Một người đàn ông (SN 1969) ở Nghệ An bị bỏng nặng do điện phóng khi thả diều gần đường dây điện cao thế.
Ngày 29/6, Khoa Bỏng, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết đơn vị vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân L.T.L. (SN 1969), bị bỏng nặng do điện phóng trong lúc thả diều gần đường dây điện cao thế.
.jpg)
Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc thả diều tại khu đất trống gần nhà, dây diều không may vướng vào đường dây điện cao thế. Khi ông L. tìm cách gỡ diều, dòng điện đã phóng qua dây diều khiến ông bị bỏng nặng ở vùng tay và ngực. Người dân địa phương nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế cấp cứu.
Các bác sĩ Khoa Bỏng cho biết, vào mỗi dịp nghỉ hè, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận nhiều trường hợp bỏng điện do thả diều gần đường dây điện hoặc làm việc, lao động gần lưới điện cao thế.
Theo các bác sĩ, điện cao thế có thể phóng qua khoảng không khi khoảng cách đủ gần. Vì vậy, ngay cả khi không chạm trực tiếp vào đường dây điện, người thả diều vẫn có nguy cơ bị điện giật nếu dây diều vướng vào lưới điện.
Bỏng điện không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng trên da mà còn có thể phá hủy cơ, mạch máu, thần kinh, xương và nhiều cơ quan nội tạng. Nhiều trường hợp phải điều trị kéo dài, để lại di chứng nặng nề, thậm chí đe dọa tính mạng.
Trước thực trạng trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân và phụ huynh cần tăng cường giám sát trẻ em trong thời gian nghỉ hè; tuyệt đối không thả diều gần đường dây điện, trạm điện hoặc các công trình điện. Khi diều bị mắc trên dây điện, người dân không tự ý dùng sào, gậy hoặc trèo lên cột điện để lấy diều mà cần thông báo cho đơn vị quản lý điện lực để được hỗ trợ xử lý an toàn.