Cảnh cáo hai nhà thầu "bỏ quên" công nhân giữa dòng nước lũ

Minh Quân| 03/11/2020 15:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hai nhà thầu “bỏ quên” công nhân tại công trình Đập dâng sông Trà Khúc, nằm ở xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) trong cơn bão số 9 đã bị cảnh cáo.

Ngày 3/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (BQL DAĐTCCTGT) (Đơn vị chủ đầu tư dự án Đập dâng sông Trà Khúc) cho biết, đã ban hành văn bản cảnh cáo hai nhà thầu thi công công trình Đập dâng sông Trà Khúc, nằm ở xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi và một số cá nhân liên quan trong công tác phòng, chống bão số 9. 

Theo thông tin từ BQL DAĐTCCTGT tỉnh Quảng Ngãi, sau khi bão số 9 tan, mặc dù đơn vị chủ đầu tư đã cảnh báo lũ lớn trên Sông Trà Khúc cho các đơn vị thi công được biết. Dù chủ đầu tư đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống lũ, di chuyển nhân lực đến vị trí an toàn nhưng các đơn vị không thực hiện gây ra sự cố mắc kẹt 38 người. Trong đó, đối với nhà thầu thi công là Công ty cổ phần xây dựng Tân Nam có 13 người và Công ty TNHH xây dựng Đồng Khánh có 25 người.

canh.jpg
Lực lượng chức năng đã triển khai các phương án để tiếp cận và đưa số sông nhân bị mắc kẹt vào bờ an toàn

Vì vậy, chủ đầu tư cảnh cáo (lần 1) đối với hai nhà thầu thi công là Công ty cổ phần xây dựng Tân Nam và Công ty TNHH xây dựng Đồng Khánh đã chủ quan, thiếu trách nhiệm trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống bão số 9. Nếu các nhà thầu này tiếp tục vi phạm (03 lần), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi sẽ xử phạt chấm dứt hợp đồng theo quy định.

Đồng thời, cảnh cáo một số cá nhân thuộc Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai công trình gồm các ông: Nguyễn Thanh Chiến (Trưởng ban); Nguyễn Văn Chính (Chỉ huy trưởng công trình); Phan Xuân Phú (Phó Ban, phụ trách phía bờ bắc) và Võ Văn Tuân (Phó ban, phụ trách phía bờ nam). Đối với các cá nhân này cùng những cá nhân khác nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị trục xuất ra khỏi công trình.

BQL DAĐTCCTGT tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị, cá nhân bị cảnh cáo phải có văn bản giải trình làm rõ, kiểm điểm trách nhiệm và cam kết khắc phục không để ra sự cố tương tự.

Trước đó, như Báo Công lý đã thông tin, sau khi cơn bão số 9 đi qua, trong chiều 28/10, nước lũ trên sông Trà Khúc (tỉnh Quảng Ngãi) lên nhanh, vượt mức báo động 3, nhiều tuyến đường giao thông trong TP Quảng Ngãi bị ngập sâu. Đáng nói, nước dâng lên quá nhanh khiến 38 công nhân thuộc dự án thi công công trình đập dâng hạ lưu Trà Khúc bị mắc kẹt trên công trường giữa sông trong đêm tối.

Đến sáng 29/10, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai 25 cán bộ, chiến sĩ cùng với 2 xe kéo, 2 ca nô khẩn trương tổ chức cứu hộ, tiếp cận và đưa 38 công nhân trên vào bờ an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh cáo hai nhà thầu "bỏ quên" công nhân giữa dòng nước lũ