Bộ Chính trị bổ nhiệm 5 Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương

30/12/2013 20:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 30-12, tại Hà Nội diễn ra lễ trao quyết định của Bộ Chính trị về việc bổ nhiệm 5 Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương (2 chuyên trách và 3 kiêm nhiệm).

Đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương được sự ủy nhiệm của Bộ Chính trị tới dự và trao quyết định này.

Bộ Chính trị bổ nhiệm 5 Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương

GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

Đến dự buổi lễ có GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; các đồng chí Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương; đại diện Ban cán sự Ngân hàng Nhà nước; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp; Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; các Ban cán sự Đảng: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, các đồng chí Lê Vĩnh Tân (sinh năm 1958,  tại Đồng Tháp), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp; Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Ngọc Bảo (sinh năm 1963, tại Thái Bình), Ủy viên BCH Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

3 đồng chí được Bộ Chính trị, Ban Bí thư bổ nhiệm Phó Trưởng ban kiêm nhiệm gồm: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Thạc sỹ Kinh tế Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công thương.

Bộ Chính trị bổ nhiệm 5 Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương

Đồng chí Trần Lưu Hải,  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định bổ nhiệm 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ: Hai đồng chí được Bộ Chính trị, Ban Bí thư lựa chọn, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương là những cán bộ có năng lực, được đào tạo cơ bản phù hợp với chuyên ngành cần lựa chọn, am hiểu lĩnh vực kinh tế, có kinh nghiệm thực tiễn từ địa phương, ngành, qua nhiều môi trường công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao phó, được quần chúng nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm cao. 3 đồng chí Phó Trưởng ban kiệm nhiệm là Thứ trưởng có năng lực và bề dày kinh nghiệm của 3 lĩnh vực kinh tế hết sức quan trọng của đất nước.

Đồng chí Trần Lưu Hải nhấn mạnh: Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương mong muốn, các đồng chí mới được bổ nhiệm cùng với tập thể lãnh đạo và cán bộ Ban Kinh tế Trung ương phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ của mình, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức để làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cho Đảng những vấn đề quan trọng về chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội. Mong muốn các đồng chí trên cương vị công tác mới, trọng trách mới, sẽ phát huy những ưu điểm, những thành quả và kinh nghiệm của các đồng chí đóng góp ở các địa phương, các Bộ, ngành, hợp tác cùng nhau thật chặt chẽ, đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo trên cương vị công tác mới.

Thay mặt các đồng chí Phó Trưởng ban được điều động và bổ nhiệm, đồng chí Lê Vĩnh Tân phát biểu ý kiến nêu rõ: Được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương là vinh dự lớn đối với bản thân. Đồng chí hứa sẽ không ngừng học tập và rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị; phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác và nhiệt huyết cách mạng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; cùng với tập thể lãnh đạo Ban xây dựng mối đoàn kết, giúp đồng chí Trưởng ban Kinh tế Trung ương hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương và tin tưởng trên cương vị mới, các đồng chí Phó Trưởng ban sẽ góp phần cùng tập thể Ban Kinh tế Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

GS.TS Vương Đình Huệ cho biết: Ban Kinh tế Trung ương có 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Ngày 1/2/2012, Ban Kinh tế Trung ương bắt đầu nhận chuyển giao tổ chức, bộ máy, cán bộ từ Văn phòng Trung ương Đảng, tổng cộng hơn 30 người. Sau gần 11 tháng đi vào hoạt động, tổ chức, bộ máy của Ban  tiếp tục được xây dựng, củng cố và tăng cường. Chức năng, nhiệm vụ của các Vụ, đơn vị trong Ban đã được kiện toàn cùng với việc bổ nhiệm, phân công, bố trí hợp lý cán bộ, công chức trong Ban. Việc công bố quyết định bổ nhiệm các đồng chí Phó Trưởng ban một lần nữa khẳng định sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Kinh tế Trung ương.

Đến điểm hiện nay, bộ máy lãnh đạo của Ban Kinh tế Trung ương đã được bố trí cơ bản, nhiều đồng chí lãnh đạo Ban vừa được đào tạo chuyên sâu, có học hàm, học vị cao, là Giáo sư, Tiến sĩ về kinh tế, vừa có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, am hiểu cơ sở các vùng miền của đất nước, nắm chắc những ngành kinh tế quan trọng, then chốt để tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, các chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, lĩnh vực có vị trí quan trọng trung tâm của toàn Đảng, toàn dân ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Nguyễn Thanh Liêm
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Chính trị bổ nhiệm 5 Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương