Tiêu điểm

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Báo Công lý và Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp

Dương Dũng 05/08/2026 14:39

Sáng 5/8, tại trụ sở Báo Công lý (Hà Nội), đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Báo Công lý và Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Agritrade) thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tham dự buổi lễ, về phía Báo Công lý có các Phó Tổng Biên tập: Võ Tuấn Anh và Tô Thị Lan Phương cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn. Về phía Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp có ông Đoàn Trường Giang - Phó Giám đốc Trung tâm cùng đại diện các đơn vị trực thuộc.

Truyền thông pháp luật - "Lá chắn" bảo vệ và nâng tầm vị thế nông sản Việt

Quang cảnh Lễ ký kết_watermarked.jpg
Quang cảnh Lễ ký kết.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Biên tập Báo Công lý Võ Tuấn Anh nhấn mạnh, nông nghiệp không chỉ là trụ đỡ của nền kinh tế mà còn gắn với sinh kế của hàng triệu người dân, với bản sắc văn hóa và uy tín quốc gia. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, nông sản Việt Nam muốn nâng cao giá trị và chinh phục thị trường bền vững phải đồng thời đáp ứng yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn xanh và tuân thủ pháp luật. Vì vậy, xúc tiến thương mại cần đi cùng truyền thông chính thống, tư vấn pháp lý và xây dựng niềm tin thị trường.

Phó Tổng Biên tập Báo Công lý Võ Tuấn Anh phát biểu tại buổi lễ.jpg
Phó Tổng Biên tập Báo Công lý Võ Tuấn Anh phát biểu tại buổi lễ.

“Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Tòa án nhân dân tối cao, Báo Công lý xác định việc phổ biến pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đồng hành với sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế là trách nhiệm chính trị và nghề nghiệp. Sự hợp tác với Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp sẽ tạo điều kiện để hai bên phát huy thế mạnh bổ trợ: một bên có chuyên môn, dữ liệu, mạng lưới xúc tiến thương mại; một bên có năng lực báo chí, truyền thông đa nền tảng và thế mạnh tuyên truyền pháp luật”, Phó Tổng Biên tập Võ Tuấn Anh phát biểu.

Ông Võ Tuấn Anh cũng cho biết thêm, Báo Công lý sẽ phối hợp tập trung vào những nhiệm vụ thiết thực như: Tuyên truyền phòng, chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái; hướng dẫn truy xuất nguồn gốc, bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý; giới thiệu doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP tiêu biểu; tổ chức các tọa đàm, diễn đàn tư vấn pháp lý và kết nối tiêu thụ; đồng thời tăng cường các sản phẩm báo chí đối ngoại, góp phần quảng bá nông sản Việt Nam tới thị trường quốc tế. Các hoạt động sẽ được triển khai theo hướng đa phương tiện, có trọng tâm, có sản phẩm cụ thể và đo lường được hiệu quả.

“Chúng tôi kỳ vọng Biên bản ghi nhớ hôm nay không chỉ dừng ở những cam kết trên văn bản, mà sớm được cụ thể hóa bằng kế hoạch hằng năm, đầu mối rõ ràng và những chương trình có sức lan tỏa. Ngay sau Lễ ký kết, đề nghị các đơn vị chuyên môn của hai bên khẩn trương lựa chọn một số nhiệm vụ ưu tiên để triển khai, trước hết là xây dựng chuyên đề truyền thông pháp luật, tổ chức diễn đàn tư vấn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP, gắn truyền thông với các sự kiện xúc tiến thương mại trọng điểm”, ông Võ Tuấn Anh nói.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Tổng Biên tập Võ Tuấn Anh cho biết Báo Công lý cam kết phối hợp chủ động, trách nhiệm, bảo đảm thông tin chính xác, khách quan và tuân thủ pháp luật; đồng thời huy động hiệu quả hệ sinh thái báo chí đa nền tảng, đặc biệt là ấn phẩm Doanh nhân và Công lý, để đưa những mô hình tốt, sản phẩm tốt và thương hiệu nông sản Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế trong đó có Thị trường Halal.

Ông Đoàn Trường Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp phát biểu _watermarked.jpg
Ông Đoàn Trường Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp phát biểu.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Đoàn Trường Giang đã chia sẻ bức tranh đầy triển vọng của ngành nông nghiệp với kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm đạt 42,8 tỷ USD. Tuy nhiên, ngành cũng đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là áp lực về "chuyển đổi xanh" từ các thị trường khó tính như châu Âu.

