Tin địa phương

Bình Thuận: Triển khai 5 công trình giao thông trọng điểm trong năm 2024

Huỳnh Sang 28/03/2024 - 22:41

Tỉnh Bình Thuận vừa cho biết sẽ triển khai 5 công trình, dự án trọng điểm về giao thông trong năm 2024, để đẩy mạnh liên kết vùng và phát triển kinh tế - xã hội.

Chiều 28/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin về những vấn đề được dư luận quan tâm cho báo chí. Ông Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Trưởng ban Tuyên giáo, ông Nguyễn Lê Thành - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận đến dự và chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Hội nhà báo tỉnh, báo chí Trung ương, địa phương và các đơn vị truyền thông hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

1-1-.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Điểm lại trong tháng 3, hệ thống các cơ quan thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh tiếp tục hoạt động ổn định và có những bước phát triển mới. Bám sát định hướng, thông tin nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện về mọi diễn biến của đời sống kinh tế, xã hội ở trong tỉnh, thực hiện tốt chức năng là diễn đàn của nhân dân, góp phần thực hiện dân chủ hóa đời sống xã hội, thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định dân sinh trong tỉnh.

Báo chí đã phản ánh đậm nét các sự kiện, các ngày lễ kỷ niệm, hoạt động trong tháng, phản ánh kịp thời tình hình hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh, góp phần tích cực cho công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Có nhiều bài viết thông tin kịp thời trước những vấn đề được dư luận quan tâm, các bài viết ngày càng được chú trọng phát triển nội dung, phục vụ nhu cầu thông tin, giải trí của nhân dân ngày càng cao. Bên cạnh đó, báo chí còn phản ánh kịp thời những dư luận, thắc mắc, kiến nghị của nhân dân, tiếp nhận đơn thư của công dân chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Đáng chú ý trong tháng các đơn vị báo chí đăng các vấn đề quan tâm như: Công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; tình hình về trật tự - an ninh - xã hội; các vấn đề việc khai thác khoáng sản; thông tin về hồ chứa nước Ka Pét; lễ hội Tống Na - nét; thông tin về các dự án đang triển khai hoặc đang tạm dừng trên địa bàn tỉnh; hoạt động thể thao, lễ hội sắp diễn ra; hoạt động của doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào địa phương; Mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng quốc gia…

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành lần lượt cung cấp thông tin được dư luận, báo chí quan tâm trong thời gian qua và thông tin những chủ trương, kế hoạch, hành động về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Nổi bật trong đó, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận Huỳnh Ngọc Thanh đã thông tin về việc triển khai 5 công trình, dự án trọng điểm về giao thông trong năm 2024. Đáng chú ý, tỉnh Bình Thuận đã lên phương án đầu tư, triển khai đường từ thị trấn Tân Minh đi Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân; đường tránh ĐT.719 và qua cầu sông Dinh, thị xã LaGi; nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.717 (đoạn từ ngã ba P’Lao đến giáp tỉnh Lâm Đồng; nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.719 (đoạn từ đường Trần Quý Cáp đến ngã ba đường Hòn Dồ - Thuận Quý); dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đã cùng nhau trao đổi, thảo luận những vấn đề trọng tâm mà báo chí quan tâm trong tháng nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác từ đó đánh giá những kết quả đạt được; đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác thông tin trên địa bàn tỉnh.

2-1-.jpg
Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận Huỳnh Ngọc Thanh thông tin về việc triển khai 5 công trình, dự án trọng điểm về giao thông trong năm 2024.

Kết luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Trưởng ban Tuyên giáo mong các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thông tin, tuyên truyền cho tỉnh Bình Thuận trong việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và tỉnh; trong đó, duy trì thường xuyên, hiệu quả các tuyến tin, bài về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan thông tấn cần tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực tham gia các cuộc thi về xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,... do Trung ương và tỉnh tổ chức trong năm 2024.

Ngoài ra, tỉnh Bình Thuận cũng mong muốn các đơn vị truyền thông tiếp tục tuyên truyền, triển khai quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; phát triển kinh tế biển, khai thác bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU); tuyên truyền ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch); Kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975 -19/4/2024) và ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Thuận: Triển khai 5 công trình giao thông trọng điểm trong năm 2024