Nghệ An, với địa hình đa dạng và nhiều khu vực miền núi, đang phải đối mặt với vấn nạn buôn bán trẻ em ngày càng phức tạp. Nguyên nhân chính xuất phát từ nhận thức hạn chế của người dân, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.
Tại các huyện miền núi như Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, nhiều gia đình sống trong cảnh thiếu thốn, trình độ học vấn thấp, dẫn đến việc dễ dàng tin tưởng vào những lời hứa hẹn về công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao từ các đối tượng xấu.
Chính sự thiếu hiểu biết này đã biến họ và con em họ thành mục tiêu dễ dàng cho tội phạm buôn bán người.
Vào tháng 7/2024, Công an huyện Tương Dương đã bắt giữ đối tượng Cụt Thị Mùi (sinh năm 1991), trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương.
Mùi đã lợi dụng mối quan hệ quen biết và sự thiếu hiểu biết của người dân để dụ dỗ, lừa bán các bé gái sang nước ngoài.
Bên cạnh những trường hợp lừa bán trẻ em, các đối tượng còn dùng nhiều thủ đoạn tính vi khác, như lập các hội nhóm trên mạng xã hội dưới danh nghĩa "cho nhận con nuôi" để tiếp cận phụ nữ mang thai ngoài ý muốn hoặc hoàn cảnh khó khăn.
Vụ việc Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá vào tháng 8/2024 cho thấy quy mô của đường dây buôn bán trẻ em lên tới 32 tỉnh, thành phố, trong đó có Nghệ An.
Những vụ việc trên cho thấy, nhận thức hạn chế và lòng tham là những yếu tố khiến tình trạng buôn bán trẻ em tiếp tục diễn biến phức tạp.
Việc nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục và tuyên truyền pháp luật cho người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, là giải pháp cấp bách nhất hiện nay.
Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm, nhằm răn đe và phòng ngừa tội phạm hiệu quả.
Tăng cường phối hợp giữa chính quyền, đoàn thể và các tổ chức xã hội là chìa khóa quan trọng để bảo vệ tương lai của trẻ em trên mảnh đất Nghệ An.