Chặn xe chở đất cưỡng đoạt 40 triệu đồng

Trung Thiên| 04/03/2016 10:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 3/3, TAND TP Bắc Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Hà Văn Minh (SN 1974, trú thôn Hương Mãn, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, chị Đinh Thị Hải Anh - Phó Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản Yến Anh (trú phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) phụ trách việc khai thác, vận chuyển đất từ thôn Hương Mãn đi san lấp mặt bằng.

Chặn xe chở đất cưỡng đoạt 40 triệu đồng

Bị cáo Hà Văn Minh tại phiên tòa

Thấy đoàn xe của chị Anh liên tục chở đất đi qua nhà mình, vào sáng ngày 25/8/2015, Minh gọi điện cho chị Anh yêu cầu nộp 40 triệu đồng thì mới cho đoàn xe của chị đi qua.

Do chị Anh không đồng ý nên vào khoảng 8h sáng cùng ngày, khi đoàn xe chở đất của chị đi qua thôn Hương Mãn, Minh đã dùng xe máy chắn ngang đường, cản trở việc lưu thông của đoàn xe. Lo sợ có chuyện không hay xảy ra, sợ công việc bị chậm tiến độ nên chị Anh đã đưa cho Minh 5,5 triệu đồng tiền mặt và 1.500 đô la Mỹ.

Trong lúc Minh đang nhận tiền từ chị Anh thì bị Công an tỉnh Bắc Giang ập vào bắt quả tang.

Được biết, Hà Văn Minh đã có tiền án về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa, Minh đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hà Văn Minh 1 năm 6 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo điều 135 BLHS.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chặn xe chở đất cưỡng đoạt 40 triệu đồng