Sáng 19/3, hòa chung tiến độ triển khai trên phạm vi cả nước, tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ khởi công dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Trường tại xã Xuân Trường. Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn dự buổi lễ.

Trường Xuân Trường được đầu tư xây dựng gồm các hạng mục: Nhà lớp học (khối Tiểu học); nhà lớp học (khối Trung học cơ sở); nhà lớp học bộ môn; nhà hiệu bộ; nhà nội trú học sinh (khối Tiểu học); nhà nội trú học sinh (khối Trung học cơ sở); nhà nội trú giáo viên; nhà ăn và bếp; nhà đa năng; thư viện và nhà văn hóa và hệ thống phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, sinh hoạt cho nhà trường. Tổng mức đầu tư 283 tỷ đồng. Dự kiến trường có 27 lớp với tổng số trên 900 học sinh.
Tại Xuân Trường và nhiều xã miền núi của tỉnh Cao Bằng, hành trình đến trường của học sinh vẫn còn nhiều gian nan. Đường đất quanh co, dốc cao, mùa mưa trơn trượt, mùa đông sương mù dày đặc khiến việc đi lại trở thành thử thách lớn đối với các em.

Theo bà Vy Thị Hồng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, hiện trường có hơn 300 học sinh, chủ yếu là con em các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao. Nhiều điểm trường lẻ cách trường chính từ 6 đến 10km, gây khó khăn trong tổ chức dạy học và quản lý học sinh.
Thực tế cho thấy, việc phải đi học xa trong điều kiện kinh tế còn hạn chế đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng tiếp thu kiến thức của học sinh. Khi công trình mới được hoàn thành, các em sẽ có điều kiện học tập ổn định, được quản lý và hỗ trợ thường xuyên. Giáo viên cũng thuận lợi hơn trong việc tổ chức giảng dạy, phụ đạo và bồi dưỡng.

Trên địa bàn tỉnh hiện đang triển khai 21 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Trong giai đoạn 2025 - 2026, tỉnh đặt mục tiêu đầu tư xây dựng mới 10 trường với tổng mức đầu tư dự kiến 2.991 tỷ đồng tại các xã như Quang Long, Trùng Khánh, Cốc Pàng, Bế Văn Đàn, Cần Yên, Cô Ba, Lý Quốc, Vinh Quý, Xuân Trường, Khánh Xuân, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.
Theo thiết kế, các trường được bố trí diện tích từ 5 đến 6 ha, quy mô khoảng 1.000 học sinh, gồm khu phòng học, khu nội trú, nhà ăn, khu sinh hoạt chung và các hạng mục hạ tầng phụ trợ đồng bộ. Khi hoàn thành, đây sẽ là môi trường học tập đầy đủ tiện nghi, an toàn, thân thiện cho học sinh vùng biên.

Các công trình dự kiến được đưa vào sử dụng từ năm học 2027 - 2028, góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc tại địa phương, đồng thời cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng biên giới, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.