Cải chính thông tin về bài viết "Cháu nội dùng chày giã cua đập đầu bà"

BBT| 14/04/2018 12:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Báo điện tử Công lý ngày 27/10/2017 đã đăng tải bài viết “Cháu nội dùng chày giã cua đập đầu bà”.

Nội dung thông tin về việc TAND huyện Thanh Oai tiến hành phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Trí Duy Khánh (SN 1997, trú ở xã Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội) về tội “Cố ý gây thương tích”, theo Điều 104-BLHS. 

Bị hại trong vụ án là bà Tạ Thị Lý (SN 1946), trú cùng xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, là bà nội của bị cáo. Kết thúc phiên tòa, TAND huyện Thanh Oai đã quyết định tuyên phạt Phạm Trí Duy Khánh 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, theo đúng tội danh truy tố.  

Trong bài viết, Báo Công lý đã dẫn thông tin từ Cáo trạng của VKSND huyện Thanh Oai, là Phạm Trí Duy Khánh đã dùng chày gỗ đánh bà Tạ Thị Lý. Tuy nhiên, theo kết luận tại Bản án số 63/2017/HSST ngày 27/10/2017 của TAND huyện Thanh Oai thì "không đủ căn cứ xác định Phạm Trí Duy Khánh dùng chày gỗ gây thương tích cho bà Tạ Thị Lý" nên không áp dụng tình tiết "dùng hung khí nguy hiểm" để buộc bị cáo Khánh phải chịu trách nhiệm về tình tiết này.

Báo Công lý xin cải chính thông tin trên, đồng thời sửa nội dung trong bài viết đã đưa trước đó.

Báo Công lý thành thật cáo lỗi với anh Phạm Trí Duy Khánh cùng bạn đọc. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cải chính thông tin về bài viết "Cháu nội dùng chày giã cua đập đầu bà"