Tiêu điểm

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình làm việc với TAND hai cấp tỉnh An Giang

Thái Đoàn - Trần An 07/08/2023 20:56

Ngày 7/8, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC đã có buổi làm việc với TAND hai cấp tỉnh An Giang.

img_2110.jpg
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình chủ trì buổi làm việc

Cùng dự buổi làm việc về phía TANDTC có đồng chí Phạm Quốc Hưng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC; cùng đại diện các cục, vụ của TANDTC.

Về phía tỉnh An Giang có đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các ban, ngành của tỉnh An Giang; các đồng chí cán bộ chủ chốt của TAND hai cấp tỉnh An Giang.

nhb1.jpeg
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thế Bình, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh An Giang cho biết, 10 tháng đầu năm 2023, số lượng các loại vụ, việc TAND hai cấp tỉnh An Giang thụ lý, giải quyết gia tăng so với cùng kỳ năm trước với tính chất, mức độ ngày càng phức tạp.

Để chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2023, ngay từ đầu năm, Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh đã khẩn trương xây dựng, để ra chương trình, kế hoạch công tác với các nhiệm vụ, biện pháp cụ thể và tổ chức thực hiện quyết liệt nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, yêu cầu mà Quốc hội và TANDTC đề ra.

binh_the(1).jpg
Chánh án TAND tỉnh An Giang Đỗ Thế Bình báo cáo về tình hình công tác của Tòa án hai cấp tỉnh An Giang

Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/07/2023, TAND hai cấp trong tỉnh An Giang đã thụ lý 13.307 vụ, việc (cũ chuyển sang 1993 vụ, mới thu lý 11.314 vụ), giải quyết 9.296 vụ, việc, đạt tỷ lệ 69,86%, đang giải quyết 4,011 vụ, việc. So với cùng kỳ năm 2022, thụ lý tăng 1.358 vụ việc (tăng 11,36%), giải quyết tăng 1.573 vụ việc (tăng, 20,37%),

Bình quân mỗi Thẩm phán giải quyết 7,17 vụ, việc/tháng, tăng 1,57 vụ, việc so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù số vụ thụ lý và số vụ đã giải quyết đều tăng nhiều so với năm trước nhưng với việc quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nên chỉ có 79 vụ việc để quá thời hạn giải quyết (chiếm 0,59% tổng số vụ việc thụ lý); giảm 126 vụ, việc so với cùng kỳ (79/205), phấn đấu từ nay đến hết tháng 9/2023, sẽ giải quyết triệt để án quá thời hạn chuẩn bị xét xử.

Về giải quyết, xét xử các vụ án hình sự TAND hai cấp đã thụ lý 1.152 vụ/1.945 bị cáo, đã giải quyết, xét xử 1.011/1.693 bị cáo, đạt tỷ lệ 87,76%. So với cùng kỳ thụ lý tăng 44 vụ (1.152/1.108), giải quyết tăng 05 vụ (1.011/1.006).

Đặc biệt giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động, TAND hai cấp đã thụ lý 11.566 vụ, việc; đã giải quyết, xét xử được 7.759 vụ, việc; đạt tỷ lệ 67,08%; đang giải quyết 3.807 vụ, việc. So với cùng kỳ năm 2022, thụ lý tăng 941 vụ việc (tăng 8,86%), giải quyết tăng 1.229 vụ việc (tăng 18,01%).

Về giải quyết, xét xử các vụ án hành chính, TAND hai cấp tỉnh An Giang đã thụ lý 58 vụ, việc; đã giải quyết, xét xử được 25 vụ, việc; đạt tỷ lệ 43,10% đang giải quyết 33 vụ, việc. So với cùng kỳ năm 2022, thụ lý giảm 06 vụ, việc, giải quyết giảm 12 vụ, việc.

Công tác hòa giải, đối thoại theo Luật Hoà giải, đối thoại tại Tòa án, từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/7/2023, TAND hai cấp tỉnh An Giang đã tiếp nhận 7.036 đơn, đơn đủ điều kiện tiến hành hòa giải là 3.633 đơn; đã thụ lý 3.509 hồ sơ, đã giải quyết 3.210 hồ sơ, trong đó hòa giải thành 1.816 hồ sơ, đạt tỷ lệ 56,57%.

Báo cáo của TAND tỉnh An Giang cũng chỉ ra những hạn chế, khó khăn đó là: so cùng kỳ, số lượng án phải giải quyết tăng, dẫn đến quá tải đối với Thẩm phán và Thư ký; mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng kết quả giải quyết vẫn chưa đạt yêu cầu. Đặc biệt, hiện nay một Thư ký phải giúp việc cho 3-4 Thẩm phán.

img_2146.jpg
Đồng chí Phạm Quốc Hưng, Phó Chánh án TANDTC phát biểu

Đồng chí Phạm Quốc Hưng, Phó Chánh án TANDTC đánh giá, trong 10 tháng đầu năm 2023, TAND tỉnh An Giang đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của TANDTC. Đặc biệt chất lượng xét xử các loại án đáp ứng nhu cầu đề ra.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình ghi nhận những kết quả mà TAND hai cấp tỉnh An Giang đạt được trong thời gian qua; đặc biệt là việc truy cập, sử dụng phần mềm Trợ lý ảo rất tốt; công tác giải quyết án tồn đạt kết quả cao; tỷ lệ hủy sửa dưới ngưỡng cho phép, đây là điểm sáng của TAND tỉnh An Giang.

Chánh án TANDTC yêu cầu, trong thời gian tới, TAND hai cấp tỉnh An Giang cần khắc phục những hạn chế còn tồn tại; tiếp tục chú trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của hệ thống Tòa án; tập trung nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án.

Tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa xét xử trực tuyến, nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án, đảm bảo đúng pháp luật, chặt chẽ, rõ ràng, khả thi.

_caag.jpeg
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình và Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang trồng cây lưu niệm tại trụ sở mới TAND tỉnh An Giang  

Chiều cùng ngày Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình cùng các đại biểu đã trồng cây lưu niệm tại Trụ sở TAND tỉnh An Giang đang xây dựng trong quá trình hoàn thiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình làm việc với TAND hai cấp tỉnh An Giang