Ông Đoàn Trường Giang đánh giá cao các ấn phẩm của Báo Công lý, trong đó có chuyên trang "Doanh nhân & Công lý" của Báo Công lý trong việc giúp doanh nghiệp nắm bắt chủ trương, chính sách pháp luật. Trong giai đoạn tới, hai bên sẽ cùng chú trọng đẩy mạnh: Ứng dụng mạng xã hội (TikTok), thương mại điện tử và triển lãm không gian ảo để kết nối nhà nhập khẩu nhanh chóng hơn; quảng bá chương trình OCOP; Hỗ trợ hơn 10.600 chủ thể với khoảng 20.000 sản phẩm OCOP trên cả nước, giúp bà con nâng cao chất lượng và vị thế sản phẩm;…

Phối hợp toàn diện, bảo vệ quyền lợi và tạo đà cho nông sản hội nhập

Bà Tô Thị Lan Phương - Phó Tổng Biên tập Báo công lý phát biểu.jpg
Bà Tô Thị Lan Phương - Phó Tổng Biên tập Báo Công lý phát biểu.

Đồng tình với các nội dung trên, Phó Tổng Biên tập Tô Thị Lan Phương khẳng định, nội dung hợp tác giữa hai đơn vị rất toàn diện và thực chất. Bà nhấn mạnh mục tiêu chung của hai bên là nâng cao thương hiệu nông sản Việt không chỉ trong nước mà còn trên trường quốc tế. Bà Phương cho biết, Báo Công lý có thế mạnh đặc biệt trong việc tuyên truyền pháp luật, đấu tranh chống gian lận thương mại và hàng giả. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân, doanh nghiệp và các chủ thể OCOP. Bà tin tưởng buổi ký kết này sẽ mở ra cơ hội phát triển lớn cho cả hai đơn vị, tạo ra sự tương tác và hỗ trợ chặt chẽ nhằm khẳng định vị thế và chất lượng của nông sản sạch Việt Nam.

img_6588_watermarked.jpg
Phó Tổng Biên tập Báo Công lý Võ Tuấn Anh và ông Đoàn Trường Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp đại diện hai đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ _watermarked.jpg
Phó Tổng Biên tập Báo Công lý Võ Tuấn Anh và ông Đoàn Trường Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp đại diện hai đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ.

Việc ký kết hợp tác giữa Báo Công lý và Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Agritrade) không chỉ là sự phối hợp giữa hai đơn vị mà còn là hành động cụ thể để đưa các chủ trương lớn của Đảng vào đời sống kinh tế - xã hội. Đồng hành cùng kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW: Hai bên xác định hỗ trợ trọng tâm vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã và hộ gia đình - những chủ thể nòng cốt của chương trình OCOP. Báo Công lý sẽ phát huy vai trò truyền thông pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, giúp các chủ thể này vững vàng phát triển trong nền kinh tế thị trường.

Mục tiêu tăng trưởng chất lượng “2 con số” trong dài hạn: Theo định hướng và các Nghị quyết Trung ương cho giai đoạn 15-20 năm tới, ngành nông nghiệp không chỉ dừng lại ở tăng trưởng kim ngạch mà phải đột phá về chất lượng sản phẩm và giá trị thương hiệu. Sự hợp tác này hướng tới việc định vị nông sản Việt Nam nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về tiêu chuẩn xanh và bền vững.

Góp phần đạt mục tiêu xuất khẩu 73-74 tỷ USD: Trong bối cảnh kim ngạch 7 tháng đầu năm đã đạt 42,8 tỷ USD, việc phối hợp truyền thông “mở đường” và xúc tiến thương mại số (qua các nền tảng như TikTok, hội chợ ảo,...) được kỳ vọng sẽ tạo cú hích để ngành nông nghiệp đạt và vượt mục tiêu 73-74 tỷ USD mà Chính phủ giao phó.

Thúc đẩy chuyển đổi xanh và minh bạch hóa: Thực hiện tinh thần Nghị quyết 36 của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính, hai bên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn Net Zero,...Đây là chìa khóa để nông sản Việt thâm nhập sâu vào các thị trường khó tính như EU và khai thác thị trường Halal đầy tiềm năng với quy mô 10.000 tỷ USD vào năm 2028.

Lễ ký kết giai đoạn 2026-2030 khẳng định cam kết của Báo Công lý và Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp trong việc bảo vệ thương hiệu quốc gia, góp phần đưa nông nghiệp trở thành trụ cột vững chắc của nền kinh tế với những con số tăng trưởng bứt phá.

Một số hình ảnh tại lễ ký kết:

img_6397_watermarked.jpg
img_6511_watermarked.jpg
img_6522_watermarked.jpg
img_6697_watermarked.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ ký kết chụp ảnh lưu niệm.
(0) Bình luận
Nổi bật
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Báo Công lý và Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp