cho Chính phủ và Quốc hội về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát huy tiềm năng của địa phương như: đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng số và ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp chất lượng cao; chú trọng công tác bảo vệ rừng, môi trường sinh thái và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Trước những ý kiến, kiến nghị của cử tri về việc tạo việc làm cho quân nhân xuất ngũ; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng cơ chế đãi ngộ phù hợp để thu hút, trọng dụng nhân tài…, Chánh án TANDTC một lần nữa khẳng định, sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, sẽ có tiếng nói nhất định cùng các đại biểu Quốc hội tham gia hoạch định, hoàn thiện chính sách, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh, xứng tầm nhiệm vụ, đủ sức đương đầu với mọi thách thức trong tình hình mới.
.jpg)
Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của 5 ứng cử viên, trong đó nhiều nội dung bám sát thực tiễn địa phương Lâm Đồng và gắn với nhiệm vụ xây dựng, củng cố lực lượng Quân đội, tiêu biểu như chương trình hành động của Chánh án TANDTC.
.jpg)
Cử tri bày tỏ kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ thực sự là tiếng nói đại diện cho nhân dân tại nghị trường Quốc hội; đồng thời, những cam kết trong chương trình hành động sẽ được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, trách nhiệm.