Bình Thuận: Cháy khách sạn 5 tầng, du khách nhảy lầu, nhiều người bị thương

Mai Đỉnh| 29/04/2017 13:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do ngọn lửa bùng phát ở khách sạn 5 tầng rất nhanh khiến nhiều khách ở từ tầng 3 trở lên không thoát ra được nên chạy ra ban công kêu cứu, một số người liều mình nhảy sang các nhà mái tôn bên cạnh.

Vào khoảng 4g30 sáng nay (29/4), tại khách sạn 5 tầng Viễn Châu thuộc xã Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến nhiều khách đang lưu trú ở đây hốt hoảng bỏ chạy. Trong đó có 9 du khách bị thương do nhảy lầu để thoát thân.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bắt đầu từ một chiếc xe máy trong tầng trệt khách sạn, ngọn lửa nhanh chóng lây lan sang các vật dụng xung quanh và bùng phát mạnh. Ngọn lửa cháy từ dưới lên tạo cột khói rất cao trên tầng thượng. Khách sạn đã sử dụng 5 bình chữa cháy tại chỗ để xử lý nhưng không dập được ngọn lửa.

Nhận được thông tin, cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Thuận đã điều 4 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sỹ đến dập lửa và giải cứu cho nạn nhân mắc kẹt. Sau 30 phút, cảnh sát đã khống chế được ngọn lửa, các nạn nhân được cứu thoát an toàn.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, xe cứu thương của bệnh viện đã có mặt và chuyển 9 nạn nhân trong vụ cháy đến bệnh viện cấp cứu, trong đó 2 nạn nhân trong vụ cháy bị thương nặng.

Tại hiện trường, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi tầng 1 khách sạn, 8 chiếc xe máy bị cháy hoàn toàn, 1 ô tô 7 chỗ, 1 chiếc ô tô khác bị cháy phần đầu và thiệt hại nhiều tài sản khác trong khách sạn. 

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Một số hình ảnh vụ cháy:

Bình Thuận: Cháy khách sạn 5 tầng, du khách nhảy lầu, nhiều người bị thương

Hiện trường vụ cháy

Bình Thuận: Cháy khách sạn 5 tầng, du khách nhảy lầu, nhiều người bị thương

8 chiếc xe máy bị hư hỏng hoàn toàn

Bình Thuận: Cháy khách sạn 5 tầng, du khách nhảy lầu, nhiều người bị thương

Chiếc ô tô bị ngọn lửa thiêu rụi

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Thuận: Cháy khách sạn 5 tầng, du khách nhảy lầu, nhiều người bị thương